Hàn Quốc công bố vũ khí mới đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Theo Đài KBS, trong Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhấn mạnh sức mạnh quốc phòng đối phó với khiêu khích từ Triều Tiên.

Tổng thống cho rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là sự khiêu khích toàn diện với cơ chế không phổ biến hạt nhân của cộng đồng quốc tế, đồng thời cảnh báo nếu sử dụng vũ khí hạt nhân, Triều Tiên sẽ hứng chịu sự đối phó áp đảo và cương quyết từ quân đội Hàn Quốc cùng liên minh Mỹ - Hàn.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng nhấn mạnh đến năng lực thực thi răn đe mở rộng, trong đó có việc triển khai tức thì tài sản chiến lược của Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc sẽ xây dựng hệ thống phòng thủ ba trụ cột có thể áp đảo được mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên...

Ông Yoon Suk-yeol cho biết Hàn Quốc vừa ký kết hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành và xe tăng quy mô kỷ lục với Ba Lan gần đây, củng cố vững chắc vị thế là cường quốc xuất khẩu công nghiệp quốc phòng tầm cỡ thế giới.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc đã trình chiếu video giới thiệu về hệ thống vũ khí tối tân của mình, KBS cho hay.

Đáng chú ý là phần giới thiệu về hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), cùng hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR).
        
Đặc biệt, trong phần giải thích về hệ thống KMPR, quân đội giới thiệu đây là hệ thống bao gồm tên lửa đạn đạo Hyunmoo uy lực lớn, có thể chở đầu đạn nặng nhất thế giới và công bố cảnh phóng tên lửa này.

Trong video công bố, tên lửa này được phóng theo phương thức "phóng lạnh", tức là sử dụng hơi nước có áp suất cao đẩy tên lửa lên không trung, rồi sau đó mới khai hỏa, thường được áp dụng với tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM). Trọng lượng đầu đạn của tên lửa này được phỏng đoán là tới 9 tấn, chưa từng thấy trên thế giới. 

Hàn Quốc trên thực tế không thể sở hữu hạt nhân. Tuy nhiên, nếu phóng đồng thời nhiều tên lửa cùng lúc thì có thể tạo ra được uy lực vượt xa các vũ khí hạt nhân chiến thuật. Điều này có nghĩa là tên lửa nói trên sẽ là vũ khí thông thường mạnh nhất mà Hàn Quốc có thể sử dụng để đáp trả trong trường hợp Bình Nhưỡng sử dụng hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập "liên minh NATO ở châu Á"
Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập "liên minh NATO ở châu Á"

VOV.VN - Hôm nay (27/6), Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập một liên minh quân sự giống như NATO ở châu Á, cho rằng, mục đích của Mỹ là lật đổ chính phủ Triều Tiên, buộc nước này phải phát triển các hệ thống phòng thủ mạnh mẽ hơn.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập "liên minh NATO ở châu Á"

Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập "liên minh NATO ở châu Á"

VOV.VN - Hôm nay (27/6), Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập một liên minh quân sự giống như NATO ở châu Á, cho rằng, mục đích của Mỹ là lật đổ chính phủ Triều Tiên, buộc nước này phải phát triển các hệ thống phòng thủ mạnh mẽ hơn.

Máy bay Mỹ và Hàn Quốc phô diễn sức mạnh sau khi Triều Tiên thử tên lửa
Máy bay Mỹ và Hàn Quốc phô diễn sức mạnh sau khi Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 7/6 đăng tải đoạn video máy bay của nước này và Mỹ cùng phô diễn sức mạnh, chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên phóng thử 8 tên lửa. Hoạt động này có sự tham gia của 20 máy bay quân sự, trong đó có cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35A.

Máy bay Mỹ và Hàn Quốc phô diễn sức mạnh sau khi Triều Tiên thử tên lửa

Máy bay Mỹ và Hàn Quốc phô diễn sức mạnh sau khi Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 7/6 đăng tải đoạn video máy bay của nước này và Mỹ cùng phô diễn sức mạnh, chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên phóng thử 8 tên lửa. Hoạt động này có sự tham gia của 20 máy bay quân sự, trong đó có cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35A.

Hé lộ sức mạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 Triều Tiên vừa phóng thử
Hé lộ sức mạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 Triều Tiên vừa phóng thử

VOV.VN - Triều Tiên ngày 25/3 xác nhận đã thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới. Đây là vụ thử tên lửa tầm xa đầu tiên trong hơn 4 năm qua của nước này, đánh dấu một giai đoạn căng thẳng tiềm tàng mới trong khu vực.

Hé lộ sức mạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 Triều Tiên vừa phóng thử

Hé lộ sức mạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 Triều Tiên vừa phóng thử

VOV.VN - Triều Tiên ngày 25/3 xác nhận đã thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới. Đây là vụ thử tên lửa tầm xa đầu tiên trong hơn 4 năm qua của nước này, đánh dấu một giai đoạn căng thẳng tiềm tàng mới trong khu vực.