Đoàn bắn súng QĐND Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn tại AARM 30

VOV.VN - Với 17 HCV, 15 HCB và 10 HCĐ, đoàn xạ thủ Việt Nam đã giành vị trí nhất toàn đoàn, trong số 10 đoàn xạ thủ tham dự Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN (AARM).

Ngày 11/11, lễ bế mạc Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 (AARM 30) đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, TP Hà Nội). Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ bế mạc.

Sau 7 ngày giao lưu và thi đấu, đoàn tuyển thủ của nước chủ nhà Việt Nam đã giành vị trí nhất toàn đoàn tại AARM 30, với 17 HCV, 15 HCB và 10 HCĐ. Đoàn Indonesia xếp thứ hai với 13 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ. Giải đấu lần này có 10 đoàn tuyển thủ từ các nước ASEAN tham dự, gồm: chủ nhà Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Myanmar.

Giải bắn súng AARM 30 là cơ hội để quân đội các nước ASEAN nói chung và Lục quân các nước ASEAN nói riêng giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và sự phát triển chung của khu vực cũng như trên thế giới.

Phát biểu bế mạc tại AARM 30, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhấn mạnh: “Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chúng ta chỉ gặp nhau qua hình thức hội nghị trực tuyến. Năm nay, chúng ta được gặp nhau trực tiếp tại Việt Nam trong chuỗi các hoạt động gồm: Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 23; Hội nghị Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 10. Sự hiện diện của đầy đủ các đoàn tuyển thủ Lục quân các nước ASEAN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết của tất cả chúng ta đối với hoạt động chung của ASEAN, đồng thời thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội các nước ASEAN nói chung và Lục quân các nước ASEAN nói riêng”.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, các xạ thủ tham gia giải bắn súng lần này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả Việt Nam và quốc tế. Qua các hoạt động giao lưu thể thao, tham quan văn hóa, các đoàn tuyển thủ và đại biểu tham dự AARM 30 sẽ hiểu thêm về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ bế mạc đã diễn ra lễ hạ cờ Hiệp hội. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã trao cờ Hiệp hội cho Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan - Đại tướng Narongpan Jittkaewtae đăng cai giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 31.

Thay mặt lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao nỗ lực cũng như thành tích mà các đoàn đạt được tại AARM 30. Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của các đoàn và tinh thần thể thao hữu nghị trong suốt giải đấu. Sự tham dự và nỗ lực của các đoàn chính là nhân tố mang lại sự thành công cho AARM 30./.

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN
Lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN

VOV.VN - Việc lần thứ ba được đăng cai tổ chức Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN và các hoạt động liên quan là vinh dự đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN

Lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN

VOV.VN - Việc lần thứ ba được đăng cai tổ chức Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN và các hoạt động liên quan là vinh dự đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực
Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực

VOV.VN - Hội nghị Thường niên Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 10 đã được tổ chức ở TP Hà Nội. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị này.

Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực

Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực

VOV.VN - Hội nghị Thường niên Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 10 đã được tổ chức ở TP Hà Nội. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị này.

Các xạ thủ đến từ 10 quốc gia ASEAN tranh tài tại Giải bắn súng quân dụng AARM
Các xạ thủ đến từ 10 quốc gia ASEAN tranh tài tại Giải bắn súng quân dụng AARM

VOV.VN - Giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 quy tụ 10 đoàn xạ thủ xuất sắc nhất đến từ 10 quốc gia ASEAN, với tổng số 420 tuyển thủ.

Các xạ thủ đến từ 10 quốc gia ASEAN tranh tài tại Giải bắn súng quân dụng AARM

Các xạ thủ đến từ 10 quốc gia ASEAN tranh tài tại Giải bắn súng quân dụng AARM

VOV.VN - Giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 quy tụ 10 đoàn xạ thủ xuất sắc nhất đến từ 10 quốc gia ASEAN, với tổng số 420 tuyển thủ.