Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo, Nga sẽ không nói nhiều mà ngay lập tức hành động nếu cơ sở quân sự của nước này ở Syria bị tấn công.

Sputnik dẫn lời Phó Chủ tịch Hạ viện Nga (Duma Quốc gia Nga) Yury Shvytkin cho biết, nếu trong trường hợp các cơ sở quân sự của Nga ở Syria bị tấn công thì Moscow sẽ có phản ứng tức thì.

Nga cảnh báo sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

“Nếu có một mối đe dọa đối với các đơn vị của chúng tôi ở đó (Syria), dù kẻ gây hấn có là ai đi nữa, tất nhiên chúng tôi sẽ không nhiều lời và sẽ có những hành động thực chất”, ông Shvytkin nói.

Đề cập đến các biện pháp đã được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Shayrat của Syria, ông Shvytkin nói: “Theo tôi như vậy là thích hợp, ít nhất là đối với những gì chúng ta có thể làm trong khuôn khổ các quan hệ pháp lý quốc tế, để cho quân đội Syria tự phản ứng”.

Ngày 6/4, Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Shayrat trên lãnh thổ Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, cuộc không kích là nhằm đáp trả vụ tấn công khí độc tại tỉnh Idlib của Syria ngày 4/4 khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Dù không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cụ thể nhưng chính quyền Mỹ vẫn đổ lỗi cho lực lượng chính phủ Syria gây ra vụ tấn công này.

Trước những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ, Ngoại trưởng Syria đã lên tiếng phủ nhận sự dính líu của Chính phủ nước này vào vụ việc ở Idlib, đồng thời nói rằng quân đội Syria chưa bao giờ và cũng không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học để tấn công khủng bố hay dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/4 cho biết, cuộc không kích gần Khan Shaykhun do lực lượng không quân Syria tiến hành đã đánh trúng một kho chứa vũ khí hóa học của khủng bố và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra vụ việc.

Hôm 6/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, các cáo buộc vô căn cứ  trong vụ tấn công hóa học ở Idlib, Syria đưa ra trước khi các cuộc điều tra được tiến hành là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 8/4 đã gọi việc Mỹ tấn công Syria là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Một sĩ quan của lực lượng vũ trang Syria nói với Sputnik cho biết, cuộc tấn công tên lửa của Mỹ đã cướp đi mạng sống của 10 người. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, cuộc tấn công này khiến 2 quân nhân Syria mất tích, 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương nặng.

Sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo ngừng đường dây nóng với Bộ Quốc phòng Mỹ, vốn được thiết lập để tránh các cuộc đụng độ tại Syria.

Bộ này cũng nhấn mạnh rằng, các máy bay Nga hoạt động ở Syria luôn được hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-S1 đảm bảo an toàn 24/24./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mải không kích Syria, Chính phủ Mỹ quên mình sắp cạn tiền?
Mải không kích Syria, Chính phủ Mỹ quên mình sắp cạn tiền?

VOV.VN - Vụ bất ngờ không kích Syria đã khiến Chính phủ Mỹ trở thành tâm điểm của thế giới mà quên đi nguy cơ có thể bị đóng cửa bất kỳ lúc nào.

Mải không kích Syria, Chính phủ Mỹ quên mình sắp cạn tiền?

Mải không kích Syria, Chính phủ Mỹ quên mình sắp cạn tiền?

VOV.VN - Vụ bất ngờ không kích Syria đã khiến Chính phủ Mỹ trở thành tâm điểm của thế giới mà quên đi nguy cơ có thể bị đóng cửa bất kỳ lúc nào.

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?
Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

VOV.VN - Dù vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của Mỹ khẳng định Nga biết trước việc vũ khí hóa học sẽ được sử dụng ở Syria.

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

VOV.VN - Dù vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của Mỹ khẳng định Nga biết trước việc vũ khí hóa học sẽ được sử dụng ở Syria.

Hơn một nửa dân Mỹ ủng hộ ông Trump phát động tấn công Syria
Hơn một nửa dân Mỹ ủng hộ ông Trump phát động tấn công Syria

VOV.VN – Khảo sát mới nhất của trang tin tức CBS cho biết phần lớn người dân Mỹ lo ngại sẽ có các hoạt động quân sự khác sau vụ tấn công Syria vừa qua.

Hơn một nửa dân Mỹ ủng hộ ông Trump phát động tấn công Syria

Hơn một nửa dân Mỹ ủng hộ ông Trump phát động tấn công Syria

VOV.VN – Khảo sát mới nhất của trang tin tức CBS cho biết phần lớn người dân Mỹ lo ngại sẽ có các hoạt động quân sự khác sau vụ tấn công Syria vừa qua.

Đức kêu gọi G7 có một quan điểm thống nhất về Syria
Đức kêu gọi G7 có một quan điểm thống nhất về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 10/4 hối thúc Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) có quan điểm thống nhất về Syria.

Đức kêu gọi G7 có một quan điểm thống nhất về Syria

Đức kêu gọi G7 có một quan điểm thống nhất về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 10/4 hối thúc Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) có quan điểm thống nhất về Syria.

59 quả tên lửa của ông Trump đẩy “hồ sơ” Syria vào thế không lối thoát
59 quả tên lửa của ông Trump đẩy “hồ sơ” Syria vào thế không lối thoát

VOV.VN - Cuộc tấn công của Mỹ vào căn cứ không quân Syria ngày 7/4 đã dập tắt những tia hy vọng vừa lóe lên trong tiến trình hòa bình sau 7 năm xung đột.

59 quả tên lửa của ông Trump đẩy “hồ sơ” Syria vào thế không lối thoát

59 quả tên lửa của ông Trump đẩy “hồ sơ” Syria vào thế không lối thoát

VOV.VN - Cuộc tấn công của Mỹ vào căn cứ không quân Syria ngày 7/4 đã dập tắt những tia hy vọng vừa lóe lên trong tiến trình hòa bình sau 7 năm xung đột.