Liệu Mỹ có bán tiêm kích F35 cho Thái Lan?

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan quyết tâm mua hai máy bay chiến đấu tối tân F35 từ Mỹ, bất chấp sự phản đối của phe đối lập, và hiện vẫn đang chờ sự đồng ý của Chính phủ Mỹ.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF), Tướng Alongkorn Wannarot mới đây thừa nhận không chắc liệu Quốc hội Mỹ có chấp thuận bán tiêm kích F35 cho Thái Lan - một trong những đồng minh thân cận của Mỹ, bởi công nghệ máy bay F35 được coi là bí mật quân sự hàng đầu của nước này.

Tướng Alongkorn Wannarot cũng cho biết RTAF không có Kế hoạch B nếu Chính phủ Mỹ từ chối bán máy bay tiêm kích tàng hình F35 cho Thái Lan.

F35 là máy bay chiến đấu đa năng với công nghệ tàng hình. Không chỉ là một máy bay chiến đấu, F35 có khả năng thu thập, phân tích, chia sẻ dữ liệu và là một nhân tố sức mạnh giúp tăng cường tất cả các năng lực yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không.

Tiêm kích tàng hình F-35 được thiết kế và xây dựng bởi một tổ hợp công nghiệp hàng không do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ dẫn đầu cùng các thành viên khác là BAE Systems và Northrop Grumman. Các quốc gia tham gia tài trợ gồm Anh, Italy, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Canada.

Sáu khách hàng quân sự nước ngoài của Mỹ đang vận hành máy bay này là Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Bỉ và Singapore. Trong số này, Israel và Singapore đã mua máy bay với tư cách Đối tác Hợp tác An ninh (SCP) trong chương trình F-35 của Mỹ. Một số quốc gia khác, trong đó có Thái Lan, đã đặt hàng loại máy bay công nghệ cao này.

Tướng Alongkorn tiết lộ rằng trong năm tài chính 2023, RTAF có kế hoạch mua thêm một số loại máy bay khác như máy bay trinh sát DA42, được trang bị camera đặc biệt có thể hữu ích trong giải quyết vấn đề lũ lụt, cùng 12 chiếc máy bay huấn luyện T-6C và 8 máy bay tấn công AT-6, để thay thế phi đội L-39 già cỗi hiện đóng tại Phi đoàn 41 ở tỉnh Chiang Mai.

Tướng Alongkorn khẳng định kế hoạch mua sắm của RTAF được cân nhắc cẩn thận, tuân thủ các hạn chế về ngân sách, được quản lý hiệu quả và phía RTAF sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi liên quan từ công chúng hoặc các đảng phái chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh
Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tăng cường lực lượng ở châu Âu nhằm “chứng minh rằng NATO có vai trò cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết".

Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh

Tổng thống Biden tuyên bố NATO sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích F-35 tới Anh

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tăng cường lực lượng ở châu Âu nhằm “chứng minh rằng NATO có vai trò cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết".

Phi công NATO gặp khó khi chuyển đổi từ MiG-29 thời Liên Xô sang F-35
Phi công NATO gặp khó khi chuyển đổi từ MiG-29 thời Liên Xô sang F-35

VOV.VN - Việc các nước châu Âu mua sắm máy bay F-35 đồng nghĩa với việc phi công của họ phải học cách vận hành dòng máy bay hiện đại. Tuy nhiên, đó sẽ là sự thay đổi không hề dễ dàng đối với các phi công đã quen sử dụng dòng máy bay do Liên Xô sản xuất.

Phi công NATO gặp khó khi chuyển đổi từ MiG-29 thời Liên Xô sang F-35

Phi công NATO gặp khó khi chuyển đổi từ MiG-29 thời Liên Xô sang F-35

VOV.VN - Việc các nước châu Âu mua sắm máy bay F-35 đồng nghĩa với việc phi công của họ phải học cách vận hành dòng máy bay hiện đại. Tuy nhiên, đó sẽ là sự thay đổi không hề dễ dàng đối với các phi công đã quen sử dụng dòng máy bay do Liên Xô sản xuất.

Canada “thay máu” đội máy bay chiến đấu với F-18 và F-35
Canada “thay máu” đội máy bay chiến đấu với F-18 và F-35

VOV.VN - Để có thể đồng thời đáp ứng các nhiệm vụ chiến đấu của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Bắc Mỹ (NORAD) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Canada đã “thay máu” đội máy bay chiến đấu của Không quân nước này bằng F-18A/B Hornet và Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Canada “thay máu” đội máy bay chiến đấu với F-18 và F-35

Canada “thay máu” đội máy bay chiến đấu với F-18 và F-35

VOV.VN - Để có thể đồng thời đáp ứng các nhiệm vụ chiến đấu của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Bắc Mỹ (NORAD) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Canada đã “thay máu” đội máy bay chiến đấu của Không quân nước này bằng F-18A/B Hornet và Lockheed Martin F-35 Lightning II.