Cận cảnh những máy bay Sukhoi đi vào huyền thoại của hàng không Nga

VOV.VN - Sukhoi, một trong những nhà sản xuất máy bay quân sự hàng đầu của Nga, vừa bước sang tuổi thứ  80 với hàng loạt thành tựu khiến thế giới nể phục.

Công ty Sukhoi được, đặt theo tên của người sáng lập, kỹ sư thiết kế hàng không nổi tiếng Pavel Osipovich Sukhoi đã trải qua 80 năm hình thành và phát triển.
Sukhoi Su-2 là máy bay trinh sát và ném bom hạng nhẹ được sử dụng sớm trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Đây là chiếc máy bay đầu tiên được thiết kế bởi Pavel Osipovich Sukhoi, có hai chỗ ngồi, một động cơ, có khả năng hỗ trợ trên không và thực hiện các nhiệm vụ trinh sát.
Tiếp nối Su-2, Sukhoi Su-7 ra đời năm 1955 là phi cơ phản lực đầu tiên của hãng, được biên chế cho quân đội Liên Xô năm 1960. Gần 2.000 máy bay loại này đã được sản xuất và được sử dụng tại Liên Xô cùng nhiều quốc gia khác.
Sukhoi Su-9 là một loại máy bay tiêm kích đánh chặn 1 động cơ, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được sản xuất vào những năm 1950.
Mẫu máy bay đánh chặn siêu thanh Sukhoi Su-15 là đỉnh cao của dóng máy bay chiến đấu Sukhoi thời Liên Xô, được đưa vào hoạt động giữa những năm 1960 và  trở thành xương sống của các đơn vị phòng không Liên Xô.

Su-22 được phát triển từ chiếc Su-7 của hãng Sukhoi. Nó đã từng được sử dụng để ném bom tại Syria.
Su-24 là máy bay tấn công ném bom hiện đại của Liên Xô, có 2 chỗ ngồi, 2 động cơ. Nó có thể bay trong mọi thời tiết.

Máy bay Su-25 được thiết kết để hỗ trợ trên không cho bộ binh Liên Xô.
Sukhoi Su-34 là loại máy bay tiêm kích ném bom và tấn công tiên tiến của Nga. Máy bay có 2 chỗ ngồi, nó được thiết kế để thay thế loại máy bay Sukhoi Su-24.
Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không.
Hiện tại, Sukhoi đang đưa vào sản xuất hàng loạt tiêm kích tàng hình tiên tiến thế hệ 5 Su-57với các thiết bị thông minh được tích hợp bên trong máy bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng thông tin: Máy bay SU-22 hạ cánh mất an toàn tại Yên Bái
Bộ Quốc phòng thông tin: Máy bay SU-22 hạ cánh mất an toàn tại Yên Bái

VOV.VN - Chiều 23/4, Bộ Quốc phòng đã có thông tin chính thức về việc máy bay SU-22M4 hạ cánh mất an toàn tại Yên Bái.

Bộ Quốc phòng thông tin: Máy bay SU-22 hạ cánh mất an toàn tại Yên Bái

Bộ Quốc phòng thông tin: Máy bay SU-22 hạ cánh mất an toàn tại Yên Bái

VOV.VN - Chiều 23/4, Bộ Quốc phòng đã có thông tin chính thức về việc máy bay SU-22M4 hạ cánh mất an toàn tại Yên Bái.

Cận cảnh dàn máy bay Su-57 hộ tống chuyên cơ của ông Putin
Cận cảnh dàn máy bay Su-57 hộ tống chuyên cơ của ông Putin

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải video 6 máy bay Su-57 hộ tống chuyên cơ IL-96-300PU của Tổng thống Putin trong chuyến thị sát tới Astrakhan ngày 14/5.

Cận cảnh dàn máy bay Su-57 hộ tống chuyên cơ của ông Putin

Cận cảnh dàn máy bay Su-57 hộ tống chuyên cơ của ông Putin

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải video 6 máy bay Su-57 hộ tống chuyên cơ IL-96-300PU của Tổng thống Putin trong chuyến thị sát tới Astrakhan ngày 14/5.

Mỹ đe dọa trừng phạt Ai Cập nếu mua máy bay Su-35 của Nga
Mỹ đe dọa trừng phạt Ai Cập nếu mua máy bay Su-35 của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu trước Thượng viện Mỹ rằng Ai Cập sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga.

Mỹ đe dọa trừng phạt Ai Cập nếu mua máy bay Su-35 của Nga

Mỹ đe dọa trừng phạt Ai Cập nếu mua máy bay Su-35 của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu trước Thượng viện Mỹ rằng Ai Cập sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga.