Đặc nhiệm Mỹ sẽ sớm có mặt tại Syria để hỗ trợ phe đối lập chống IS

VOV.VN - Trước đó ông Obama đã ký lệnh điều hàng chục lính đặc nhiệm Mỹ sang Syria tham gia các nỗ lực chống phiến quân Hồi giáo IS.

Ngày 22/11, Đặc phái viên điều phối chiến dịch chống IS của liên minh quân sự quốc tế do Mỹ đứng đầu, ông Brett McGurk cho biết, một lực lượng đặc nhiệm thuộc quân đội Mỹ sẽ sớm tới Syria để hỗ trợ phe đối lập nước này - “lực lượng dân chủ Syria” - chiến đấu chống lại IS.

Lính đặc nhiệm Mỹ. Ảnh: defense.gov.

Quyết định cử lực lượng đặc biệt gồm 50 thành viên tới các khu vực miền Bắc Syria do lực lượng đối lập nước này kiểm soát, được Tổng thống Mỹ Brack Obama ký vào cuối tháng 10 vừa qua.

Tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng này vẫn chưa được triển khai tới Syria.

Ông Brett McGurk nhấn mạnh, lực lượng đặc nhiệmt này sẽ sớm tới Syria trong những ngày tới, nhiệm vụ đầu tiên của họ  là hỗ trợ liên quân quốc tế cũng như lực lượng vũ trang địa phương giành lại tỉnh Raqqa - thành trì của IS - con đường huyết mạch nối liền các căn cứ của tổ chức này tại Syria với thành phố Mosul, Iraq.

Ông Brett McGurk cho biết thêm, lực lượng này chỉ có vai trò cố vấn, không được phép tham gia chiến đấu trực tiếp tại các chiến trường.

Trong 2 tuần qua, với sự yểm trợ các các máy bay chiến đấu của liên quân, “lực lượng dân chủ Syria”  đã đạt được nhiều thắng lợi lớn trước IS  khi giành lại quyền kiểm soát  một khu vực  rộng lớn khoảng hơm 1.000 km2 và tiêu diệt khoảng 300 tay súng IS./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS
Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên Mỹ chính thức cho triển khai lục quân - cụ thể ở đây là lính đặc nhiệm - vào lãnh thổ Syria, với lý do chống lại IS.

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên Mỹ chính thức cho triển khai lục quân - cụ thể ở đây là lính đặc nhiệm - vào lãnh thổ Syria, với lý do chống lại IS.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Đặc nhiệm Mỹ sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử các thủ lĩnh IS
Đặc nhiệm Mỹ sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Thay vì gửi lục quân, quân đội Mỹ phối hợp với tình báo CIA lập hồ sơ từng thủ lĩnh IS rồi sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử từng tên.

Đặc nhiệm Mỹ sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử các thủ lĩnh IS

Đặc nhiệm Mỹ sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Thay vì gửi lục quân, quân đội Mỹ phối hợp với tình báo CIA lập hồ sơ từng thủ lĩnh IS rồi sử dụng phi cơ không người lái để trừ khử từng tên.

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS
Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Mỹ chuẩn bị gia tăng hiện diện của lính đặc nhiệm nước này ở Syria để hỗ trợ các chiến đấu cơ của họ định vị và diệt các mục tiêu IS có giá trị cao.

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Mỹ chuẩn bị gia tăng hiện diện của lính đặc nhiệm nước này ở Syria để hỗ trợ các chiến đấu cơ của họ định vị và diệt các mục tiêu IS có giá trị cao.

Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông
Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông

VOV.VN - Không kích IS hiệu quả tại Syria, Tổng thống Nga Putin đã trở lại nổi bật trên trường quốc tế, cạnh tranh với Mỹ ở Trung Đông

Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông

Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông

VOV.VN - Không kích IS hiệu quả tại Syria, Tổng thống Nga Putin đã trở lại nổi bật trên trường quốc tế, cạnh tranh với Mỹ ở Trung Đông