Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ

VOV.VN - Một ngày sau khi bị Mỹ dội 59 quả tên lửa Tomahawk, lực lượng không quân Syria đã nối lại các chuyến bay từ căn cứ al-Shayrat.

Căn cứ không quân Ash Sha'irat (al-Shayrat) là mục tiêu tấn công của các tên lửa Mỹ hôm 6/4 nhưng đã phục hồi hoạt động ngay sau đó.
Một quan chức Syria ngày 8/4 nói rằng, sân bay đã trở lại hoạt động bình thường và các máy bay vẫn tiếp tục cất cánh để chống khủng bố.
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham trả lời phỏng vấn của NBC cho rằng, Tổng thống Trump đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi tấn công căn cứ al-Shayrat.
Căn cứ Không quân Syria nằm gần ngôi làng Ash Sha'irat, thuộc vùng lân cận Homs.
Cuộc tấn công của tên lửa Mỹ đã phá hủy 8 nhà chứa máy bay cùng các thiết bị bên trong nhưng đường băng để máy bay cất cánh tại căn cứ này vẫn nguyên vẹn.
Tổng thống Mỹ Trump cho biết, cuộc không kích là nhằm đáp trả vụ tấn công khí độc ở Idlib, Syria vào ngày 4/4 mà chính quyền Washington đổ lỗi cho lực lượng của ông Assad phải chịu trách nhiệm.
Một chiếc máy bay chiến đấu của Không quân Syria tại căn cứ al-Shayrat.
Căn cứ Không quân al-Shayrat nằm ở phía Đông Nam tỉnh Homs là một trong những căn cứ Không quân chủ lực của Syria.
Tỉnh trưởng tỉnh Homs Talal al-Barazi cho biết, có ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 dân thường sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ al-Shayrat.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, cuộc không kích của Mỹ đã làm 4 quân nhân Syria thiệt mạng, 2 người mất tích và 6 người bị thương nặng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?
Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

VOV.VN - Dù vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của Mỹ khẳng định Nga biết trước việc vũ khí hóa học sẽ được sử dụng ở Syria.

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

VOV.VN - Dù vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của Mỹ khẳng định Nga biết trước việc vũ khí hóa học sẽ được sử dụng ở Syria.

Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria
Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo, Nga sẽ không nói nhiều mà ngay lập tức hành động nếu cơ sở quân sự của nước này ở Syria bị tấn công.

Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria

Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo, Nga sẽ không nói nhiều mà ngay lập tức hành động nếu cơ sở quân sự của nước này ở Syria bị tấn công.