Đại tá tình báo Triều Tiên chạy trốn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/4 cho biết, hai quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có một đại tá phụ trách tình báo đã chạy trốn sang Hàn Quốc.

Reuters dẫn Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ, viên đại tá phụ trách tình báo của Triều Tiên đã bỏ trốn sang nước này hồi năm 2015 và đã được cấp quy chế tị nạn chính trị.

Du khách Hàn Quốc nhìn sang khu vực biên giới với Triều Tiên. Ảnh AP

Trước khi chạy trốn sang Hàn Quốc, viên đại tá này làm việc tại Tổng cục Do thám Triều Tiên phụ trách mọi hoạt động tình báo chống lại Hàn Quốc.

Trước đó, cùng ngày, hãng Yonhap của Hàn Quốc cũng đưa thông tin về viên đại tá này và cho rằng, việc một quan chức tình báo cấp cao của Triều Tiên đào ngũ là “một thắng lợi bất ngờ của Seoul”.

Theo Yonhap, Triều Tiên đã thành lập Tổng cục Do thám vào năm 2009. Tổng cục này được thành lập dựa trên việc sáp nhập của một số cơ quan tình báo của Triều Tiên nhằm tiến hành các chiến dịch tình báo nhằm vào Hàn Quốc.

Người đứng đầu Tổng cục Do thám Triều Tiên, Tướng Kim Yong Chol bị phía Hàn Quốc cáo buộc đứng sau vụ tấn công bằng ngư lôi vào năm 2010 đánh chìm một tàu Hải quân Hàn Quốc và khiến 46 binh sĩ nước này thiệt mạng. Tuy nhiên, Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc này.

Ngoài ra, Tổng cục Do thám Triều Tiên cũng phụ trách một nhóm gồm các chuyên gia máy tính nhằm thu thập thông tin tình báo từ các mạng thông tin của Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, cũng như tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở quan trọng của các quốc gia nói trên.

Cũng theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, một quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên đang làm việc tại một quốc gia châu Phi cũng đã tìm cách bỏ trốn sang Hàn Quốc cùng gia đình hồi năm ngoái.

Thông tin về 2 quan chức cấp cao của Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc tiết lộ 13 nhân viên làm việc tại một nhà hàng do Triều Tiên quản lý ở một nước khác cùng nhau bỏ trốn và đặt chân đến Hàn Quốc vào ngày 9/4.

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố, việc nhiều công dân Triều Tiên chạy trốn sang Hàn Quốc là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, Đảng đối lập chính tại Hàn Quốc Minjoo ngày 11/4 đã lên tiếng cáo buộc chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye đang cố tình lấy lòng các cử tri theo tư tưởng bảo thủ trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc ngày 13/4 tới bằng việc công bố những thông tin nói trên.

Đáp lại, Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc của đảng đối lập và khẳng định, việc tiết lộ thông tin này là vì những lý do về chính trị trong nước và đảm bảo lợi ích của người dân Hàn Quốc.

Tính đến tháng 3/2016, có tổng cộng 29.000 người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc, trong đó có 1.276 người vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?
Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, việc thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến sào huyệt của kẻ thù tại Mỹ.

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, việc thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến sào huyệt của kẻ thù tại Mỹ.

Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ gặp khó vì Trung Quốc, Triều Tiên
Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ gặp khó vì Trung Quốc, Triều Tiên

VOV.VN - Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương bị chi phối nhiều bởi vấn đề hạt nhân Triều Tiên, sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ gặp khó vì Trung Quốc, Triều Tiên

Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ gặp khó vì Trung Quốc, Triều Tiên

VOV.VN - Chính sách “tái cân bằng” của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương bị chi phối nhiều bởi vấn đề hạt nhân Triều Tiên, sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Biển Đông.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát hệ thống phòng không mới
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát hệ thống phòng không mới

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không dẫn đường mới của nước này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát hệ thống phòng không mới

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát hệ thống phòng không mới

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không dẫn đường mới của nước này.

Triều Tiên có thể triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn
Triều Tiên có thể triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn

VOV.VN - Hàn Quốc đã theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong việc phát triển hệ thống phóng rocket đa nòng của Triều Tiên trong suốt 3 năm.

Triều Tiên có thể triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn

Triều Tiên có thể triển khai hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn

VOV.VN - Hàn Quốc đã theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong việc phát triển hệ thống phóng rocket đa nòng của Triều Tiên trong suốt 3 năm.