Cán bộ, chỉ huy cấp Trung, Lữ đoàn là những người vững vàng về phẩm chất chính trị

VOV.VN - Sáng nay (13/10), tại Cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân (Thành phố Hải Phòng), Quân chủng Hải quân tổ chức lễ bế mạc hội thi Trung, Lữ đoàn trưởng; chính ủy trung, lữ đoàn lần thứ 4 năm 2023.

Sau 5 ngày (từ ngày 09 - 13/10), Hội thi trung lữ đoàn trưởng, chính ủy trung lữ, đoàn lần thứ 4 Quân chủng Hải quân đã hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch theo đúng quy chế, quy định.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thi đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình thi, các cán bộ dự thi luôn nêu cao tinh thần cố gắng, vận dụng tốt lý luận vào thực tế, kết hợp với khả năng của bản thân để hoàn thành tốt các nội dung thi. Hội thi đã giúp Quân chủng kiểm tra, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ chủ trì cấp trung, lữ đoàn, qua đó có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ này trong thời gian tới. 

Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Phó Trưởng ban tổ chức cho biết, hội thi lần này đòi hỏi mức độ cao hơn cả về hình thức, tổ chức và phương pháp thi; kiến thức mở rộng, toàn diện hơn, đều trên 4 mặt công tác. Các thí sinh đã vận dụng tương đối sát thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của cá nhân vào bài thi tự luận và thực hành. Thể hiện khả năng, trình độ kiến thức toàn diện về quân sự, quốc phòng, tư duy về nghệ thuật quân sự Hải quân, thể hiện được cách đánh riêng của Hải quân nhân dân Việt Nam trong tác chiến bảo vệ biển đảo.

Đạt giải nhất khối tàu cấp trung, lữ đoàn trưởng, giải nhất môn công tác tham mưu, Đại tá Nguyễn Văn Quán, Lữ trưởng Lữ đoàn 189 chia sẻ: Với nhiệm vụ đặc thù của những người lính tàu ngầm, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, môi trường yếm khí, cường độ cao, vì thế những kinh nghiệm, tích lũy kiến thức từ thực tiễn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động công tác của đơn vị đã được thể hiện qua các phần thi.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Quán, điều đặc biệt ở Lữ đoàn tàu ngầm đó là Chỉ huy Lữ đoàn luôn xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm cho Cán bộ thuỷ thủ; luôn gần gũi, động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ thủy thủ để kịp thời xử lý mọi vấn đề để trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển đảo từ lòng đại dương.

Riêng Lữ đoàn tàu ngầm làm việc trong môi trường đặc biệt nên yêu cầu các cán bộ thủy thủ phải có tình thương yêu đồng chí đồng đội, gíup đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường trật hẹp. Tinh thần đó chúng tôi học hỏi, giao lưu lẫn nhau giữa các chính ủy, lữ trưởng. Hội thi không chỉ là ganh đua với nhau mà còn giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tá Phạm Ngọc Quý, Chính ủy Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân cho biết: Những tình huống được đưa ra trong bài thi cũng là những tình huống được đơn vị thực hiện trong thực tế. Vì vậy vận dụng sát thực tiễn, nhiệm vụ vào bài thi lý thuyết, thực hành đã giúp Thượng tá Phạm Ngọc Quý đạt giải Nhất khối tàu Chính uỷ cấp Trung, Lữ đoàn và nhất môn công tác đảng, công tác chính trị: "Qua quá trình tổ chức nhiệm vụ thực tế ở đơn vị đã bổ sung cho tôi những kiến thức thực tế rất hữu ích gắn với các nội dung trong hội thi. Qua hội thi lần này tôi đã trao đổi học tập kinh nghiệm của đơn vị bạn, trên cơ sở đó sẽ vận dụng cụ thể hóa triển khai trong đơn vị". 

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Quân chủng Hải quân ngày càng nặng nề, yêu cầu ngày càng cao. Theo Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân: Các Trung, Lữ đoàn trưởng; Chính ủy Trung, Lữ đoàn phải luôn nhận thức sâu sắc vai trò là người chủ trì đơn vị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, điều hành, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của đơn vị. Do đó, phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, học tập trau dồi kiến thức toàn diện (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật…), không ngừng phấn đấu vươn lên; có nhãn quan chính trị sắc sảo, năng động sáng tạo trong công tác và thực hiện tốt tinh thần 7 dám “Dám nghĩ; dám nói, dám làm, dám chịu tránh nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Các cán bộ, chỉ huy cấp trung, lữ đoàn trưởng; chính ủy trung, lữ đoàn phải là những người tiêu biểu vững vàng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, thật sự gần gũi, thương yêu đồng chí đồng đội, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

"Cấp ủy chỉ huy các cấp phải quán triệt giáo dục cho các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về vị trí vai trò tầm quan trọng của việc sẵn sàng chiến đấu. Đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên trong thời bình. Càng sẵn sàng chiến đấu cao càng không bị động. Nhiệm vụ này phải đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của người chỉ huy"- Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nói

Hội thi đã đem lại những kinh nghiệm quý báu, tạo môi trường, động lực mới giúp các cán bộ chỉ huy cấp Trung, Lữ đoàn có điều kiện phấn đấu tốt hơn, không ngừng hoàn thiện phẩm chất, năng lực toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại lễ bế mạc, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao Cờ thưởng, Cúp và tiền thưởng cho giải đồng đội, gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba. Tặng Cúp, Bằng khen và tiền thưởng cho giải toàn diện cá nhân, gồm: 04 giải Nhất; 08 giải Nhì; 12 giải Ba. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 16 cá nhân đạt giải Khuyến khích. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 08 đồng chí đạt giải Nhất trong từng môn thi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Lữ đoàn 681, Quân chủng Hải quân
Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Lữ đoàn 681, Quân chủng Hải quân

VOV.VN - Chiều 25/3, tại tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến  thăm, làm việc với Lữ đoàn 681, Quân chủng Hải quân; thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thi công Sân bay quân sự tại Phan Thiết.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Lữ đoàn 681, Quân chủng Hải quân

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Lữ đoàn 681, Quân chủng Hải quân

VOV.VN - Chiều 25/3, tại tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến  thăm, làm việc với Lữ đoàn 681, Quân chủng Hải quân; thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thi công Sân bay quân sự tại Phan Thiết.

Quân chủng Hải quân phối hợp với báo chí tuyên truyền chủ quyền biển đảo
Quân chủng Hải quân phối hợp với báo chí tuyên truyền chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Ngày 19/3, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Quân chủng Hải quân phối hợp với báo chí tuyên truyền chủ quyền biển đảo

Quân chủng Hải quân phối hợp với báo chí tuyên truyền chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Ngày 19/3, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Bổ nhiệm nhân sự Quân chủng Hải Quân, Quân khu 2
Bổ nhiệm nhân sự Quân chủng Hải Quân, Quân khu 2

Quân chủng Hải quân, Quân khu 2 vừa tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Bổ nhiệm nhân sự Quân chủng Hải Quân, Quân khu 2

Bổ nhiệm nhân sự Quân chủng Hải Quân, Quân khu 2

Quân chủng Hải quân, Quân khu 2 vừa tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ.