Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Hôm nay (28/12), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố Kế hoạch trung hạn quốc phòng giai đoạn 2022-2027, trong đó đề ra ngân sách quốc phòng cần thiết trong 5 năm tới là 331.400 tỷ won (tương đương 261,62 tỷ USD), mức tăng bình quân hàng năm là 6,8%.

Theo KBS, ngân sách sẽ được tập trung vào cải thiện sức mạnh phòng thủ là 107.400 tỷ won (84,79 tỷ USD), tăng bình quân 10,5%/năm. Ngân sách điều hành nguồn lực chiến đấu là 224.000 tỷ won (176,84 tỷ USD), tăng bình quân 5,1% mỗi năm.
 
Bộ Quốc phòng cho biết ngân sách cải thiện sức mạnh phòng thủ chủ yếu được phân bổ cho cho "hệ thống ba trụ cột", gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR) nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ Triều Tiên.


Trong đó, Bộ Quốc phòng sẽ nhập thêm chiến đấu cơ tàng hình tối tân cho hệ thống "Kill Chain" để có thể thăm dò và phá hủy các mục tiêu quan trọng của quân địch khi phát sinh tình huống nguy cấp, triển khai tên lửa đất đối đất chiến thuật của Hàn Quốc (KTSSM).

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng sẽ nhập thêm tàu ngầm cỡ trung bình trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), sở hữu phương tiện tấn công phi vật lý như bom mềm (loại bom chuyên dùng để đánh phá mạng lưới điện của đối phương).

Để tăng cường năng lực cho hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng, quân đội sẽ tiếp tục phát triển tên lửa tầm xa, siêu chính xác và sức mạnh phá hủy lớn; cải tiến tính năng của máy bay vận tải nhằm hỗ trợ cho lực lượng đặc nhiệm xâm nhập vào địa phận quân địch từ trên không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tập trận đổ bộ củng cố khả năng chiến đấu
Hàn Quốc tập trận đổ bộ củng cố khả năng chiến đấu

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 26/10 đã tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ với trọng tâm củng cố khả năng chiến đấu “trong thế giới thực”. Cuộc tập trận được tiến hành trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường các nỗ lực nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hàn Quốc tập trận đổ bộ củng cố khả năng chiến đấu

Hàn Quốc tập trận đổ bộ củng cố khả năng chiến đấu

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 26/10 đã tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ với trọng tâm củng cố khả năng chiến đấu “trong thế giới thực”. Cuộc tập trận được tiến hành trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường các nỗ lực nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc tập trận ném bom ở Hoàng Hải
Mỹ và Hàn Quốc tập trận ném bom ở Hoàng Hải

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, ngày 4/10 máy bay chiến đầu F-15K của nước này đã thả 2 quả bom tấn công trực diện phối hợp (JADAM) vào mục tiêu giả định trên hòn đảo không người ở Jikdo trên biển Hoàng Hải.

Mỹ và Hàn Quốc tập trận ném bom ở Hoàng Hải

Mỹ và Hàn Quốc tập trận ném bom ở Hoàng Hải

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, ngày 4/10 máy bay chiến đầu F-15K của nước này đã thả 2 quả bom tấn công trực diện phối hợp (JADAM) vào mục tiêu giả định trên hòn đảo không người ở Jikdo trên biển Hoàng Hải.

Hàn Quốc công bố vũ khí mới đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc công bố vũ khí mới đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Theo Đài KBS, trong Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhấn mạnh sức mạnh quốc phòng đối phó với khiêu khích từ Triều Tiên.

Hàn Quốc công bố vũ khí mới đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc công bố vũ khí mới đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Theo Đài KBS, trong Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhấn mạnh sức mạnh quốc phòng đối phó với khiêu khích từ Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tập trận ngoài khơi Hàn Quốc
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tập trận ngoài khơi Hàn Quốc

VOV.VN - Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ ngày 29/9 đã tiến hành tập trận chung với các tàu quân sự Hàn Quốc ở vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tập trận ngoài khơi Hàn Quốc

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tập trận ngoài khơi Hàn Quốc

VOV.VN - Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ ngày 29/9 đã tiến hành tập trận chung với các tàu quân sự Hàn Quốc ở vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này.