Nga có thể sẽ đóng thêm 4 tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Việc đặt ky các tàu ngầm mới có thể được thực hiện ngay trong năm nay tại Xưởng đóng tàu Sevmash, nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.

Hãng thống tấn TASS dẫn nguồn tin cho biết, Nga đang nghiên cứu khả năng đóng thêm 2 tàu ngầm lớp Borei và 2 tàu ngầm lớp Yasen.

“Ngoài 10 tàu ngầm mang tên lửa Borei/Borei-A và 9 tàu ngầm tấn công Yasen/Yasen-M, có thể sẽ có thêm ít nhất 2 tàu ngầm mỗi lớp được chế tạo”, nguồn tin cho biết.

Theo đó, việc đặt ky tàu (sống tàu) sẽ được tiến hành trong năm nay tại xưởng đóng tàu Sevmash.

Trước đó, TASS dẫn một nguồn tin khác cho biết, 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạn đạo Borei-A (NATO gọi là tàu ngầm lớp Dolgorukiy) sẽ được đặt ky tại xưởng đóng tàu Sevmash trong năm 2023.

Tới nay, Sevmash đã đóng 5 tàu ngầm lớp Borei cho Hải quân Nga.

Ngoài ra, Nga đã biên chế có 3 tàu ngầm lớp Yasen, 6 chiếc khác đang được hoàn thiện./.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr từ dưới nước

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây đăng tải video cho thấy tàu ngầm chạy diesel-điện Volkhov thuộc hạm đội Thái Bình Dương phóng tên lửa hành trình Kalibr từ vị trí dưới nước. Tên lửa đánh trúng mục tiêu ven biển tại thao trường chiến thuật Surkum, Khabarovsk. Tên lửa có tầm bắn hơn 1.000 km.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga biên chế tàu ngầm Belgorod mang ngư lôi hạt nhân Poseidon
Nga biên chế tàu ngầm Belgorod mang ngư lôi hạt nhân Poseidon

VOV.VN - Tàu ngầm dài nhất thế giới, K-329 Belgorod, đã chính thức được bàn giao cho quân đội Nga ngày 8/7 tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk.

Nga biên chế tàu ngầm Belgorod mang ngư lôi hạt nhân Poseidon

Nga biên chế tàu ngầm Belgorod mang ngư lôi hạt nhân Poseidon

VOV.VN - Tàu ngầm dài nhất thế giới, K-329 Belgorod, đã chính thức được bàn giao cho quân đội Nga ngày 8/7 tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk.

Tàu ngầm "hố đen" Alrosa của Nga thử nghiệm trên biển sau 8 năm sửa chữa
Tàu ngầm "hố đen" Alrosa của Nga thử nghiệm trên biển sau 8 năm sửa chữa

VOV.VN - TASS dẫn thông tin từ Nhà máy sửa chữa tàu số 13 thuộc Hạm đội Biển Đen ngày 28/6 cho biết, Alrosa – tàu ngầm lâu đời nhất của Hạm đội Biển Đen đã được đưa trở lại thử nghiệm trên biển lần đầu tiên sau 8 năm sửa chữa và nâng cấp.

Tàu ngầm "hố đen" Alrosa của Nga thử nghiệm trên biển sau 8 năm sửa chữa

Tàu ngầm "hố đen" Alrosa của Nga thử nghiệm trên biển sau 8 năm sửa chữa

VOV.VN - TASS dẫn thông tin từ Nhà máy sửa chữa tàu số 13 thuộc Hạm đội Biển Đen ngày 28/6 cho biết, Alrosa – tàu ngầm lâu đời nhất của Hạm đội Biển Đen đã được đưa trở lại thử nghiệm trên biển lần đầu tiên sau 8 năm sửa chữa và nâng cấp.

Nga tiến hành thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk ở Biển Trắng
Nga tiến hành thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk ở Biển Trắng

VOV.VN - Tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk của Nga đã ra khơi để thực hiện một loạt thử nghiệm đầu tiên trên biển. Ở giai đoạn sau, tất cả các vũ khí của tàu sẽ được kiểm tra.

Nga tiến hành thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk ở Biển Trắng

Nga tiến hành thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk ở Biển Trắng

VOV.VN - Tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk của Nga đã ra khơi để thực hiện một loạt thử nghiệm đầu tiên trên biển. Ở giai đoạn sau, tất cả các vũ khí của tàu sẽ được kiểm tra.