Mỹ đe dọa trừng phạt Ai Cập nếu mua máy bay Su-35 của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu trước Thượng viện Mỹ rằng Ai Cập sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga.

Ngày 9/4 ngoại trưởng Pompeo đã báo cáo với Thượng viện Mỹ rằng Ai Cập sẽ có nguy cơ đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu mua tiêm kích đa nhiệm Su-35 của Nga. Ngoài ra ông cũng cho biết, Ai Cập đảm bảo rằng họ sẽ tính đến khả năng trừng phạt của Mỹ và bày tỏ hy vọng có thể rút khỏi thỏa thuận mua bán vũ khí.

Ngoại trưởng Mike Pompeo báo cáo trước Thượng viện Mỹ. Ảnh: Sputnik

Trước chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi tới Washington, D.C, một quan chức cao cấp của Mỹ kêu gọi Ai Cập và các quốc gia khác không mua vũ khí Nga nếu không họ sẽ có nguy cơ bị trừng phạt theo Đạo luật trừng phạt đối thủ của Mỹ (CAATSA). Đồng thời, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào việc hợp tác quân sự và chống khủng bố trong cuộc họp.

Hồi giữa tháng 3, Nga và Ai Cập đã ký một hợp đồng trị giá 2 tỷ USD để mua hơn 20 máy bay chiến đấu phòng không đa năng Su-35 của Nga và các loại vũ khí đi kèm. Theo Kommersant, thỏa thuận này có hiệu lực vào cuối năm 2018 và việc giao hàng có thể bắt đầu vào năm 2020 hoặc 2021.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) thì không có hợp đồng nào về việc cung cấp máy bay được ký kết trong nửa cuối năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt bổ sung chống Iran
Mỹ cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt bổ sung chống Iran

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Iran, đặc biệt nhằm vào những khu vực kinh tế chưa chịu trừng phạt trước đó.

Mỹ cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt bổ sung chống Iran

Mỹ cân nhắc áp đặt biện pháp trừng phạt bổ sung chống Iran

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Iran, đặc biệt nhằm vào những khu vực kinh tế chưa chịu trừng phạt trước đó.

Mỹ tiếp tục duy trì trừng phạt cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa
Mỹ tiếp tục duy trì trừng phạt cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27/3 tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục trừng phạt chống Triều Tiên cho đến khi nước này phi hạt nhân hóa.

Mỹ tiếp tục duy trì trừng phạt cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Mỹ tiếp tục duy trì trừng phạt cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27/3 tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục trừng phạt chống Triều Tiên cho đến khi nước này phi hạt nhân hóa.

Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Venezuela và Iran
Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Venezuela và Iran

VOV.VN - Đây được cho là bước đi mới nhất nhằm gia tăng sức ép lên chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Venezuela và Iran

Mỹ thông báo biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Venezuela và Iran

VOV.VN - Đây được cho là bước đi mới nhất nhằm gia tăng sức ép lên chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Nga đồng ý bán cho Trung Quốc 24 máy bay Su 35
Nga đồng ý bán cho Trung Quốc 24 máy bay Su 35

VOV.VN - Trung Quốc sẽ mua của Nga 24 chiến đấu cơ Su-35 với tổng giá trị lên tới 2 tỉ USD.

Nga đồng ý bán cho Trung Quốc 24 máy bay Su 35

Nga đồng ý bán cho Trung Quốc 24 máy bay Su 35

VOV.VN - Trung Quốc sẽ mua của Nga 24 chiến đấu cơ Su-35 với tổng giá trị lên tới 2 tỉ USD.

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga
Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga, Mỹ đã liên tiếp đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Liên Xô trước kia và Liên Bang Nga ngày nay.

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

Thủ tướng Nga: Mỹ sẽ không bao giờ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga, Mỹ đã liên tiếp đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Liên Xô trước kia và Liên Bang Nga ngày nay.