Khai mạc Triển lãm công nghiệp quốc phòng lớn nhất khu vực Đông Nam Á

VOV.VN - Ngày 2/11, "Triển lãm và Diễn đàn Quốc phòng Indonesia 2022" khai mạc tại Thủ đô Jakarta, Indonesia sau khi bị gián đoạn do Covid-19. Đây là một trong những triển lãm chuyên ngành công nghiệp quốc phòng lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, được Indonesia tổ chức 2 năm một lần.

Năm nay, sự kiện có sự tham gia của 905 công ty, bao gồm 158 công ty của Indonesia và 747 công ty nước ngoài, đến từ 59 quốc gia, giới thiệu những công nghệ, thiết bị quân sự mới nhất.

Tại lễ khai mạc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng các đại biểu được chứng kiến phần giới thiệu hàng loạt các loại vũ khí quốc phòng hiện đại, màn trình diễn mô phỏng xử lý khủng bố và giải cứu con tin do Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc biệt (Kopassus) Indonesia thực hiện…

Với chủ đề “Hòa bình, Thịnh vượng, Quốc phòng vững mạnh”, Triển lãm quốc phòng Indonesia 2022 muốn gửi đi thông điệp hòa bình và thịnh vượng sẽ khó đạt được nếu không có một lực lượng phòng thủ vững chắc. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh những nỗ lực của Indonesia trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, hướng tới sự độc lập về thiết bị quốc phòng và an ninh, đồng thời cho rằng triển lãm là cơ hội để thúc đẩy thương mại cũng như trao đổi công nghệ giữa các quốc gia.

Indo Defence 2022 Expo cũng là một diễn đàn ngoại giao quốc phòng để kết nối và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia trên thế giới, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các chỉ huy quân sự đến từ 31 quốc gia.

Dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng Indonesia 2022, Đại tá Lê Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết: “Mục đích của đoàn Việt Nam tham dự triển lãm lần này để tham quan, tìm hiểu những xu thế phát triển cũng như tiến bộ công nghệ của các nước. Trên cơ sở đó tham mưu cho việc thực hiện trang bị phù hợp cho quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời nghiên cứu cơ hội để phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước. Ngoài ra đoàn Việt Nam cũng học hỏi, tìm hiểu cách thức tổ chức Triển lãm của Indonesia để thực hiện Triển lãm Viet Nam Defence lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 12 năm nay”.

Năm nay Triển lãm quốc phòng Indonesia được tổ chức đồng thời cùng với Triển lãm hàng không vũ trụ Indo2022 lần thứ 7 và Triển lãm Hải quân Indo2022 lần thứ 6. Ngoài ra, các diễn đàn về quốc phòng, hàng không vũ trụ và hải quân cũng được tổ chức, với sự tham gia của chuyên gia các nước trong lĩnh vực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải quyết các thách thức tương lai.

Triển lãm Quốc phòng Indonesia 2022 kéo dài đến ngày 5/11 tới, với dự kiến có khoảng 30.000 khách tham quan đến từ 60 quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên