Mỹ - Hàn tập trận tấn công cơ sở hạt nhân nhằm cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, mô phỏng tấn công cơ sở hạt nhân mang tên “Red Flag” (Cờ Đỏ) sẽ diễn ra tại Alaska từ ngày 3-21/10.

CNN ngày 21/9 dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận giả định tấn công một cơ sở hạt nhân vào tháng tới.

Bom JDAM GBU-31 sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn giả định tấn công cơ sở hạt nhân. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Mặc dù vị quan chức này cho biết, cuộc tập trận không nhằm vào mục tiêu cụ thể là Triều Tiên nhưng việc xuất hiện thông tin này chỉ hai tuần sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên hôm 9/9 khiến nhiều người tin rằng, đây không phải là cuộc tập trận ngẫu nhiên.

Cuộc tập trận mô phỏng nói trên mang tên “Red Flag” (Cờ Đỏ) sẽ diễn ra tại Alaska từ ngày 3-21/10.

Trong thông báo của mình, phía Hàn Quốc cho biết sẽ sử dụng bom JDAM (Joint Direct Attack Munition) GBU-31 trong cuộc diễn tập. Đây là loại bom thông minh có bộ điều khiển quỹ đạo gắn ở phần đuôi bom. Bộ điều khiển quỹ đạo trên sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) có tác dụng làm tăng độ chính xác cho bom, sử­ dụng được trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết và có khả năng ném bom tự động.

Bom thông minh GBU-31 JDAM  là loại vũ khí tối tân, lần đầu tiên xuất hiện trong chiến dịch không kích của NATO ở Kosovo và gần đây nhất là trong chiến dịch không kích của NATO ở Libya hồi năm 2011.

Ngay sau khi có thông tin về cuộc tập trận sắp tới, các phương tiện truyền thông Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích và gọi Hàn Quốc là “con rối chiến tranh”.

Trong một diễn biến liên quan, trong ngày 21/9, quân đội Mỹ đã điều hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer tới Hàn Quốc. Đây được cho là động thái phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân thứ 5 hôm 9/9 của Bình Nhưỡng.

Theo Reuters, hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer của Mỹ đã bay trên bầu trời Hàn Quốc vào khoảng 13h10 ngày 21/9 (giờ địa phương) sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Mỹ ở Guam. Một trong số hai máy bay sau đó đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân cách thủ đô Seoul khoảng 40km về phía nam.

Bình luận về sự xuất hiện mới nhất của máy bay ném bom B-1B Lancer trên bầu trời Hàn Quốc, Trung tướng Thomas W. Bergeson, Tư lệnh lực lượng không quân số 7 của Mỹ cho biết: “Cam kết về mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc là không thể lay chuyển và nó sẽ không bao giờ bị tác động bởi những hành động khiêu khích của Triều Tiên”.

Theo Tướng Bergeson, việc điều máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tới Hàn Quốc chỉ là một trong số rất nhiều lựa chọn mà Mỹ có thể đưa ra để chứng minh cam kết với đồng minh Hàn Quốc.

Trước đó, hôm 13/9, Mỹ cũng đã điều 2 máy bay ném bom B-1B tới Hàn Quốc, cả hai đã quay lại Guam sau khi bay lượn  trên bầu trời căn cứ Osan trong khoảng 10 phút. Chỉ một ngày sau sự kiện này, Triều Tiên đã lên tiếng tố Mỹ là “gian dối” và “hăm dọa”, đồng thời cho rằng, những hành động như vậy chỉ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên sắp phóng vệ tinh hay tên lửa đạn đạo?
Triều Tiên sắp phóng vệ tinh hay tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng "vệ tinh" trong thời gian sớm nhất sau khi thử thành công động cơ tên lửa đẩy mới.

Triều Tiên sắp phóng vệ tinh hay tên lửa đạn đạo?

Triều Tiên sắp phóng vệ tinh hay tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng "vệ tinh" trong thời gian sớm nhất sau khi thử thành công động cơ tên lửa đẩy mới.

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ chủ trì cuộc họp đặc biệt có sự tham gia của 80 quan chức cao cấp để bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ chủ trì cuộc họp đặc biệt có sự tham gia của 80 quan chức cao cấp để bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Nhật Bản nỗ lực hợp tác quốc tế trừng phạt Triều Tiên
Nhật Bản nỗ lực hợp tác quốc tế trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Sáng nay (21/9-giờ Nhật Bản), Thủ tướng Nhật đã có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Mỹ bên lề Hội nghị thượng đỉnh về người tị nạn ở New York, Mỹ.

Nhật Bản nỗ lực hợp tác quốc tế trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản nỗ lực hợp tác quốc tế trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Sáng nay (21/9-giờ Nhật Bản), Thủ tướng Nhật đã có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Mỹ bên lề Hội nghị thượng đỉnh về người tị nạn ở New York, Mỹ.

Hàn Quốc lên án vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc lên án vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 20/9 lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ thử động cơ tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Hàn Quốc lên án vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc lên án vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 20/9 lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ thử động cơ tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Video máy bay ném bom Mỹ lại phô diễn sức mạnh trên bầu trời Hàn Quốc
Video máy bay ném bom Mỹ lại phô diễn sức mạnh trên bầu trời Hàn Quốc

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 kể từ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9/9, máy bay Mỹ bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc.

Video máy bay ném bom Mỹ lại phô diễn sức mạnh trên bầu trời Hàn Quốc

Video máy bay ném bom Mỹ lại phô diễn sức mạnh trên bầu trời Hàn Quốc

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 kể từ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9/9, máy bay Mỹ bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc.