Bộ đội biên phòng: Giữ lòng dân - Giữ biên cương

VOV.VN - Trong suốt 63 năm qua, dấu ấn của bộ đội biên phòng (BĐBP) trong lòng nhân dân biên giới rất đậm nét.

Bộ đội biên phòng, trước đây là Công an Nhân dân Vũ trang, được thành lập 3/3/1959. Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong suốt 63 năm qua, dấu ấn của BĐBP trong lòng nhân dân biên giới rất đậm nét. BĐBP đã gây dựng niềm tin của đồng bào các dân tộc thông qua rất nhiều mô hình dân vận tiêu biểu. Đây là khẳng định của Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP với phóng viên VOV.

PV: Thưa đại tá Văn Ngọc Quế, trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia ngày càng phức tạp, thì việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân có ý nghĩa ra sao và điều này sẽ tiếp tục được BĐBP đặt ra như thế nào?

Đại tá Ngọc Văn Quế: Đối với nhiệm vụ của bộ đội biên phòng trong tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng như nhiệm vụ được xác định trong các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương thì bộ đội biên phòng hết sức nặng nề, phức tạp.

Trong tình hình mới, bộ đội biên phòng thực hiện các nhiệm vụ, các biện pháp công tác biên phòng, có 7 biện pháp, trong đó công tác vận động quần chúng là biện pháp cơ bản mang tính chất nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng.

Ngoài việc tuyên truyền, vận động nhân dân cả nước nói chung, nhân dân khu vực biên giới nói riêng hiểu và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì Bộ đội biên phòng phải làm rất nhiều việc ở khu vực biên giới để huy động sức mạnh của toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia nói riêng.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện công tác vận động quần chúng này thì rất nhiều việc được đánh giá là có hiệu quả, thiết thực đối với các địa phương, đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới và có sức lan tỏa rất là cao. Đặc biệt là nhiều chương trình mô hình của bộ đội biên phòng đang phát huy hiệu quả, được các ngành, các địa phương nhân rộng và nhiều chương trình hiện nay được bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương, các lực lượng tổ chức đồng loạt trên địa bàn biên giới cả nước.

Ví dụ như chương trình, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn biên giới của cả nước. Hiện nay có hàng chục nghìn tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên mốc quốc giới. Thứ hai nữa là các chương trình như chương trình "Mái ấm" và "Bò giống cho người nghèo biên giới, hải đảo" thì trong những năm qua, bộ đội biên phòng đã huy động được rất nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Kết quả cụ thể gần 10.000 căn nhà và gần 30.000 con bò giống để hỗ trợ cho đồng bào nơi biên giới, với tổng trị giá trên 200 tỷ đồng.

Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã phối hợp với các ngành cũng như Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã hỗ trợ được hàng chục nghìn mô hình sinh kế cũng như các hộ gia đình của phụ nữ nghèo ở khu vực biên giới. Mới chỉ tính 2 năm thôi, bộ đội biên phòng phối hợp với phụ nữ các cấp đã hỗ trợ được khoảng 200 tỷ đồng. Chương trình hiện nay đang phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa rất tốt. Chương trình Nâng bước em tới trườngCon nuôi đồn biên phòng của bộ đội biên phòng cũng đạt được hiệu quả tốt. Bộ đội biên phòng cũng đã huy động được các nguồn lực hỗ trợ được hơn 3.000 học sinh không có điều kiện ở biên giới được tiếp tục được đến trường với kinh phí là 500.000 đồng/cháu/tháng, từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó rất nhiều cháu đã hoàn thành chương trình phổ thông và đã hơn 100 cháu thi đậu vào các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đại học trên địa bàn.

Riêng Con nuôi đồn biên phòng thì mới phát động được từ năm 2019 đến nay là một chương trình cũng hết sức nhân văn và đạt được hiệu quả thiết thực, hiện nay thì các đồn biên phòng cũng đang nuôi 359 cháu, có nhiều cháu được nuôi tại đồn biên phòng, được các chú trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho các cháu đến trường, qua đánh giá thì các cháu cũng tiến bộ trong học tập, trong sinh hoạt trong giao tiếp. Còn nhiều chương trình khác thì chúng tôi đang phát huy rất hiệu quả như mô hình cán bộ tăng cường xã, mô hình điểm sáng văn hóa vùng biên giới.

Tôi muốn nói là các chương trình, phong trào, mô hình tiêu biểu của bộ đội biên phòng cũng là để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của các địa phương, của cả hệ thống chính trị cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và chính vì vậy, bộ đội biên phòng tiếp tục sẽ phát huy tốt các chương trình, phong trào các mô hình trong công tác dân vận, trong công tác vận động quần chúng của bộ đội biên phòng để làm sao tham mưu tốt cho các địa phương phối hợp với các lực lượng để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng để thực hiện tốt chủ trương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

PV: Thông qua các chương trình hành động của BĐBP như vậy thì ý thức quốc phòng của người dân trên các tuyến biên giới đã được nâng cao hay chưa, thưa ông? Và họ đã phát huy trách nhiệm của mình trong việc cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia như thế nào?

Đại tá Ngọc Văn Quế: Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, thông qua các việc làm thiết thực của Bộ đội Biên phòng của các địa phương đối với đồng bào biên giới, thực sự là đồng bào luôn tin tưởng cấp ủy chính quyền, tin tưởng quân đội, tin tưởng bộ đội biên phòng và chúng tôi vẫn tự hào bộ đội biên phòng cũng thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, quân đội với đồng bào các dân tộc biên giới. Ý thức của đồng bào rất tốt, cho nên trong thực hiện các phong trào của bộ đội biên phòng cũng như các địa phương phát động, bà con nhân dân hưởng ứng rất tích cực, rất có trách nhiệm.

Ngay như trong 2 năm qua, phong trào toàn dân phòng chống Covid 19 và xuất nhập cảnh trái phép cũng đạt được những hiệu quả hết sức thiết thực. Bà con tích cực tham gia, ý thức phòng dịch tố giác tội phạm cũng như tham gia tốt cùng với bộ đội biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia,

PV: Vâng xin cảm ơn Đại tá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giải quyết hết những vụ việc vi phạm kỷ luật
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giải quyết hết những vụ việc vi phạm kỷ luật

VOV.VN - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giải quyết hết những vụ việc vi phạm kỷ luật

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giải quyết hết những vụ việc vi phạm kỷ luật

VOV.VN - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh
Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Sáng 20/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên y, bác sĩ; cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và trao quà tết cho hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Sáng 20/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên y, bác sĩ; cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và trao quà tết cho hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển
Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Chiều tối nay 1/1, đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa tiếp nhận 2 ngư dân gặp nạn trên biển từ tàu ST 92567TS của ông Phạm Văn Mẫm, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề.

Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển

Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Chiều tối nay 1/1, đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa tiếp nhận 2 ngư dân gặp nạn trên biển từ tàu ST 92567TS của ông Phạm Văn Mẫm, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề.