Hạ mục tiêu cách xa 217km, tổ hợp tên lửa S-300V4 phá kỷ lục trên chiến trường

VOV.VN - Tạp chí Military Watch (MWM) của Nga vừa cho biết, quân đội Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất S-300V4 trên chiến trường Ukraine.

Theo MWM, hệ thống này đã phóng tên lửa 40N6 bắn hạ 2 chiến đấu cơ Su-27 và Su-24 của Ukraine ở khoảng cách 217km. 40N6 có khả năng tiêu diệt mục tiêu khí động ở cự ly 400 km, tên lửa đường đạn tầm trung ở cự ly đến 15 km, còn tầm bắn tối thiểu 5 km.

 Cận cảnh sức mạnh của hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất S-300V4. Nguồn: Armies Power

MWM cho biết, 2 máy bay chiến đấu trên đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các mục tiêu của Nga, trong đó có khu vực Belgorod trong những ngày gần đây. Chiến thuật được các phi công Ukraine sử dụng là chiến thuật “nhảy” I.E khi phóng tên lửa. Tức là cả 2 máy bay đều bay ở độ cao thấp để né tránh hệ thống phòng không. Khi cần phóng tên lửa không đối không tầm xa (BVR), chúng sẽ bay cao hơn, bắn tên lửa và sau đó quay trở lại độ cao ban đầu. Lực lương phòng không Nga đã chớp lấy cơ hội khai hỏa khi Su-24 và Su-27 đang ở giai đoạn thứ hai.

MWM khẳng định đây là “một kỷ lục mới của Nga” về khả năng tấm công tầm xa. Hồi tháng 3 năm nay, hệ thống phòng không S-400 của Nga đã bắn hạ một chiếc Su-27 của Ukraine trên bầu trời Kiev ở khoảng cách 150km. Hiện giờ kỷ lục đó đã bị phá vỡ với phạm vi tấn công mới của S-300V4 lên tới 217km.

S-300V (NATO gọi là SA-12 Gladiator) là một hệ thống tên lửa phòng không được đặt trên khung gầm bánh xích có tính cơ động cao, được trang bị cho các lực lượng vũ trang Nga vào năm 1988. Nó có thể bắn hai loại tên lửa bao gồm 9M82 và 9M83, với tầm bắn tối đa 100km và có khả năng tiếp cận mục tiêu trên không ở độ cao 30.000m. S-300V có thể tiêu diệt tên lửa đạn đạo bay ở độ cao tối đa 25.000m.

Tổ hợp S-300V có 2 phiên bản xe mang phóng tự hành là 9A83 (tên mã NATO là SA-12a Gladiator) với bốn ống phóng chứa tên lửa và 9A82 (tên mã NATO là SA-12b Giant) với hai ống phóng chứa tên lửa.

S-300V4 là phiên bản hiện đại hóa của S-300V3, tên mã NATO SA-23 Gladiator. Đây là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất trong họ S-300V, được đưa vào trang bị cho quân đội Nga năm 2014. Hệ thống được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, tên lửa hành trình và máy bay cánh cố định và vũ khí dẫn đường chính xác.

So với các phiên bản cũ, S-300V4 gia tăng đáng kể khả năng chống máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nó được sử dụng chủ yếu để bảo vệ các cơ sở quân sự, kiểm soát không phận, đánh chặn chiến đấu cơ tàng hình…

Một hệ thống phòng không S-300V4 bao gồm một đài chỉ huy, radar đa nhiệm, một bệ phóng tự hành và bệ nạp tải tên lửa. Bệ phóng tên lửa S-300V4 được đặt trên xe bọc thép bánh xích nhằm tăng khả năng cơ động trong mọi điều kiện địa hình. S-300 được trang bị nhiều loại radar tối tân, trong đó có radar trinh sát tầm xa như 64N6E, 96L6E và 36D6. S-300V4 có thể tấn công đồng thời 24 máy bay hoặc 16 mục tiêu đạn đạo trong cùng một thời điểm, tầm bắn cực đại lên đến 400km. Lực lượng vũ trang Nga hiện triển khai S-300V4 ở những khu vực có địa hình gồ ghề, nơi mà các hệ thống phòng không S-300 và S-400 khó tiếp cận.

Vũ khí chính của S-300V4

Vũ khí chính của S-300V4 là tên lửa tầm xa đất đối không 40N6 được thiết kế để tiêu diệt máy bay cảnh giới và dẫn đường radar tầm xa (DRLO), trạm chỉ huy, máy bay ném bom chiến lược và tên lửa đạn đạo. 40N6 cũng có thể đánh chặn các mục tiêu siêu thanh. Tên lửa có thể di chuyển với tốc độ siêu thanh Mach 14, MWM cho biết.

