Campuchia và Trung Quốc xem xét nối lại cuộc tập trận chung "Rồng vàng"

VOV.VN - Campuchia và Trung Quốc đang thúc đẩy nối lại cuộc tập trận quân sự chung thường niên với tên gọi "Rồng Vàng" vào năm 2023.

Thời báo Khmer đưa tin ngày hôm nay (18/8) cho biết, trong chuyến thăm và làm việc chính thức 4 ngày từ 13 đến 16/8 tại Trung Quốc vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Đại tướng Tea Banh và Tướng Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã đồng chủ trì cuộc họp về hợp tác quân sự giữa hai nước tại Quảng Châu.

Tại cuộc họp, hai bên đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ chiến lược toàn diện nhằm thúc đẩy hợp tác thiết thực trên tất cả các lĩnh vực như y tế, cơ chế thông tin liên lạc và đạo tạo nguồn nhân lực, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy kết nối lại các cuộc diễn tập quân sự chung vào năm tới, đặc biệt là diễn tập quân sự “Rồng Vàng”.

Người phát ngôn của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, Thiếu tướng Thong Solimo hôm qua nhấn mạnh, mặc dù diễn tập quân sự chung “Rồng Vàng” giữa Campuchia và Trung Quốc đã bị trì hoãn hai năm do dịch bệnh Covid-19, nhưng mọi hoạt động hợp tác quân sự khác của hai nước vẫn được giữ nguyên, lãnh đạo cấp cao hai bên vẫn trao đổi và hợp tác thông qua hình thức trực tuyến.

Diễn tập quân sự “Rồng Vàng” được bắt đầu từ năm 2016 nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực của Quân đội Campuchia và Trung Quốc trong các hoạt động nhân đạo, cứu hộ thảm họa và chống khủng bố trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và phù hợp với sự hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước.

Cuộc tập trận lần cuối diễn ra vào năm 2020 và được tiến hành tại khu vực huấn luyện rộng 10.000 hecta tại huyện Chum Kiri, tỉnh Kampot, Campuchia, với hơn 2.500 binh sĩ Campuchia và 252 binh sĩ Trung Quốc tham gia diễn tập bắn đạn thật, bằng cách sử dụng trực thăng tấn công, tàu sân bay bọc thép, xe tăng, pháo binh, súng cối và các thiết bị chiến đấu hạng nặng khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bắt giữ 5 người Trung Quốc, thu giữ gần 900 kg ma túy
Campuchia bắt giữ 5 người Trung Quốc, thu giữ gần 900 kg ma túy

VOV.VN - Lực lượng chức năng Campuchia đã truy quét một nhóm tội phạm người Trung Quốc và thu giữ gần 900 kg ma túy.

Campuchia bắt giữ 5 người Trung Quốc, thu giữ gần 900 kg ma túy

Campuchia bắt giữ 5 người Trung Quốc, thu giữ gần 900 kg ma túy

VOV.VN - Lực lượng chức năng Campuchia đã truy quét một nhóm tội phạm người Trung Quốc và thu giữ gần 900 kg ma túy.

Trung Quốc hứa ủng hộ Campuchia xây dựng quốc phòng và quân đội
Trung Quốc hứa ủng hộ Campuchia xây dựng quốc phòng và quân đội

VOV.VN - Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh ngày 15/8, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng cho biết, Trung Quốc ủng hộ Campuchia lựa chọn độc lập con đường phát triển, cũng như xây dựng quốc phòng và quân đội.

Trung Quốc hứa ủng hộ Campuchia xây dựng quốc phòng và quân đội

Trung Quốc hứa ủng hộ Campuchia xây dựng quốc phòng và quân đội

VOV.VN - Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh ngày 15/8, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng cho biết, Trung Quốc ủng hộ Campuchia lựa chọn độc lập con đường phát triển, cũng như xây dựng quốc phòng và quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Trung Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Trung Quốc

VOV.VN - Nhận lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh dẫn đầu đoàn cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 13-16/8/2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Trung Quốc

VOV.VN - Nhận lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh dẫn đầu đoàn cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 13-16/8/2022.

Campuchia – Trung Quốc đàm phán cơ chế xuất nhập khẩu nông sản đặc biệt
Campuchia – Trung Quốc đàm phán cơ chế xuất nhập khẩu nông sản đặc biệt

VOV.VN - Campuchia đã và đang tích cực đàm phán với Trung Quốc về việc xây dựng cơ chế đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho các loại hàng nông sản Campuchia tới tay người dùng Trung Quốc nhanh hơn, không phải qua một số nước thứ 3.

Campuchia – Trung Quốc đàm phán cơ chế xuất nhập khẩu nông sản đặc biệt

Campuchia – Trung Quốc đàm phán cơ chế xuất nhập khẩu nông sản đặc biệt

VOV.VN - Campuchia đã và đang tích cực đàm phán với Trung Quốc về việc xây dựng cơ chế đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho các loại hàng nông sản Campuchia tới tay người dùng Trung Quốc nhanh hơn, không phải qua một số nước thứ 3.