Bộ Quốc phòng Belarus sẵn sàng cùng Nga ứng phó với mọi mối đe dọa

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Belarus hôm qua (21/9) tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng cùng với Nga ứng phó với mọi mối đe dọa.

Bộ Quốc phòng Belarus đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Nga và Belarus đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên "Tình anh em Slavo - 2020" diễn ra ở Belarus.

Bình luận về tiến trình cuộc tập trận chung nói trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuyên bố, lực lượng quân sự của Nga và Belarus sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh cho hai quốc gia và sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa sắp tới.

 “Tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi sẵn sàng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào, chúng tôi đã đảm bảo và sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh quân sự của nhà nước, xã hội và mọi công dân muốn sống và làm việc hòa bình vì lợi ích của đất nước mình”.

Giai đoạn đầu của cuộc tập trận "Tình anh em Slavo - 2020" được tổ chức từ ngày 14 – 25/9 trên lãnh thổ Belarus. Tham gia tập trận, phía Nga cử các đơn vị của trung đoàn tấn công đổ bộ đường không của Lực lượng Dù Pskov. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trước đó tuyên bố các cuộc diễn tập được thực hiện với mục đích chống khủng bố và không nhằm vào các quốc gia khác.

Giai đoạn hai của cuộc tập trận sẽ diễn ra ở phía tây Belarus từ ngày 22 – 25/9. Tổng cộng, hơn 900 binh sỹ và khoảng 100 thiết bị của Nga sẽ tham gia vào giai đoạn hai của cuộc tập trận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU "bế tắc" trong việc trừng phạt Belarus: Lòng tin một lần nữa bị thử thách
EU "bế tắc" trong việc trừng phạt Belarus: Lòng tin một lần nữa bị thử thách

VOV.VN - Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU hôm nay (21/9) nhóm họp tại thủ đô Brussels, Bỉ để thảo luận về biện pháp trừng phạt Belarus liên quan tới cuộc bầu cử hôm 9/8 vừa qua.

EU "bế tắc" trong việc trừng phạt Belarus: Lòng tin một lần nữa bị thử thách

EU "bế tắc" trong việc trừng phạt Belarus: Lòng tin một lần nữa bị thử thách

VOV.VN - Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU hôm nay (21/9) nhóm họp tại thủ đô Brussels, Bỉ để thảo luận về biện pháp trừng phạt Belarus liên quan tới cuộc bầu cử hôm 9/8 vừa qua.

EU-Belarus gia tăng cảnh báo trừng phạt lẫn nhau
EU-Belarus gia tăng cảnh báo trừng phạt lẫn nhau

VOV.VN - EU tuần tới có thể tung ra các đòn trừng phạt nhằm vào cá nhân Tổng thống Belarus Lukashenko.

EU-Belarus gia tăng cảnh báo trừng phạt lẫn nhau

EU-Belarus gia tăng cảnh báo trừng phạt lẫn nhau

VOV.VN - EU tuần tới có thể tung ra các đòn trừng phạt nhằm vào cá nhân Tổng thống Belarus Lukashenko.

Căng thẳng Belarus, phương Tây leo thang: Quân đội đặt trong tình trạng báo động cao
Căng thẳng Belarus, phương Tây leo thang: Quân đội đặt trong tình trạng báo động cao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Belarus khẳng định nghị quyết của Nghị viện châu Âu không công nhận kết quả bầu cử vừa qua là một hành động gây hấn điển hình và không mang tính xây dựng.

Căng thẳng Belarus, phương Tây leo thang: Quân đội đặt trong tình trạng báo động cao

Căng thẳng Belarus, phương Tây leo thang: Quân đội đặt trong tình trạng báo động cao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Belarus khẳng định nghị quyết của Nghị viện châu Âu không công nhận kết quả bầu cử vừa qua là một hành động gây hấn điển hình và không mang tính xây dựng.