Theo Military Watch, tên lửa 40N6 thường bay lên rất cao trước khi lao xuống mục tiêu, điều này giúp radar của nó có tầm bao phủ rộng hơn, cho phép tên lửa đánh chặn các mục tiêu thậm chí cách chỉ mặt đất 5m trong bán kính 400km.

40N6 từng được cho là tên lửa có tầm bắn xa nhất thế giới. Các tên lửa phòng không của tổ hợp S-400 (9M96, 48N6, 48N6DM) đã được đưa vào sử dụng trước đây chỉ có thể tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly tới 250 km. Còn hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 của Mỹ có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 80 đến 100 km.

Tuy nhiên ngày nay, các chuyên gia quân sự cho rằng, nhiều loại tên lửa của Nga và phương Tây đã vượt qua khả năng của 40N6. MWM cho biết, hệ thống phòng không S-500 Prometheus sử dụng các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine
Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 19/10 tuyên bố, các lực lượng nước này đang tiếp tục tấn công vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 19/10 tuyên bố, các lực lượng nước này đang tiếp tục tấn công vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Nga điều máy bay ném bom có khả năng hạt nhân bay qua Thái Bình Dương
Nga điều máy bay ném bom có khả năng hạt nhân bay qua Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/10 thông báo, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của nước này đã thực hiện chuyến bay kéo dài hơn 12 giờ trên Thái Bình Dương, Biển Bering và Biển Okhotsk.

Nga điều máy bay ném bom có khả năng hạt nhân bay qua Thái Bình Dương

Nga điều máy bay ném bom có khả năng hạt nhân bay qua Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/10 thông báo, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của nước này đã thực hiện chuyến bay kéo dài hơn 12 giờ trên Thái Bình Dương, Biển Bering và Biển Okhotsk.

Phía sau cam kết của Iran chuyển giao UAV cảm tử và tên lửa cho Nga
Phía sau cam kết của Iran chuyển giao UAV cảm tử và tên lửa cho Nga

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này đã cam kết cung cấp tên lửa đất đối đất và chuyển giao thêm nhiều máy bay không người lái cho Nga.

Phía sau cam kết của Iran chuyển giao UAV cảm tử và tên lửa cho Nga

Phía sau cam kết của Iran chuyển giao UAV cảm tử và tên lửa cho Nga

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này đã cam kết cung cấp tên lửa đất đối đất và chuyển giao thêm nhiều máy bay không người lái cho Nga.

Uy lực pháo tự hành 2S7M Malka: Vũ khí có thể thổi bay boongke bằng 1 phát bắn
Uy lực pháo tự hành 2S7M Malka: Vũ khí có thể thổi bay boongke bằng 1 phát bắn

VOV.VN - Pháo tự hành 2S7M Malka có khả năng bắn đạn xuyên bê tông, phát bắn có thể phá hủy cả một tòa nhà, boongke. Ngoài ra nó cũng có thể sử dụng đạn hóa học và đạn hạt nhân.

Uy lực pháo tự hành 2S7M Malka: Vũ khí có thể thổi bay boongke bằng 1 phát bắn

Uy lực pháo tự hành 2S7M Malka: Vũ khí có thể thổi bay boongke bằng 1 phát bắn

VOV.VN - Pháo tự hành 2S7M Malka có khả năng bắn đạn xuyên bê tông, phát bắn có thể phá hủy cả một tòa nhà, boongke. Ngoài ra nó cũng có thể sử dụng đạn hóa học và đạn hạt nhân.

Đoạn video ấn tượng về xe trinh sát Ferret Mk1 của quân đội Anh
Đoạn video ấn tượng về xe trinh sát Ferret Mk1 của quân đội Anh

VOV.VN - Xe trinh sát Ferret Mk là một trong những loại xe bọc thép nhỏ nhất trên thế giới với chiều dài thân xe chỉ khoảng 3,8m, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ thông tin liên lạc, trinh sát và giám sát mục tiêu. Anh được cho là đã cung cấp loại xe này cho Ukraine để sử dụng trên chiến trường.

Đoạn video ấn tượng về xe trinh sát Ferret Mk1 của quân đội Anh

Đoạn video ấn tượng về xe trinh sát Ferret Mk1 của quân đội Anh

VOV.VN - Xe trinh sát Ferret Mk là một trong những loại xe bọc thép nhỏ nhất trên thế giới với chiều dài thân xe chỉ khoảng 3,8m, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ thông tin liên lạc, trinh sát và giám sát mục tiêu. Anh được cho là đã cung cấp loại xe này cho Ukraine để sử dụng trên chiến trường.