Hạ viện Philippines thông qua Dự luật công nhận tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hạ viện Philippines vừa thông qua lần rà soát thứ ba và cũng là cuối cùng về một Dự luật công nhận tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu ở nước này, mở đường cho những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Với số phiếu ủng hộ tuyệt đối, Hạ viện Philippines ngày 29/11 đã thông qua “Dự luật số 9084”, còn gọi là “Đạo luật chống chịu với biến đổi khí hậu”. Dự luật 9084 tuyên bố Philippines đang trong tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu và chính phủ Philippines thừa nhận sự hiện hữu của hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Dự luật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các giải pháp, chương trình ngăn chặn sự ấm lên toàn cầu do các hoạt động của con người, huy động quỹ cho các nỗ lực giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu. Theo đó, chương trình “Thích ứng với Biến đổi Khí hậu” sẽ được thiết lập với nội dung chính gồm các đánh giá rủi ro khí hậu theo xác suất, kế hoạch giáo dục quốc gia về thích ứng khí hậu, mối liên hệ giữa sức khỏe và biến đổi khí hậu, các chiến lược bảo vệ hệ sinh thái…

Dự luật cũng yêu cầu sự chung tay bảo vệ môi trường của nhiều cơ quan, ban ngành thuộc chính phủ Philippines cũng như các chính quyền địa phương và thực thể tư nhân .

Dự luật liên quan biến đổi khí hậu được Hạ viện Philippines thông qua ngay trước khi Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) khai mạc hôm nay (30/11) tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Dự luật này sẽ tiếp tục được đệ trình lên Thượng viện Philippines để xem xét thông qua.

Nhiều chỉ số cho thấy Philippines là một trong số những quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và các hiện tượng thiên tai thời tiết cực đoan. Trung bình mỗi năm Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão và siêu bão với mức độ tàn phá ngày càng nặng nề hơn.

Mực nước biển dâng cao khi Trái đất nóng lên đe dọa nhấn chìm nhiều khu vực của Philippines, làm nhiều người dân mất nơi sinh sống. Hạn hán và lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và phá hủy các hệ sinh thái. Trong khi đó, biến đổi khí hậu khiến nguy cơ các vấn đề khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng cũng tăng lên .

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại
Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại

VOV.VN - Tổng thống Phlippines Rodrigo Duterte vừa thông qua việc nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế của nước này xuất ngoại.

Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại

Tổng thống Phlippines quyết định nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế xuất ngoại

VOV.VN - Tổng thống Phlippines Rodrigo Duterte vừa thông qua việc nới lỏng lệnh cấm các nhân viên y tế của nước này xuất ngoại.

Phlippines thả tàu An Biên cùng 16 thuyền viên Việt Nam
Phlippines thả tàu An Biên cùng 16 thuyền viên Việt Nam

VOV.VN - Trước đó, tàu An Biên bị bắt giữ ngày 22/2/2015 do chuyên chở 152.000 bao gạo không có giấy phép nhập khẩu chính ngạch.

Phlippines thả tàu An Biên cùng 16 thuyền viên Việt Nam

Phlippines thả tàu An Biên cùng 16 thuyền viên Việt Nam

VOV.VN - Trước đó, tàu An Biên bị bắt giữ ngày 22/2/2015 do chuyên chở 152.000 bao gạo không có giấy phép nhập khẩu chính ngạch.

Có ít nhất 2 người Phlippines thiệt mạng bởi siêu bão Hagupit
Có ít nhất 2 người Phlippines thiệt mạng bởi siêu bão Hagupit

VOV.VN - Theo thông báo chính thức có 1,2 triệu người đã được đưa tới hơn 1.500 trung tâm sơ tán trên khắp khu vực miền Trung Philippines.

Có ít nhất 2 người Phlippines thiệt mạng bởi siêu bão Hagupit

Có ít nhất 2 người Phlippines thiệt mạng bởi siêu bão Hagupit

VOV.VN - Theo thông báo chính thức có 1,2 triệu người đã được đưa tới hơn 1.500 trung tâm sơ tán trên khắp khu vực miền Trung Philippines.