Khủng bố al-Nusra vui mừng được “xài” vũ khí chống tăng do Mỹ cung cấp

VOV.VN - Mỹ cấp tên lửa chống tăng cho nhóm đối lập FSA và nhóm này cấp lại vũ khí đó cho nhóm khủng bố al-Nusra có liên hệ với al-Qaeda.

Mặt trận al-Nusra, lực lượng có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Syria, vừa tung ra một đoạn video công khai cảm ơn Quân đội Tự do Syria (FSA) vì đã cung cấp cho chúng các tên lửa chống tăng do Mỹ sản xuất.

Một loại tên lửa chống tăng do IS sử dụng. Ảnh: AP.

FSA được Mỹ coi là “nhóm đối lập ôn hòa” ở Syria.

Tin tức do hãng thông tấn Iran FARS phát hành cho biết, trong đoạn video này, một viên tư lệnh của tổ chức Mặt trận al-Nusra cảm ơn các chỉ huy của FSA đã tặng cho lực lượng của y các tên lửa TOW.

Hãng tin này cũng cho biết, hai nhóm này đã hình thành một liên minh vào tháng 3, tên là Jaish al-Fatah bằng tiếng Arab, để chiến đấu chống lại quân đội của Tổng thống Syria Assad.

Kể từ đó hai bên đã sát cánh bên nhau trong gần như mọi trận đánh ở Aleppo, Lattakia, Hama, và Idlib.

Thông qua liên minh này, một số nhóm chiến binh như Mặt trận al-Nusra, phong trào Ahrar al-Sham đã được tiếp cận với các vũ khí hạng nặng của FSA, do Mỹ, Saudi Arabia và Qatar cung cấp.

Theo ước tính của thông tấn Iran, Saudi Arabia đã gửi trực tiếp 500 tên lửa TOW cho al-Nursa vào tháng trước.

Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố họ chỉ cung cấp viện trợ và vũ khí cho FSA hay các lực lượng mà họ gọi là các nhóm chiến binh ôn hòa ở Syria.

BGM-71 TOW là một trong các tên lửa chống tăng có dẫn đường được sử dụng nhiều nhất. Vũ khí này có khả năng chống thiết giáp, chống boong-ke, chống công sự kiên cố, chống đổ bộ đường biển.

Tên lửa TOW được quân đội hơn 40 nước sử dụng và được tích hợp vào 15.000 hệ thống vũ khí trên bộ, trên xe, và trên trực thăng ở nhiều nơi trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãi hùng cảnh IS hành quyết con tin bằng súng chống tăng bazooka
Hãi hùng cảnh IS hành quyết con tin bằng súng chống tăng bazooka

VOV.VN - Thay vì hành quyết tù nhân bằng dao và súng thông thường, các chiến binh IS đã sử dụng súng chống tăng bazooka để bắn chết một người đàn ông.

Hãi hùng cảnh IS hành quyết con tin bằng súng chống tăng bazooka

Hãi hùng cảnh IS hành quyết con tin bằng súng chống tăng bazooka

VOV.VN - Thay vì hành quyết tù nhân bằng dao và súng thông thường, các chiến binh IS đã sử dụng súng chống tăng bazooka để bắn chết một người đàn ông.

Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra
Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra

VOV.VN - Quân đội Syria vừa thực hiện một chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố al Qaeda.

Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra

Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra

VOV.VN - Quân đội Syria vừa thực hiện một chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố al Qaeda.

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE
Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

VOV.VN - “Quân đội Syria Tự do” sẽ gặp gỡ đại diện ngành quốc phòng và ngoại giao Nga, với điều kiện Nga không được không kích các vị trí của họ.

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

VOV.VN - “Quân đội Syria Tự do” sẽ gặp gỡ đại diện ngành quốc phòng và ngoại giao Nga, với điều kiện Nga không được không kích các vị trí của họ.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.