Hải quân Australia tham gia tập trận Malabar với Nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia xác nhận sẽ cử tàu chiến tham gia cuộc tập trận hải quân trên các vùng biển thuộc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với hải quân của các nước đối tác trong Nhóm Bộ Tứ (Quad).

Bộ Quốc phòng Australia ngày hôm qua (23/8) ra thông báo cho biết, Hải quân nước này sẽ cùng các đối tác quan trọng trong khu vực gồm Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ tham gia cuộc tập trận Malabar 2021. Australia sẽ cử tàu chiến HMAS Warramunga, một trong 8 khinh hạm lớp Anzac của nước này tham gia các nội dung tập trận quân sự được tổ chức trên khu vực thuộc ngoài khơi Đảo Guam của Mỹ.

Trong thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Australia, Phó đô đốc Michael Noonan, Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh việc Australia tham gia cuộc tập trận quân sự đa phương Malabar 2021 sẽ củng cố đóng góp mang tính tập thể của nước này cho an ninh của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Australia sẽ thường xuyên phối hợp với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ nhằm củng cố nền tảng cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở, hòa nhập và kiên cường.

Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản ngày hôm qua (23/8), nước này sẽ cử Đơn vị đặc biệt SBU hay còn gọi là Lực lượng Ninja tham gia cuộc tập trận Malabar với mục tiêu nhằm nâng cao khả năng chiến thuật của Lực lượng Phòng vệ Biển, tăng cường quan hệ với hải quân các nước đối tác, đồng thời góp phần duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Trước đó, theo truyền thông Ấn Độ, hải quân nước này đã cử 2 tàu chiến gồm Shivalik và Kadmatt đến Guam từ hôm 21/8 để tham gia tập trận cùng với các tàu hải quân của nhóm Bộ Tứ trong thời gian từ ngày 26/8 đến 29/8.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Australia được mời tham gia tập trận Malabar. Trong cuộc tập trận lần này, hải quân của 4 quốc gia Nhóm Bộ Tứ sẽ cùng tham gia các nội dung tập trận trên biển bao gồm bắn đạn thật và tác chiến chống tàu ngầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tham gia dự án phát triển tên lửa dẫn đường đất liền có tầm bắn 500km
Australia tham gia dự án phát triển tên lửa dẫn đường đất liền có tầm bắn 500km

VOV.VN - Trong một nỗ lực hiện đại hóa vũ khí, Australia đã tham gia vào dự án do Mỹ đứng đầu nhằm phát triển tên lửa dẫn đường đất liền có tầm bắn lên tới 500km.

Australia tham gia dự án phát triển tên lửa dẫn đường đất liền có tầm bắn 500km

Australia tham gia dự án phát triển tên lửa dẫn đường đất liền có tầm bắn 500km

VOV.VN - Trong một nỗ lực hiện đại hóa vũ khí, Australia đã tham gia vào dự án do Mỹ đứng đầu nhằm phát triển tên lửa dẫn đường đất liền có tầm bắn lên tới 500km.

Australia và Mỹ khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong năm
Australia và Mỹ khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong năm

VOV.VN - Quân đội Australia, Mỹ và các nước đối tác đang tham gia cuộc tập trận hải lục không quân quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ đến từ các nước.

Australia và Mỹ khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong năm

Australia và Mỹ khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong năm

VOV.VN - Quân đội Australia, Mỹ và các nước đối tác đang tham gia cuộc tập trận hải lục không quân quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ đến từ các nước.

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth
Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

VOV.VN - Hôm nay (3/8), Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản, ông Kishi Nobuo trong một cuộc họp báo đã tiết lộ rằng, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ cùng với quân đội của Mỹ, Anh, Australia tiến hành tập trận chung từ 2 - 27/8.

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

VOV.VN - Hôm nay (3/8), Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản, ông Kishi Nobuo trong một cuộc họp báo đã tiết lộ rằng, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ cùng với quân đội của Mỹ, Anh, Australia tiến hành tập trận chung từ 2 - 27/8.