Trung Quốc hứa ủng hộ Campuchia xây dựng quốc phòng và quân đội

VOV.VN - Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh ngày 15/8, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng cho biết, Trung Quốc ủng hộ Campuchia lựa chọn độc lập con đường phát triển, cũng như xây dựng quốc phòng và quân đội.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước này Hứa Kỳ Lượng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã gặp nhau tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Ông Hứa Kỳ Lượng nhấn mạnh, quân đội Trung Quốc sẽ kiên định thực hiện Sáng kiến ​​An ninh Toàn cầu và Sáng kiến ​​Phát triển Toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, cùng với Campuchia thực hiện nghiêm túc các nhất trí chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường liên lạc phối hợp, làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực, bảo vệ ổn định khu vực và lợi ích chung, “viết nên chương mới phát triển chất lượng cao của quan hệ quân đội hai nước trong kỷ nguyên mới”.

Ông khẳng định, Trung Quốc kiên định ủng hộ Campuchia trong bảo vệ chủ quyền, độc lập, phát triển và ổn định quốc gia. 

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh khẳng định nước này coi Trung Quốc là người bạn, cho biết Campuchia luôn kiên định duy trì nguyên tắc Một Trung Quốc và ủng hộ Trung Quốc trong bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Ông cảm ơn sự viện trợ quý báu của Trung Quốc trong hiện đại hóa quốc gia và quân đội Campuchia, cũng như chống Covid-19, đồng thời khẳng định sẵn sàng cùng với Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn trao đổi hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, cùng nhau đối phó với những nguy cơ và thách thức chung, không ngừng nâng cao quan hệ giữa hai nước và quân đội hai nước.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đang dẫn đầu đoàn cấp cao Quân đội Hoàng gia nước này thăm chính thức Trung Quốc từ 13-16/8/2022.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Campuchia, trong chuyến thăm này, hai bên sẽ đồng chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp hợp tác quân sự và kỹ thuật hai nước, cũng như lễ ký 2 văn kiện quan trọng liên quan hợp tác quân sự và hợp tác kỹ thuật quân sự, giúp tăng cường năng lực quốc phòng của Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Trung Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Trung Quốc

VOV.VN - Nhận lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh dẫn đầu đoàn cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 13-16/8/2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Trung Quốc

VOV.VN - Nhận lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh dẫn đầu đoàn cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 13-16/8/2022.

Campuchia hợp tác với Trung Quốc sản xuất vaccine ngừa Covid-19
Campuchia hợp tác với Trung Quốc sản xuất vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiều qua (1/6), Bộ Y tế Campuchia đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất vaccine ngừa Covid-19 giữa công ty Dược phẩm Campuchia và công ty Sinovac của Trung Quốc.

Campuchia hợp tác với Trung Quốc sản xuất vaccine ngừa Covid-19

Campuchia hợp tác với Trung Quốc sản xuất vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiều qua (1/6), Bộ Y tế Campuchia đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất vaccine ngừa Covid-19 giữa công ty Dược phẩm Campuchia và công ty Sinovac của Trung Quốc.

Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không chọn bên giữa Trung Quốc và Mỹ
Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không chọn bên giữa Trung Quốc và Mỹ

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, hôm nay, Thủ tướng Hun Sen đã nhắc lại chính sách đối ngoại của Campuchia là không chọn Trung Quốc để chống lại Mỹ hay chọn liên kết với nước này để chống lại nước kia.

Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không chọn bên giữa Trung Quốc và Mỹ

Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không chọn bên giữa Trung Quốc và Mỹ

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, hôm nay, Thủ tướng Hun Sen đã nhắc lại chính sách đối ngoại của Campuchia là không chọn Trung Quốc để chống lại Mỹ hay chọn liên kết với nước này để chống lại nước kia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ca ngợi quan hệ "sắt son" với Trung Quốc
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ca ngợi quan hệ "sắt son" với Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 18/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc điện đàm song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình để trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ca ngợi quan hệ "sắt son" với Trung Quốc

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ca ngợi quan hệ "sắt son" với Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 18/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc điện đàm song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình để trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Cảnh sát Trung Quốc và Campuchia phối hợp điều tra vụ “nô lệ máu”
Cảnh sát Trung Quốc và Campuchia phối hợp điều tra vụ “nô lệ máu”

VOV.VN - Một vụ án được truyền thông Trung Quốc gọi là “nô lệ máu” xảy ra ở Campuhia đang gây xôn xao dư luận nước này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết, cảnh sát hai nước sẽ phối hợp điều tra vụ án nghiêm trọng này.

Cảnh sát Trung Quốc và Campuchia phối hợp điều tra vụ “nô lệ máu”

Cảnh sát Trung Quốc và Campuchia phối hợp điều tra vụ “nô lệ máu”

VOV.VN - Một vụ án được truyền thông Trung Quốc gọi là “nô lệ máu” xảy ra ở Campuhia đang gây xôn xao dư luận nước này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết, cảnh sát hai nước sẽ phối hợp điều tra vụ án nghiêm trọng này.