Chi tiêu quân sự của Trung Quốc tiếp tục tăng 7,2% trong năm 2025

VOV.VN - Chi tiêu quân sự của Trung Quốc năm nay tiếp tục duy trì mức tăng 7,2%, tương đương năm ngoái. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng trên 7% kể từ năm 2022.

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2025 là 1,7847 nghìn tỷ nhân dân tệ (hơn 245 tỷ USD), tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương năm 2024. Đây là số liệu trong Báo cáo dự thảo Ngân sách của chính phủ nước này công bố tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) khóa XIV sáng ngày 5/3.

Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng trên 7% kể từ năm 2022. Ngân sách quốc phòng nước này đã dần tăng trở lại từ mức 6,6% của năm 2020 sau dịch Covid-19, trong đó năm 2022 là 7,1%, năm 2023 và 2024 đều ở mức 7,2%.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/3, ông Lâu Cần Kiệm, người phát ngôn của kỳ họp Quốc hội lần này, cho biết: “Hòa bình cần được bảo vệ bằng sức mạnh. Chỉ có một Trung Quốc có nền quốc phòng mạnh mẽ mới có thể bảo vệ tốt hơn chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, hoàn thành tốt hơn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của một nước lớn, bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới”.

Theo ông, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã duy trì mức tăng trưởng một con số trong 9 năm liên tiếp và tỷ lệ chi tiêu này trong GDP đã được giữ dưới 1,5% trong nhiều năm, thấp hơn mức trung bình toàn cầu.

Trước đó, Trung Quốc đã từ chối sau khi Tổng thống Nga Putin nói việc Tổng thống Mỹ Trump đề xuất Nga - Mỹ cùng cắt giảm 50% chi tiêu quốc phòng là “ý tưởng hay” và Trung Quốc có thể cùng tham gia, cũng như tuyên bố của ông Trump về việc ông sẽ thảo luận vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân với Trung Quốc và Nga. Theo Bắc Kinh, với tuyên bố “nước Mỹ trên hết”, Washington nên làm gương trong vấn đề cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và chi tiêu quân sự.

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ ba Nhân đại toàn quốc

VOV.VN - Kỳ họp thứ ba Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 đã khai mạc sáng 5/3 tại Bắc Kinh. Diễn ra đúng vào thời điểm Mỹ áp thuế bổ sung, chính phủ nước này vẫn tiếp tục duy mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm 2025. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ ba Chính hiệp toàn quốc khóa XIV
Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ ba Chính hiệp toàn quốc khóa XIV

VOV.VN - Chiều nay (4/3), Kỳ họp thứ ba Chính hiệp toàn quốc (tức Mặt trận) Trung Quốc khóa 14 đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ ba Chính hiệp toàn quốc khóa XIV

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ ba Chính hiệp toàn quốc khóa XIV

VOV.VN - Chiều nay (4/3), Kỳ họp thứ ba Chính hiệp toàn quốc (tức Mặt trận) Trung Quốc khóa 14 đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc dồn dập đáp trả động thái tăng thuế mới của Mỹ
Trung Quốc dồn dập đáp trả động thái tăng thuế mới của Mỹ

VOV.VN - Nhằm trả đũa quyết định tăng gấp đôi mức thuế bổ sung của Mỹ, Trung Quốc hôm nay (4/3) đã ra thông báo áp mức thuế gia tăng từ 10%-15% đối với hàng loạt mặt hàng nông nghiệp và thực phẩm của Mỹ, đồng thời tung ra nhiều biện pháp trừng phạt phi thuế quan khác.

Trung Quốc dồn dập đáp trả động thái tăng thuế mới của Mỹ

Trung Quốc dồn dập đáp trả động thái tăng thuế mới của Mỹ

VOV.VN - Nhằm trả đũa quyết định tăng gấp đôi mức thuế bổ sung của Mỹ, Trung Quốc hôm nay (4/3) đã ra thông báo áp mức thuế gia tăng từ 10%-15% đối với hàng loạt mặt hàng nông nghiệp và thực phẩm của Mỹ, đồng thời tung ra nhiều biện pháp trừng phạt phi thuế quan khác.

Mức thuế mới của Mỹ áp với hàng hóa Mexico, Canada và Trung Quốc có hiệu lực
Mức thuế mới của Mỹ áp với hàng hóa Mexico, Canada và Trung Quốc có hiệu lực

VOV.VN - Mức thuế 25% của Mỹ đối với hàng hoá nhập khẩu từ Mexico, Canada và 20% đối với Trung Quốc hôm nay sẽ có hiệu lực, dấy lên lo ngại về chiến tranh thương mại và khiến thị trường tài chính chao đảo.

Mức thuế mới của Mỹ áp với hàng hóa Mexico, Canada và Trung Quốc có hiệu lực

Mức thuế mới của Mỹ áp với hàng hóa Mexico, Canada và Trung Quốc có hiệu lực

VOV.VN - Mức thuế 25% của Mỹ đối với hàng hoá nhập khẩu từ Mexico, Canada và 20% đối với Trung Quốc hôm nay sẽ có hiệu lực, dấy lên lo ngại về chiến tranh thương mại và khiến thị trường tài chính chao đảo.