Mỹ đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ mua F-16 thay cho F-35

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 17/10 cho biết, Mỹ đã đề xuất bán máy bay chiến đấu F-16 cho Ankara để đổi lại khoản tiền mà nước này đã chi vào chương trình F-35. Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35 sau khi mua hệ thống phòng không do Nga sản xuất.

Đầu tháng 10, Reuters đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Mỹ bán 40 máy bay F-16 do Lockheed Martin sản xuất và gần 80 gói hiện đại hóa cho các máy bay chiến đấu hiện có.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Tây Phi, Tổng thống Erdogan nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn một khoản bồi thường cho những đầu tư vào chương trình F-35 và các cuộc đàm phán về vấn đề này đang được tiến hành.

“Chúng tôi đã chi 1,4 tỷ USD cho các máy bay F-35 và Mỹ đã đưa ra đề xuất đền bù cho khoản tiền này. Sau khi xem xét, chúng tôi nói rằng, hãy thực hiện bất cứ bước đi nào cần thiết để đáp ứng nhu cầu quốc phòng của chúng tôi”, ông Erdogan nói.

Ankara đặt hàng hơn 100 máy bay F-35 do Lockheed Martin sản xuất. Tuy nhiên, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình này năm 2019 sau khi Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Mối quan hệ đối tác hàng thập kỷ giữa 2 đồng minh NATO đã trải qua bất đồng chưa từng thấy trong 5 năm qua liên quan đến chính sách Syria, mối quan hệ gần gũi của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga, tham vọng hải quân của Ankara ở Địa Trung Hải…

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ S-400. Tháng 12/2020, Mỹ đưa Giám đốc công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cùng 3 người khác vào danh sách trừng phạt.

Mỹ cũng nhiều lần cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua thêm vũ khí Nga. Tuy nhiên, ông Erdogan khẳng định Ankara vẫn có ý định mua lô S-400 thứ 2 của Nga.

Đề nghị bán máy bay F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ gặp nhiều rào cản tại Quốc hội Mỹ bởi cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều thúc đẩy chính quyền Tổng thống Biden gia tăng sức ép với Ankara./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị mua 40 máy báy F-16 của Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị mua 40 máy báy F-16 của Mỹ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị mua 40 máy bay chiến đấu F-16 do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, cũng như các thiết bị để phát triển các máy bay chiến đấu khác dù quan hệ hai nước đang căng thẳng.

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị mua 40 máy báy F-16 của Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị mua 40 máy báy F-16 của Mỹ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị mua 40 máy bay chiến đấu F-16 do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, cũng như các thiết bị để phát triển các máy bay chiến đấu khác dù quan hệ hai nước đang căng thẳng.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO
Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO

VOV.VN - Bất chấp những đe dọa từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Nga giữa bối cảnh nước này đang để mắt đến các phương tiện quân sự như tiêm kích, động cơ và tàu ngầm.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO

Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO

VOV.VN - Bất chấp những đe dọa từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Nga giữa bối cảnh nước này đang để mắt đến các phương tiện quân sự như tiêm kích, động cơ và tàu ngầm.

Nhà thờ Quốc gia Mỹ sẽ rung 700 hồi chuông để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do Covid-19
Nhà thờ Quốc gia Mỹ sẽ rung 700 hồi chuông để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do Covid-19

VOV.VN - Nhà thờ Quốc gia Mỹ ở thủ đô Washington ngày 8/10 sẽ rung 700 hồi chuông để tưởng nhớ 700.000 nạn nhân tử vong do Covid-19.

Nhà thờ Quốc gia Mỹ sẽ rung 700 hồi chuông để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do Covid-19

Nhà thờ Quốc gia Mỹ sẽ rung 700 hồi chuông để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do Covid-19

VOV.VN - Nhà thờ Quốc gia Mỹ ở thủ đô Washington ngày 8/10 sẽ rung 700 hồi chuông để tưởng nhớ 700.000 nạn nhân tử vong do Covid-19.