Không quân Anh-Mỹ-Hàn Quốc lần đầu tập trận chung

VOV.VN - Lực lượng không quân Hàn Quốc hôm 29/9 thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận chung với lực lượng không quân của Anh và Mỹ vào tháng 11 tới.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận chung trên không lần đầu tiên của quân đội Anh-Mỹ-Hàn Quốc sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Osan ở thành phố Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70km về phía nam, từ ngày 4 đến ngày 10/11.

Không quân Hàn Quốc. Ảnh: airheadsfly.com.

Người phát ngôn của Lực lượng không quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận mang tên “Lá chắn bất khả chiến bại” ('Invincible Shield') nhằm mục đích tăng cường khả năng của các nước đồng minh trong việc đối phó với mối đe dọa tấn công quân sự và máy bay chiến đấu từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Thông qua các bài tập, lực lượng không quân 3 nước sẽ đẩy mạnh khả năng tương tác về khí tài quân sự và các hoạt động phối hợp, trong trường hợp xung đột bùng phát trên bán đảo Triều Tiên.

Theo dự kiến, Anh sẽ điều động 4 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon, máy bay tiếp nhiên liệu Voyager, máy bay vận tải C-17 Globemaster trong khi Hàn Quốc triển khai máy bay chiến đấu F-15K và KF-16, còn Mỹ sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-16, tham gia cuộc tập trận.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân lần thứ 4 vào tháng 1 vừa qua và vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vào đầu tháng này, cùng với một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo khác.

Đây được coi là các hành động đe dọa an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên
Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên

VOV.VN - Động thái của Mỹ được cho là để trấn an đồng minh Hàn Quốc đồng thời gửi lời cảnh báo cứng rắn đến Triều Tiên.

Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên

Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên

VOV.VN - Động thái của Mỹ được cho là để trấn an đồng minh Hàn Quốc đồng thời gửi lời cảnh báo cứng rắn đến Triều Tiên.

Video máy bay ném bom Mỹ lại phô diễn sức mạnh trên bầu trời Hàn Quốc
Video máy bay ném bom Mỹ lại phô diễn sức mạnh trên bầu trời Hàn Quốc

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 kể từ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9/9, máy bay Mỹ bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc.

Video máy bay ném bom Mỹ lại phô diễn sức mạnh trên bầu trời Hàn Quốc

Video máy bay ném bom Mỹ lại phô diễn sức mạnh trên bầu trời Hàn Quốc

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 kể từ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9/9, máy bay Mỹ bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc.

Mỹ sắp điều tàu sân bay tham gia tập trận với Hàn Quốc
Mỹ sắp điều tàu sân bay tham gia tập trận với Hàn Quốc

VOV.VN - Tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ cùng một nhóm tàu khu trục sẽ sang Hàn Quốc tham gia tập trận trong bối cảnh Triều Tiên vừa thử hạt nhân.

Mỹ sắp điều tàu sân bay tham gia tập trận với Hàn Quốc

Mỹ sắp điều tàu sân bay tham gia tập trận với Hàn Quốc

VOV.VN - Tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ cùng một nhóm tàu khu trục sẽ sang Hàn Quốc tham gia tập trận trong bối cảnh Triều Tiên vừa thử hạt nhân.

Liệu Hàn Quốc có triển khai vũ khí hạt nhân để đối trọng Triều Tiên?
Liệu Hàn Quốc có triển khai vũ khí hạt nhân để đối trọng Triều Tiên?

VOV.VN -Chính phủ Hàn Quốc đang chịu sức ép từ một bộ phận thành viên trong đảng cầm quyền về việc trang bị vũ khí hạt nhân để đối trọng với Triều Tiên.

Liệu Hàn Quốc có triển khai vũ khí hạt nhân để đối trọng Triều Tiên?

Liệu Hàn Quốc có triển khai vũ khí hạt nhân để đối trọng Triều Tiên?

VOV.VN -Chính phủ Hàn Quốc đang chịu sức ép từ một bộ phận thành viên trong đảng cầm quyền về việc trang bị vũ khí hạt nhân để đối trọng với Triều Tiên.

Máy bay B-1B Mỹ điều đến Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên đã trở về Guam
Máy bay B-1B Mỹ điều đến Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên đã trở về Guam

VOV.VN - Máy bay ném bom B-1B Lancer đã trở về căn cứ không quân Andersen ở Guam đêm 25/9 sau khi lưu lại căn cứ không quân Osan từ hôm 21/9.

Máy bay B-1B Mỹ điều đến Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên đã trở về Guam

Máy bay B-1B Mỹ điều đến Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên đã trở về Guam

VOV.VN - Máy bay ném bom B-1B Lancer đã trở về căn cứ không quân Andersen ở Guam đêm 25/9 sau khi lưu lại căn cứ không quân Osan từ hôm 21/9.