Vừa chấp hành xong 2 bản án, nguyên Giám đốc lại lãnh 12 năm tù

VOV.VN - Bị cáo từng bị Tòa án Hòa Bình xử 9 tháng án treo về tội Cô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, 15 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ. Vừa ra tù, bị cáo lại lĩnh án 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Khuê (54 tuổi), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nghĩa Phương TP. Hòa Bình, về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015, HTX Nghĩa Phương có chủ trương cho thuê các ki-ốt bán hàng trong 10 năm để lấy tiền phục vụ xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp chợ Nghĩa Phương. Căn cứ vào chủ trương của HTX Nghĩa Phương và chức trách nhiệm vụ được giao. Năm 2016 và 2017, Nguyễn Văn Khuê tiếp tục ký 8 hợp đồng cho 8 hộ cá nhân thuê 9 ki-ốt dài hạn dưới hình thức cho thuê 10 năm, với giá trị 200 triệu đồng/1 ki-ốt với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng, sau khi ký hợp đồng với các hộ cá nhân Nguyễn Văn Khuê trực tiếp thu số tiền 1,8 tỷ đồng của các hộ cá nhân thuê ki-ốt.

Tuy nhiên, khi thu tiền của các hộ cá nhân thuê ki-ốt, Khuê đã sử dụng phiếu thu đã có chữ ký khống của thủ quỹ. Đồng thời, sau khi thu tiền của các hộ cá nhân số tiền 1,8 tỷ đồng, Khuê sử dụng vào mục đích cá nhân, không thông báo, không nộp số tiền đã thu 1,8 tỷ đồng vào quỹ của HTX. 

Nguyễn Văn Khuê trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị tại 9 phiếu thu và có nhờ bà Trần Thị Lan - Phó Giám đốc viết hộ 4 phiếu thu (trên tổng số 9 phiếu thu) dựa trên nội dung các hợp đồng mà Nguyễn Văn Khuê đã ký với các hộ cá nhân thuê ki-ốt của Họp tác xã. (Tại thời điểm viết các phiếu thu trên đều không có mặt bà Nguyễn Thị Liên - thủ quỹ). Sau khi nhận tiền của các hộ cá nhân thuê ki-ốt, Nguyễn Văn Khuê giao cho các hộ cá nhân các giấy tờ gồm: Hợp đồng thuê ki-ốt kèm theo phiếu thu tiền.

Quá trình điều tra, Khuê giải trình số tiền 1,8 tỷ đồng thu được từ việc cho thuê 9 ki-ốt của HTX được Khuê sử dụng vào việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo chợ Nghĩa Phương nhưng đến nay, kết quả điều tra, xác minh không có tài liệu thể hiện việc Khuê đã chi số tiền 1,8 tỷ đồng vào việc xây dựng, sửa chữa chợ Nghĩa Phương.

Ngoài ra, cũng trong các năm 2016 và năm 2017, Nguyễn Văn Khuê nguyên Giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nghĩa Phương là người đã duyệt chi tạm ứng số tiền 2.612.000.000 đồng (hai tỷ sáu trăm mười hai triệu đồng chẵn) từ quỹ của HTX Nghĩa Phương cho ông Nguyễn Công Chính - thành viên HTX Nghĩa Phương để xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp chợ Nghĩa Phương thông qua 7 phiếu chi tiên tạm ứng. Sau khi nhận tiền tạm ứng ông Nguyễn Công Chính đã giao lại toàn bộ số tiền 2.612.000.000 đồng (hai tỷ sáu trăm mười hai triệu đồng chẵn) cho Nguyễn Văn Khuê trực tiếp quàn lý, sử dụng. 

Đến nay, Nguyễn Văn Khuê mới nộp cho HTX Nghĩa Phương 13 số hóa đơn với tổng số tiền là: 202.056.266 đồng (hai trăm linh hai triệu không trăm năm mươi sáu nghìn hai trăm sáu mươi sáu đồng) có liên quan đến việc thực hiện xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp chợ Nghĩa Phương, số tiền còn lại 2.409.943.734 đồng (hai tỉ, bốn trăm linh chín triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn, bảy trăm ba mươi tư đồng) đến nay chưa có chứng từ để thanh quyết toán với HTX.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khuê 12 năm tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc phải bồi thường cho HTX Nghĩa Phương theo quy định của pháp luật.

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự quy đinh, Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Căn cứ theo quy định của pháp luật, ở vụ án này VKSND đề nghị mức phạt đối với Nguyễn Văn Khuê 14 đến 15 năm tù giam. Theo đó ở vụ án này dư luận cho rằng, Nguyễn Văn Khuê không có tình tiết giảm nhẹ. Hội đồng xét xử tuyên phạt Khuê 12 năm tù, như vậy có đủ răn đe hay không.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lê Thanh Hưng (ngụ H.Phú Hòa, Phú Yên) đã giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt 90 triệu đồng của một phụ nữ ở Thanh Hóa, để lấy tiền tiêu xài.

Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lê Thanh Hưng (ngụ H.Phú Hòa, Phú Yên) đã giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt 90 triệu đồng của một phụ nữ ở Thanh Hóa, để lấy tiền tiêu xài.

Các chiêu trò mạo danh cơ quan thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Các chiêu trò mạo danh cơ quan thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Một số thủ đoạn mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên môi trường mạng được cơ quan thuế nhận diện và phát đi cảnh báo tới người nộp thuế.

Các chiêu trò mạo danh cơ quan thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các chiêu trò mạo danh cơ quan thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Một số thủ đoạn mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên môi trường mạng được cơ quan thuế nhận diện và phát đi cảnh báo tới người nộp thuế.

Chiếm đoạt tài sản người bán vé số rồi ra đầu thú vì “cảm thấy hối hận”
Chiếm đoạt tài sản người bán vé số rồi ra đầu thú vì “cảm thấy hối hận”

VOV.VN - Sau khi chuốc thuốc mê người phụ nữ làm nghề bán vé số tại Đà Nẵng, đối tượng lục túi trộm 6,3 triệu đồng rồi tẩu thoát vào tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, hối hận với hành vi của mình và biết không thể thoát khỏi sự truy xét của Công an, đối tượng quay về cơ quan Công an thú tội…

Chiếm đoạt tài sản người bán vé số rồi ra đầu thú vì “cảm thấy hối hận”

Chiếm đoạt tài sản người bán vé số rồi ra đầu thú vì “cảm thấy hối hận”

VOV.VN - Sau khi chuốc thuốc mê người phụ nữ làm nghề bán vé số tại Đà Nẵng, đối tượng lục túi trộm 6,3 triệu đồng rồi tẩu thoát vào tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, hối hận với hành vi của mình và biết không thể thoát khỏi sự truy xét của Công an, đối tượng quay về cơ quan Công an thú tội…