Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập "liên minh NATO ở châu Á"

VOV.VN - Hôm nay (27/6), Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập một liên minh quân sự giống như NATO ở châu Á, cho rằng, mục đích của Mỹ là lật đổ chính phủ Triều Tiên, buộc nước này phải phát triển các hệ thống phòng thủ mạnh mẽ hơn.

Trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đăng tải, trong khi ngang nhiên tổ chức các cuộc tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc, Mỹ đang thực hiện một động thái chính thức để thành lập một NATO kiểu châu Á. Điều này cho thấy tham vọng của Mỹ trong việc lật đổ chế độ của Triều Tiên là không thay đổi.

Không đề cập đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình nhưng Triều Tiên nhấn mạnh, sự thù địch của Mỹ buộc nước này phải phát triển khả năng phòng thủ của mình.

Chỉ trích của Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh mới đây Mỹ và Hàn Quốc đạt được thoả thuận, Washington sẽ triển khai thêm vũ khí tại khu vực nếu được cho là cần thiết để răn đe Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên dừng nhập khẩu các sản phẩm phòng chống Covid-19 từ Trung Quốc
Triều Tiên dừng nhập khẩu các sản phẩm phòng chống Covid-19 từ Trung Quốc

VOV.VN - Dữ liệu thương mại do Hải quan Trung Quốc công bố sáng 20/6 cho thấy, vào tháng 5, Triều Tiên đã đột ngột ngừng nhập khẩu các sản phẩm phòng chống Covid-19 từ Trung Quốc.

Triều Tiên dừng nhập khẩu các sản phẩm phòng chống Covid-19 từ Trung Quốc

Triều Tiên dừng nhập khẩu các sản phẩm phòng chống Covid-19 từ Trung Quốc

VOV.VN - Dữ liệu thương mại do Hải quan Trung Quốc công bố sáng 20/6 cho thấy, vào tháng 5, Triều Tiên đã đột ngột ngừng nhập khẩu các sản phẩm phòng chống Covid-19 từ Trung Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân
Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn-Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên có thêm động thái khiêu khích thì nước này sẽ phải hứng chịu phản ứng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn-Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên có thêm động thái khiêu khích thì nước này sẽ phải hứng chịu phản ứng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế.

Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng
Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/6 cho biết, Mỹ sẽ duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng của mình. Tuyên bố này đưa ra sau khi Washington mới đây đã cảnh báo, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ bảy.

Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng

Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/6 cho biết, Mỹ sẽ duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng của mình. Tuyên bố này đưa ra sau khi Washington mới đây đã cảnh báo, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ bảy.