Hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều nữ sinh tình nguyện tòng quân

VOV.VN - Sáng nay (27/2), hơn 4.900 thanh niên tại TP.HCM đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự mang theo tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tại khuôn viên Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Quận 10 tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Đây là điểm giao quân điểm của TP.HCM. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tập trung về đây để tiễn hơn 940 thanh niên ưu tú của một số địa phương ở TP.HCM tập trung về đây để lên đường nhập ngũ.

Tiễn và động viên các tân binh trước lúc lên đường có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Các vị lãnh đạo đã trò chuyện, dặn dò các tân binh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của quê hương, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tự hào là công dân của Thành phố mang tên Bác.

Chia sẻ với phóng viên, tân binh Trần Thanh Loan (Quận 12) cho biết bản thân vừa tốt nghiệp cử nhân dược, có công việc ổn định. Vì đam mê và ước mơ trở thành quân nhân từ khi còn là học sinh THPT, nên Loan đã nhiều lần viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Loan cho biết bản thân rất may mắn khi trở thành 1 trong 6 nữ tân binh của TP.HCM trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

“Em rất thích môi trường quân đội. Năm 2021 em đã từng viết đơn tình nguyện nhập ngũ nhưng không đủ tiêu chuẩn. Năm nay em tiếp tục viết đơn và may mắn đã trúng tuyển. Chắc chắn môi trường quân ngũ rèn luyện khắt khe hơn so với môi trường học tập bên ngoài, nhưng em tự tin bản thân đủ sức để vượt qua những khó khăn, kỷ luật để phát triển bản thân”- tân binh Trần Thanh Loan nói.

Toàn TP.HCM có 4.906 thanh niên nhập ngũ, bao gồm 3.956 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 950 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Các thanh niên TP.HCM được giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân và Sư đoàn 370, Sư đoàn 377… Riêng 6 công dân nữ tham gia nghĩa vụ quân sự được giao cho Trường Quân sự Quân khu 7. 

Chất lượng về chính trị, trình độ chuyên môn của thanh niên TP.HCM nhập ngũ năm nay được đánh giá cao trong đội hình 9 tỉnh, thành thuộc Quân khu 7. Cụ thể, có 108 đảng viên (với 90 đảng viên chính thức) nhập ngũ; trên 48% tổng số công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; không có thanh niên sức khoẻ loại III.

Hàng ngàn tân binh trên địa bàn Quân khu 7 lên đường làm nhiệm vụ

Cùng với cả nước, sáng nay (27/2), các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 cũng tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị quân đội và công an.

Ở các địa phương trên địa bàn Quân khu 7, năm nay, tỷ lệ công dân trình độ từ cao đẳng đến đại học, thanh niên cán bộ, viên chức đang công tác tại các địa phương và thanh niên là con của cán bộ, công chức nhập ngũ tăng so với năm 2023. Trong số đó, có hàng trăm công dân là đảng viên. Nhiều gia đình có anh em song sinh viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. 

Ghi nhận tại các điểm giao quân, sau khi lãnh đạo địa phương tặng quà cho các thanh niên và thực hiện các nghi lễ khai trống hội tòng quân, thắp đuốc truyền thống, các địa phương đã tiến hành bàn giao những thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an cho các đơn vị nhận quân.

Tại Bình Phước, hơn 1.600 tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí vưi tươi, 1.550 thanh niên tỉnh Bình Dương cũng đã lên đường làm nhiệm vụ. Trong số này có hơn 1.000 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Trước lễ giao quân, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, TP. Tân Uyên đã trao 19 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng) cho công dân trúng tuyển có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Năm nay, tỉnh Đồng Nai có 3.238 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Còn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, có 1.802 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ, đều có trình độ cao đẳng, đại học.

Nữ tân binh Hoàng Thanh Trúc, 24 tuổi, nhà ờ phường 7, TP. Vũng Tàu chia sẻ: "Em rất thích môi trường quân đội, môi trường quân đội sẽ rèn cho em kỷ luật và bản lĩnh hơn. Khi biết em viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gia đình, bố mẹ rất ủng hộ và vui lắm. Bản thân muốn cống hiến thanh xuân cho tổ quốc và phục vụ lâu dài trong quân đội. Bước chân vào môi trường quân đội rất kỷ luật, kỷ cương nên lúc này em có rất nhiều cảm xúc, có chút lo lắng và phấn khởi".

Cũng trong sáng nay, hơn 3.400 thanh niên của tỉnh Long An và Bình Thuận phấn khởi lên đường nhập ngũ.  

