Ông Trump ký sắc lệnh hạn chế công ty Mỹ thuê nhân công nước ngoài

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/8 ký sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn cản việc các công ty Mỹ thuê nhân công nước ngoài.

Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump nhắm tới việc sử dụng các loại thị thực H và 1B và yêu cầu các cơ quan liên bang ưu tiên thuê nhân công Mỹ và những người có thẻ xanh trước khi thuê ngoài và sử dụng nhân công nước ngoài. Thị thực H và 1B của Mỹ được sử dụng cho những lao động tay nghề cao và phần lớn được cấp cho lĩnh vực công nghệ.

Ảnh minh họa: Financial Times

Ảnh minh họa: Financial Times

Bộ Lao động Mỹ sẽ hoàn tất các chỉ dẫn nhằm phòng ngừa việc các cơ quan sử dụng lao động chuyển người lao động có thị thực H và 1B tới những địa điểm khiến người lao động Mỹ mất việc. Sắc lệnh cũng yêu cầu các cơ quan liên bang hoàn tất việc rà soát nội bộ nhằm đảm bảo chỉ có công dân Mỹ được chỉ định làm việc trong lĩnh vực cạnh tranh trong chính phủ Mỹ.

Sắc lệnh này là một trong những hoạt động đơn phương mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế nhập cư trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Tổng thống Trump cuối tháng 6 đã ký một sắc lệnh đình chỉ việc ban hành một số loại thị thực lao động tạm thời cho tới cuối năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt thêm đại công ty của Trung Quốc liên quan Tân Cương
Mỹ trừng phạt thêm đại công ty của Trung Quốc liên quan Tân Cương

VOV.VN - Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt lên 1 đại công ty sản xuất và xây dựng của Trung Quốc cùng 2 cá nhân, với cáo buộc vi phạm nhân quyền với người Duy Ngô Nhĩ.

Mỹ trừng phạt thêm đại công ty của Trung Quốc liên quan Tân Cương

Mỹ trừng phạt thêm đại công ty của Trung Quốc liên quan Tân Cương

VOV.VN - Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt lên 1 đại công ty sản xuất và xây dựng của Trung Quốc cùng 2 cá nhân, với cáo buộc vi phạm nhân quyền với người Duy Ngô Nhĩ.

Công ty Mỹ có thể cho ra mắt vaccine chống Covid-19 vào cuối năm 2020
Công ty Mỹ có thể cho ra mắt vaccine chống Covid-19 vào cuối năm 2020

VOV.VN - Công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ cho biết, công ty này có thể sẽ đưa vaccine chống Covid-19 vào sử dụng cuối năm 2020.

Công ty Mỹ có thể cho ra mắt vaccine chống Covid-19 vào cuối năm 2020

Công ty Mỹ có thể cho ra mắt vaccine chống Covid-19 vào cuối năm 2020

VOV.VN - Công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ cho biết, công ty này có thể sẽ đưa vaccine chống Covid-19 vào sử dụng cuối năm 2020.

Nợ công Mỹ đạt mức kỷ lục lên tới 26.000 tỷ USD
Nợ công Mỹ đạt mức kỷ lục lên tới 26.000 tỷ USD

VOV.VN - VOV.VN - Nợ quốc gia của Mỹ đã lập kỷ lục mới, đạt mức 26.000 tỷ USD.

Nợ công Mỹ đạt mức kỷ lục lên tới 26.000 tỷ USD

Nợ công Mỹ đạt mức kỷ lục lên tới 26.000 tỷ USD

VOV.VN - VOV.VN - Nợ quốc gia của Mỹ đã lập kỷ lục mới, đạt mức 26.000 tỷ USD.

Dự luật mới ở Mỹ “siết chặt” công ty làm ăn với quân đội Trung Quốc
Dự luật mới ở Mỹ “siết chặt” công ty làm ăn với quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa sắp công bố 1 dự luật mới nhằm ngăn cản người Mỹ đầu tư vào các công ty quốc phòng có quan hệ với quân đội Trung Quốc.

Dự luật mới ở Mỹ “siết chặt” công ty làm ăn với quân đội Trung Quốc

Dự luật mới ở Mỹ “siết chặt” công ty làm ăn với quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa sắp công bố 1 dự luật mới nhằm ngăn cản người Mỹ đầu tư vào các công ty quốc phòng có quan hệ với quân đội Trung Quốc.