Mỹ-Hàn chuẩn bị tập trận quân sự hàng năm trong bối cảnh dịch Covid-19

VOV.VN - Do sự bùng phát và lây lan mạnh của đại dịch Covid-19, hai nước đồng minh phải cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 16/8 thông báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung hàng năm ngay trong tuần tới. Tuy nhiên, sự bùng phát và lây lan mạnh của đại dịch Covid-19 đã buộc hai nước đồng minh phải cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận và sẽ tập trung chủ yếu vào việc mô phỏng trên máy tính hơn là huấn luyện thực địa.

Diễn ra từ ngày 18-28/8, hoạt động quân sự thường niên này giữa Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ gây căng thẳng với quốc gia láng giềng. Triều Tiên luôn coi đây là một cuộc diễn tập xâm lược và cảnh báo sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ nếu Washington vẫn tiếp tục “chính sách thù địch” với Bình Nhưỡng.

Cuộc tập trận cũng diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm sau khi Tổng thống Donald Trump công khai bày tỏ sự không hài lòng về chi phí duy trì hơn 28.000 lính Mỹ đóng tại Hàn Quốc để bảo vệ đồng minh trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Tới nay Hàn Quốc và Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự mới sau khi thỏa thuận hết hạn vào cuối năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump ký sắc lệnh hạn chế công ty Mỹ thuê nhân công nước ngoài
Ông Trump ký sắc lệnh hạn chế công ty Mỹ thuê nhân công nước ngoài

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/8 ký sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn cản việc các công ty Mỹ thuê nhân công nước ngoài.

Ông Trump ký sắc lệnh hạn chế công ty Mỹ thuê nhân công nước ngoài

Ông Trump ký sắc lệnh hạn chế công ty Mỹ thuê nhân công nước ngoài

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/8 ký sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn cản việc các công ty Mỹ thuê nhân công nước ngoài.

Trung Quốc sẽ trả đũa nếu Mỹ không gia hạn visa cho phóng viên nước này ở Mỹ
Trung Quốc sẽ trả đũa nếu Mỹ không gia hạn visa cho phóng viên nước này ở Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa nếu Mỹ không gia hạn visa cho phóng viên của Trung Quốc tác nghiệp ở Mỹ.

Trung Quốc sẽ trả đũa nếu Mỹ không gia hạn visa cho phóng viên nước này ở Mỹ

Trung Quốc sẽ trả đũa nếu Mỹ không gia hạn visa cho phóng viên nước này ở Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa nếu Mỹ không gia hạn visa cho phóng viên của Trung Quốc tác nghiệp ở Mỹ.

Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Chính phủ lập tức gia hạn Hiệp ước START-3
Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Chính phủ lập tức gia hạn Hiệp ước START-3

VOV.VN - Hiệp ước START-3 là hiệp ước giới hạn vũ khí duy nhất có hiệu lực giữa Nga và Mỹ, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào đầu năm 2021.

Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Chính phủ lập tức gia hạn Hiệp ước START-3

Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Chính phủ lập tức gia hạn Hiệp ước START-3

VOV.VN - Hiệp ước START-3 là hiệp ước giới hạn vũ khí duy nhất có hiệu lực giữa Nga và Mỹ, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào đầu năm 2021.