Thái Lan thắt chặt an ninh, ngăn ngừa hành vi giả mạo phiếu bầu trước ngày bầu cử sớm

VOV.VN - Hơn 1.400 sĩ quan cảnh sát và sĩ quan tuần tra biên giới cùng 600 xe tuần tra đã được triển khai để đảm bảo công tác vận chuyển lá phiếu tới 400 khu vực bầu cử trên cả nước, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm vào hôm 7/5 tới đây.

Phát biểu trước báo giới vào hôm 1/5, Phó cảnh sát trưởng quốc gia, Tướng Roy Ingkapairote cho biết lực lượng cảnh sát đã được bố trí hộ tống các xe tải chở lá phiếu từ trụ sở chính của Bưu điện Thái Lan ở thủ đô Bangkok tới 400 khu vực bầu cử trên toàn quốc.

Theo Tướng Roy, cũng là người đứng đầu Trung tâm chỉ huy đảm bảo công tác an ninh cho cuộc Tổng tuyển cử sắp tới, mỗi xe tải chở lá phiếu sẽ có hai xe tuần tra đi kèm phía trước và sau. Hai sĩ quan tuần tra biên giới được trang bị đầy đủ vũ khí và mặc áo chống đạn cũng sẽ đi cùng mỗi xe tải chở phiếu bầu cho tới khi xe tới đích.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Bưu điện Thái Lan, ông Dhanant Subhadrabandhu cho biết các camera quan sát được lắp bên trong tất cả các xe tải chở lá phiếu và được kết nối liên tục với trụ sở chính của "Trung tâm điều phối công tác bỏ phiếu bầu cử cho Tổng tuyển cử 2023”. Hệ thống này có thể theo dõi và phát hiện mọi diễn biến bất thường trong suốt quá trình vận chuyển.

Có mặt tại buổi họp báo, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Sawaeng Boonmee cho biết quá trình vận chuyển phiếu bầu dự kiến sẽ được hoàn tất trong từ 2-3 ngày trước ngày bầu cử sớm (7/5).  

Theo ông Sawaeng, hơn 2,2 triệu người Thái đã đăng ký bỏ phiếu sớm. Ngoài những công dân Thái hiện đang sinh sống ở nước ngoài, khoảng gần 19.000 người Thái sinh sống trong nước cũng đã đăng ký bỏ phiếu sớm vào ngày 7/5 tới đây. Thư thông báo về những cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu cũng đã được Ủy ban bầu cử gửi đến 18,49 triệu hộ gia đình trên cả nước. 

Cuộc Tổng tuyển cử năm 2023 của Thái Lan sẽ chính thức diễn ra vào ngày 14/5 tới đây. Tất cả các đảng phái chính trị hiện đang tiến hành các hoạt động vận động tranh cử trên cả nước, đưa ra nhiều hứa hẹn về cải thiện đời sống cử tri./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bắt giữ 5 công dân Trung Quốc hoạt động tà giáo
Thái Lan bắt giữ 5 công dân Trung Quốc hoạt động tà giáo

VOV.VN - Cảnh sát thành phố Pattaya thuộc tỉnh Chonburi, Thái Lan, đã bắt giữ 5 công dân Trung Quốc với lý do hoạt động tà giáo và buôn bán “thần dược” tự pha chế. Trong số này có một phụ nữ tự xưng là “Mẹ Vũ trụ”có khả năng kết nối với các “nhân vật thần thánh”.

Thái Lan bắt giữ 5 công dân Trung Quốc hoạt động tà giáo

Thái Lan bắt giữ 5 công dân Trung Quốc hoạt động tà giáo

VOV.VN - Cảnh sát thành phố Pattaya thuộc tỉnh Chonburi, Thái Lan, đã bắt giữ 5 công dân Trung Quốc với lý do hoạt động tà giáo và buôn bán “thần dược” tự pha chế. Trong số này có một phụ nữ tự xưng là “Mẹ Vũ trụ”có khả năng kết nối với các “nhân vật thần thánh”.

Hơn 800.000 cử tri thủ đô Bangkok (Thái Lan) đăng ký bỏ phiếu sớm
Hơn 800.000 cử tri thủ đô Bangkok (Thái Lan) đăng ký bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Chỉ còn gần 1 tuần nữa, cuộc Tổng tuyển cử năm 2023 ở Thái Lan sẽ chính thức được khởi động trên toàn quốc với hoạt động bầu cử sớm vào ngày 7/5.

Hơn 800.000 cử tri thủ đô Bangkok (Thái Lan) đăng ký bỏ phiếu sớm

Hơn 800.000 cử tri thủ đô Bangkok (Thái Lan) đăng ký bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Chỉ còn gần 1 tuần nữa, cuộc Tổng tuyển cử năm 2023 ở Thái Lan sẽ chính thức được khởi động trên toàn quốc với hoạt động bầu cử sớm vào ngày 7/5.

Thái Lan: Rơi máy bay trong lúc huấn luyện khiến 2 phi công thương vong
Thái Lan: Rơi máy bay trong lúc huấn luyện khiến 2 phi công thương vong

VOV.VN - Người phát ngôn Không quân Thái Lan Prapas Sornchaidee hôm nay (29/4) cho biết, một máy bay đã bị rơi trong lúc huấn luyện ở trung tâm đào tạo thuộc tỉnh Nakhon Pathom, miền Trung Thái Lan. Vụ tai nạn đã khiến một phi công thiệt mạng và một phi công khác bị thương nặng.

Thái Lan: Rơi máy bay trong lúc huấn luyện khiến 2 phi công thương vong

Thái Lan: Rơi máy bay trong lúc huấn luyện khiến 2 phi công thương vong

VOV.VN - Người phát ngôn Không quân Thái Lan Prapas Sornchaidee hôm nay (29/4) cho biết, một máy bay đã bị rơi trong lúc huấn luyện ở trung tâm đào tạo thuộc tỉnh Nakhon Pathom, miền Trung Thái Lan. Vụ tai nạn đã khiến một phi công thiệt mạng và một phi công khác bị thương nặng.

Thái Lan hỗ trợ tài chính để cắt giảm tàu cá, phòng chống khai thác bất hợp pháp
Thái Lan hỗ trợ tài chính để cắt giảm tàu cá, phòng chống khai thác bất hợp pháp

VOV.VN - Kể từ ngày 8/5 tới, Chính phủ Thái Lan sẽ bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho ngư dân các tỉnh miền Nam Thái Lan có mong muốn từ bỏ nghề đánh bắt cá.

Thái Lan hỗ trợ tài chính để cắt giảm tàu cá, phòng chống khai thác bất hợp pháp

Thái Lan hỗ trợ tài chính để cắt giảm tàu cá, phòng chống khai thác bất hợp pháp

VOV.VN - Kể từ ngày 8/5 tới, Chính phủ Thái Lan sẽ bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho ngư dân các tỉnh miền Nam Thái Lan có mong muốn từ bỏ nghề đánh bắt cá.