Mỹ nhắc Ấn Độ từ bỏ thương vụ tên lửa S-400 với Nga

VOV.VN - Mỹ vừa có động thái thúc giục Ấn Độ kiềm chế các giao dịch trang thiết bị quân sự với Nga, mà cụ thể là từ bỏ hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400, nếu không muốn bị trừng phạt.

Đại biện lâm thời của Mỹ tại Ấn Độ Don Heflin nhấn mạnh như vậy trong một tuyên bố trước thềm Triển lãm hàng không Aero India sắp diễn ra tại thành phố Bengaluru, Ấn Độ. Trưởng phái đoàn ngoại giao của Mỹ tại Ấn Độ cho rằng New Delhi là một đối tác quan trọng và tin cậy với an ninh của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Washington muốn cùng nước này phát triển ‘những năng lực chính trong hành trình tìm kiếm sự tự cường’.

Liên quan tới thương vụ Ấn Độ đặt mua hệ thống phòng không S-400 của Nga và lô hàng có thể được bàn giao vào cuối năm nay, Đại biện lâm thời của Mỹ cho rằng có điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt với các khách hàng mua vũ khí của Nga theo từng trường hợp nhưng không đảm bảo ngoại lệ này đã được trao cho Ấn Độ.

“Chúng tôi thúc giục tất cả các đồng minh và đối tác từ bỏ các giao dịch với Nga, vốn có nguy cơ chịu các lệnh trừng phạt theo Đạo luật Trừng phạt các đối thủ của Mỹ. Hiện tại, một số người đặt câu hỏi liệu một quốc gia có thể được xếp vào diện miễn trừ trừng phạt không? Sẽ không có”, Đại biện Mỹ tại Ấn Độ Don Heflin nói.

Thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga được dự báo sẽ là một trong những thách thức trong quan hệ song phương Ấn – Mỹ thời gian tới. Mỹ đã từng kích hoạt các lệnh cấm vận nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ khi quốc gia này nhận lô hàng S-400 đầu tiên của Nga. Washington cũng đã loại Ankara khỏi Chương trình Máy bay Tiêm kích Hỗn hợp của Mỹ.  

Ấn Độ từng phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí của Nga trong quá khứ. Tuy nhiên, những năm gần đây, quốc gia Nam Á này đang đa dạng hóa danh sách các đối tác cung cấp thiết bị quân sự, trong đó đã đặt hàng nhiều chủng loại vũ khí từ Mỹ, gồm máy bay vận tại quân sự, trực thăng và súng trường tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận mua hệ thống phòng không S-400 thứ 2 của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận mua hệ thống phòng không S-400 thứ 2 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua (15/1) đã tuyên bố nước này đang thảo luận để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ 2 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận mua hệ thống phòng không S-400 thứ 2 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận mua hệ thống phòng không S-400 thứ 2 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua (15/1) đã tuyên bố nước này đang thảo luận để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ 2 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan thương vụ S-400
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan thương vụ S-400

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động chung của nước này với NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan thương vụ S-400

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan thương vụ S-400

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động chung của nước này với NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ không thể bị trừng phạt theo CAATSA vì mua S-400 của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ không thể bị trừng phạt theo CAATSA vì mua S-400 của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusolgu khẳng định, thương vụ mua S-400 của Nga diễn ra từ trước khi đạo luật CAATSA được ban hành, vì thế Thổ Nhĩ Kỳ không thể trở thành mục tiêu của đạo luật này.

Thổ Nhĩ Kỳ không thể bị trừng phạt theo CAATSA vì mua S-400 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ không thể bị trừng phạt theo CAATSA vì mua S-400 của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusolgu khẳng định, thương vụ mua S-400 của Nga diễn ra từ trước khi đạo luật CAATSA được ban hành, vì thế Thổ Nhĩ Kỳ không thể trở thành mục tiêu của đạo luật này.