Chủ động đánh giá đúng tình hình tuyến biên giới Tây Nam và Biển Đông

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình các địa bàn trọng điểm để kịp thời tham mưu xử lý các tình huống,...

Sáng 31/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc của Thường vụ Quân ủy Trung ương với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã báo cáo với Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Biên phòng nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định.

Nổi bật là đã chủ động bám, nắm địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới; lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển; tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm trên biên giới; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và giúp dân xóa đói, giảm nghèo; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng chiến đấu của lực lượng Biên phòng được nâng lên; tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và lực lượng Biên phòng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng Biên phòng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu rà soát toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ đã xác định, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể, sát thực, triển khai quyết liệt, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, nhất là trên tuyến biên giới Tây Nam, Biển Đông và các địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng tập trung lãnh đạo xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng Biên phòng; xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi nghiệp vụ, không để bị lôi kéo, móc nối, mua chuộc; có tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các lực lượng Biên phòng, ưu tiên các lực lượng làm nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao và hải đảo; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản và quản lý đất quốc phòng.

Cùng với việc xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, các đơn vị thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, không suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa;” tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là chuẩn bị các văn kiện đại hội và nhân sự cấp ủy biên phòng, nhân sự cấp ủy biên phòng tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về Đại hội Đảng các cấp./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông
Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông được xác lập tại UNCLOS 1982 bằng các biện pháp hoà bình, trên cơ sở của luật pháp quốc tế.

Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông được xác lập tại UNCLOS 1982 bằng các biện pháp hoà bình, trên cơ sở của luật pháp quốc tế.

Từ vụ bãi Tư Chính: Trung Quốc ngày càng cô lập trong vấn đề Biển Đông
Từ vụ bãi Tư Chính: Trung Quốc ngày càng cô lập trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Các hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông là minh chứng cho việc một nước công khai đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Từ vụ bãi Tư Chính: Trung Quốc ngày càng cô lập trong vấn đề Biển Đông

Từ vụ bãi Tư Chính: Trung Quốc ngày càng cô lập trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Các hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông là minh chứng cho việc một nước công khai đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về những diễn biến gần đây ở Biển Đông
Bộ Ngoại giao lên tiếng về những diễn biến gần đây ở Biển Đông

VOV.VN - Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về những diễn biến gần đây ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao lên tiếng về những diễn biến gần đây ở Biển Đông

VOV.VN - Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị.