Đề xuất mỗi ô tô có một mã định danh: Không phù hợp và lãng phí

VOV.VN - Trước đề xuất của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc mỗi xe ô tô cần có một mã định danh, một tài khoản và có số dư, Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Văn phòng Luật sư Phạm Danh (Hà Nội) cho rằng, điều này là không phù hợp và lãng phí.

Theo Luật sư Phạm Thành Tài, mỗi xe ô tô đều đã có biển số, đăng ký, đăng kiểm, trong đó ghi nhận đầy đủ những thông tin như số khung, số máy, màu sắc, tình trạng xe và thông tin chủ sở hữu nên không cần có thêm mã định danh.

“Như vậy đã đủ để định danh và phân biệt những đặc điểm, đặc tính kỹ thuật của từng chiếc xe rồi, cho nên việc đề xuất làm mã định danh cho xe ô tô là không cần thiết. Như vậy sẽ bị trùng lắp, chồng chéo, gây lãng phí cũng như gây phức tạp cho những thủ tục mà người dân phải thực hiện”, Luật sư Phạm Thành Tài nói.

Luật sư Phạm Thành Tài cũng cho rằng, với việc phần lớn các xe ô tô đã có thẻ thu phí không dừng, nên việc đặt ra yêu cầu ô tô phải có tài khoản giao thông và có số dư là không cần thiết, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí do đồng loạt người sử dụng xe ô tô phải nạp tiền vào tài khoản mà chưa chắc họ đã sử dụng tới.

Trước đó, vào sáng nay (12/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 115 về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Tại phiên họp, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề xuất Quốc hội quan tâm đến việc mỗi ô tô cần sở hữu một mã định danh riêng. Trong đó, luật pháp cần yêu cầu từng xe ô tô phải có thẻ và tài khoản có số dư.

Chủ tịch Hà Nội cũng cho rằng nếu ô tô được cấp thẻ sẽ có thể làm được rất nhiều việc, kể cả thực hiện quy trình thu phí vào nội đô trong khung giờ cao điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội có thể sẽ bố trí xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung 200-300 ha
Hà Nội có thể sẽ bố trí xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung 200-300 ha

VOV.VN - Trước ý kiến, kiến nghị của cử tri về bất cập dành quỹ đất khu đô thị để xây các khu nhà xã hội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, TP đã kiến nghị với Chính phủ cho phép xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, có diện tích 200-300ha

Hà Nội có thể sẽ bố trí xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung 200-300 ha

Hà Nội có thể sẽ bố trí xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung 200-300 ha

VOV.VN - Trước ý kiến, kiến nghị của cử tri về bất cập dành quỹ đất khu đô thị để xây các khu nhà xã hội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, TP đã kiến nghị với Chính phủ cho phép xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, có diện tích 200-300ha

Người Hà Nội "vô tư" lao lên vỉa hè, đi ngược chiều trong giờ cao điểm
Người Hà Nội "vô tư" lao lên vỉa hè, đi ngược chiều trong giờ cao điểm

VOV.VN - Ở Hà Nội, vào những giờ cao điểm sáng và chiều, tại các "điểm đen" ùn tắc như Trần Phú (quận Hà Đông), Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, … người đi xe máy cố tìm cách lao xe lên vỉa hè để "tiết kiệm thời gian".

Người Hà Nội "vô tư" lao lên vỉa hè, đi ngược chiều trong giờ cao điểm

Người Hà Nội "vô tư" lao lên vỉa hè, đi ngược chiều trong giờ cao điểm

VOV.VN - Ở Hà Nội, vào những giờ cao điểm sáng và chiều, tại các "điểm đen" ùn tắc như Trần Phú (quận Hà Đông), Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, … người đi xe máy cố tìm cách lao xe lên vỉa hè để "tiết kiệm thời gian".

Rắc rối đổi giấy phép lái xe
Rắc rối đổi giấy phép lái xe

VOV.VN - Những rắc rối về thủ tục hành chính không chỉ làm tốn thời gian, tiền bạc của người dân. Điều ít thấy, nhưng cái hại nhiều hơn từ sự nhiêu khê về thủ tục hành chính còn là tạo động lực để người dân bất tuân luật pháp.

Rắc rối đổi giấy phép lái xe

Rắc rối đổi giấy phép lái xe

VOV.VN - Những rắc rối về thủ tục hành chính không chỉ làm tốn thời gian, tiền bạc của người dân. Điều ít thấy, nhưng cái hại nhiều hơn từ sự nhiêu khê về thủ tục hành chính còn là tạo động lực để người dân bất tuân luật pháp.