Thanh niên Hoàng Vũ Huy Thăng, ngụ xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa tốt nghiệp đại học và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, cho biết: "Cảm xúc của em vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng cũng vui mừng vì mình cũng góp một phần công sức vào bảo vệ tổ quốc. Em gửi lời cảm ơn tới gia đình, bố mẹ của em. Người luôn giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho em trên con đường đã chọn".

Thanh niên Lâm Đồng hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Cũng trong sáng nay, nhiều thanh niên ưu tú của tỉnh Lâm Đồng hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tại tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xét duyệt, phân loại để tuyển chọn những thanh niên ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng và đáp ứng các yêu cầu về xây dựng quân đội trong tình hình mới. 

Trong đó, thanh niên có sức khoẻ loại 1 và loại 2 đạt hơn 64%; tỷ lệ thanh niên trình độ Trung học phổ thông đạt 36%; trung cấp, cao đẳng và đại học là 7,5%. Trong số này, có 22 tân binh là đảng viên, gần 34% tân binh là con em các dân tộc thiểu số. Cùng với những thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, đợt này nhiều thanh niên ưu tú tỉnh Lâm Đồng cũng lên đường thực hiện nghĩa vụ công an.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động của lễ giao nhận quân, tân binh Ha Sửu, người K’ho, ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, mình rất tự hào khi được đăng ký tham gia lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc: “Bản thân mình đã tình nguyện làm đơn xin lên đường nhập ngũ để góp phần bảo vệ tổ quốc. Mình cảm thấy rất vui, tự hào và háo hức, xin hứa sẽ rèn luyện, phấn đấu để trưởng thành”.

Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các huyện, thành phố trong tỉnh đã tặng hoa, động viên các tân binh phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, tiếp bước cha anh lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Trước đó, các địa phương của tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức hội trại tòng quân; thăm, tặng quà và động viên các tân binh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân binh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lên đường nhập ngũ
Tân binh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Sáng 26/2, các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. 

Tân binh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lên đường nhập ngũ

Tân binh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Sáng 26/2, các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. 

Cả 3 anh em trong một gia đình ở Đà Nẵng viết đơn nhập ngũ
Cả 3 anh em trong một gia đình ở Đà Nẵng viết đơn nhập ngũ

VOV.VN - Lần đầu tiên, trong 1 gia đình ở thành phố Đà Nẵng có 3 anh em trai tự nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đó là 3 anh em Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn và Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

Cả 3 anh em trong một gia đình ở Đà Nẵng viết đơn nhập ngũ

Cả 3 anh em trong một gia đình ở Đà Nẵng viết đơn nhập ngũ

VOV.VN - Lần đầu tiên, trong 1 gia đình ở thành phố Đà Nẵng có 3 anh em trai tự nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đó là 3 anh em Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn và Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

Thượng tướng Lương Tam Quang dự lễ giao, nhận quân 2024 tại tỉnh Thái Bình
Thượng tướng Lương Tam Quang dự lễ giao, nhận quân 2024 tại tỉnh Thái Bình

VOV.VN - Sáng 25/2, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - tham dự lễ giao, nhận quân, động viên khích lệ hơn 400 tân binh của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.

Thượng tướng Lương Tam Quang dự lễ giao, nhận quân 2024 tại tỉnh Thái Bình

Thượng tướng Lương Tam Quang dự lễ giao, nhận quân 2024 tại tỉnh Thái Bình

VOV.VN - Sáng 25/2, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - tham dự lễ giao, nhận quân, động viên khích lệ hơn 400 tân binh của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.

Quê lúa Thái Bình: Hai anh em sinh đôi tình nguyện lên đường nhập ngũ
Quê lúa Thái Bình: Hai anh em sinh đôi tình nguyện lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Trong đợt tuyển quân năm nay tại tỉnh Thái Bình, hai anh em song sinh Lê Công Vinh và Lê Công Quang, sinh năm 2005, tại xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Với họ, được cống hiến sức trẻ, tham gia bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và cũng là vinh dự.

Quê lúa Thái Bình: Hai anh em sinh đôi tình nguyện lên đường nhập ngũ

Quê lúa Thái Bình: Hai anh em sinh đôi tình nguyện lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Trong đợt tuyển quân năm nay tại tỉnh Thái Bình, hai anh em song sinh Lê Công Vinh và Lê Công Quang, sinh năm 2005, tại xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Với họ, được cống hiến sức trẻ, tham gia bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và cũng là vinh dự.