Tân binh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Sáng 26/2, các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. 

Sáng 26/2, các địa phương tỉnh Thanh Hoá đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. 

Trong không khí của ngày hội tòng quân, hành trang mà những chàng trai trẻ mang theo là ý chí, ước mơ, là một niềm tin vững chắc về một tương lai tươi sáng và cả những tình cảm, sự tin yêu của những người thân và quê hương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của đất nước. 

Trước giờ lên đường nhận nhiệm vụ, tân binh Lê Dũng ở điểm giao nhận quân huyện Thiệu Hoá chia sẻ rất vinh hạnh, tự hào khi được tham gia nhập ngũ năm 2024. Vào quân ngũ, Dũng sẽ được tôi luyện về sức khoẻ, tinh thần và ý chí của một quân nhân Việt Nam; đồng thời cố gắng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

Thời tiết tại Thanh Hoá sáng nay lạnh và có mưa nhẹ. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến không khí náo nức, tinh thần của hơn 3.650 tân binh. Các địa phương đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết về khánh tiết, cơ sở vật chất, buổi lễ được diễn ra với chương trình văn hóa, văn nghệ... sôi nổi, lời chúc mừng và giao nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương đến các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Trung tá Lê Đình Trọng, Phó chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thiệu Hoá cho biết, việc tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024 tốt hơn năm 2003, đặc biệt là tiêu chí sức khoẻ, văn hoá. Số thanh niên được kết nạp đảng viên trước khi nhập ngũ là 27 công dân.

"Đến thời điểm này số công dân lên đường nhập ngũ luôn xác định tốt tư tưởng, hăng hái lên đường nhập ngũ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", Trung tá Lê Đình Trọng cho biết.

Đáng chú ý là trong số các tân binh lên đường nhập ngũ lần này của tỉnh Thanh Hoá có nhiều người đã tốt nghiệp đại học, nhiều người đù đã đi làm vẫn gác lại công việc, viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ cao cả cho đất nước.

Cũng trong sáng nay (26/2) các  tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. 

Năm nay, chất lượng thanh niên nhập ngũ tại tỉnh Quảng Bình có nhiều tiêu chuẩn cao hơn các năm trước về trình độ văn hóa, số lượng đảng viên, đoàn viên. 63% thanh niên có trình độ văn hóa trung học phổ thông và trung cấp, cao đẳng, đại học, 5 tân binh là đảng viên, 49 thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, có gần 40% thanh niên trúng tuyển viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trước ngày diễn ra Lễ giao nhận quân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong tỉnh gặp mặt động viên, giúp đỡ gia đình có thanh niên nhập ngũ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị tổ chức trao 10 con bò giống tặng gia đình thanh niên hoàn cảnh khó khăn tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bình quân mỗi thanh niên nhập ngũ được hỗ trợ, tặng quà gần 4 triệu đồng/người.

Tân binh Hoàng Việt Anh, ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, cảm thấy rất vui khi trúng tuyển nghĩa vụ năm 2024. Em mong muốn rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội, mong muốn được cống hiến một phần nhỏ của mình cho quê hương, đất nước và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện.

Cũng trong sáng nay, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn hơn 1000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Năm nay, tại tỉnh Quảng Trị có nhiều nữ tân binh tình nguyện nhập ngũ. Tân binh Trần Thị Phương Thảo (24 tuổi), ở thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh là trường hợp khá đặc biệt khi từ bỏ công việc ổn định, lương cao để được khoác màu xanh áo lính.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế, Thảo làm bác sĩ thú y tại một trang trại lớn ở tỉnh Bình Phước, thu nhập 18 triệu đồng/tháng. Ước mơ trở thành người lính từ nhỏ, Thảo quyết định viết đơn xin nhập ngũ.

Trần Thị Phương Thảo cho biết, ông nội từng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ, bố em cũng từng là bộ đội. Hình ảnh chiếc áo lính đã in đậm trong tâm trí nên em ước mơ được làm người lính.

“Em nghĩ là em còn trẻ, còn cống hiến được nhiều nên em đi nhập ngũ, lấy sức trẻ của mình cống hiến cho đất nước. Gia đình có truyền thống, ba mẹ cũng thấy đây là môi trường tốt để em rèn huấn luyện và học tập được. Em quyết định nghỉ việc để đi nghĩa vụ. Em cũng đã chuẩn bị hành trang đầy đủ và tinh thần sẵn sàng”, Thảo chia sẻ.

Trong đợt giao quân lần này, tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.553 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và lực lượng công an. Năm nay, các địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm tốt công tác khám tuyển, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng thanh niên có sức khỏe loại 1,2 đạt tỷ lện cao hơn các năm trước; tuổi đời từ 18 tuổi đến 25 tuổi. Số lượng thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng tăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguồn tuyển công dân tham gia nghĩa vụ CAND đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu
Nguồn tuyển công dân tham gia nghĩa vụ CAND đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu

VOV.VN - Thực hiện Quyết định số 74 ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 để Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Nguồn tuyển công dân tham gia nghĩa vụ CAND đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu

Nguồn tuyển công dân tham gia nghĩa vụ CAND đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu

VOV.VN - Thực hiện Quyết định số 74 ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 để Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Hàng ngàn thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
Hàng ngàn thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Sáng 25/2, hàng nghìn thanh niên tại 30 tỉnh thành trên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Ngày hội tòng quân đầy khí thế.

Hàng ngàn thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Hàng ngàn thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Sáng 25/2, hàng nghìn thanh niên tại 30 tỉnh thành trên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Ngày hội tòng quân đầy khí thế.