Nga tiến hành thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk ở Biển Trắng

VOV.VN - Tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk của Nga đã ra khơi để thực hiện một loạt thử nghiệm đầu tiên trên biển. Ở giai đoạn sau, tất cả các vũ khí của tàu sẽ được kiểm tra.

Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, hôm 26/6, tàu ngầm hạt nhân Krasnoyarsk thuộc dự án 885M, vẫn đang trong quá trình chế tạo tại xưởng tàu lớn nhất nước Nga ở Severodvinsk, bắt đầu hành trình các thử nghiệm đầu tiên trên biển, cụ thể là ở Biển Trắng.

Theo nguồn tin từ ngành đóng tàu Nga, tàu Krasnoyarsk đã rời xưởng Sevmash ra Biển Trắng để kiểm tra các thiết bị trên boong và khả năng đi biển cùng các thông số thiết kế của tàu.

Sau đó, nguồn tin cho hay, tàu ngầm Krasnoyarsk sẽ trải qua một cuộc thử nghiệm cấp liên bang, trong đó tất cả vũ khí của tàu sẽ được đánh giá.

Tàu Krasnoyarsk bắt đầu được đóng vào năm 2014.  Tàu hạ thủy vào tháng 7/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng thành công tên lửa hành trình có tầm bắn 200 km
Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng thành công tên lửa hành trình có tầm bắn 200 km

VOV.VN - Các tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk và Smolensk đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr và Granit vào các mục tiêu giả định trên Biển Barents, Văn phòng Báo chí của Hạm đội phương Bắc cho hay ngày 19/6.

Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng thành công tên lửa hành trình có tầm bắn 200 km

Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng thành công tên lửa hành trình có tầm bắn 200 km

VOV.VN - Các tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk và Smolensk đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr và Granit vào các mục tiêu giả định trên Biển Barents, Văn phòng Báo chí của Hạm đội phương Bắc cho hay ngày 19/6.

Ukraine muốn được nhận tàu ngầm từ Đức
Ukraine muốn được nhận tàu ngầm từ Đức

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Đức, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk nói rằng Berlin có thể cung cấp tàu ngầm cho Kiev trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Ukraine muốn được nhận tàu ngầm từ Đức

Ukraine muốn được nhận tàu ngầm từ Đức

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Đức, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk nói rằng Berlin có thể cung cấp tàu ngầm cho Kiev trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Chỉ huy tàu ngầm Mỹ bị cách chức sau khi xảy ra vụ va chạm với núi ngầm ở Biển Đông
Chỉ huy tàu ngầm Mỹ bị cách chức sau khi xảy ra vụ va chạm với núi ngầm ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 4/11/2021, Cameron Aljilani - chỉ huy một tàu ngầm của hải quân Mỹ, cùng 2 người khác đã bị cách chức sau khi có cuộc điều tra về tai nạn tàu ngầm vào ngày 2/10.

Chỉ huy tàu ngầm Mỹ bị cách chức sau khi xảy ra vụ va chạm với núi ngầm ở Biển Đông

Chỉ huy tàu ngầm Mỹ bị cách chức sau khi xảy ra vụ va chạm với núi ngầm ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 4/11/2021, Cameron Aljilani - chỉ huy một tàu ngầm của hải quân Mỹ, cùng 2 người khác đã bị cách chức sau khi có cuộc điều tra về tai nạn tàu ngầm vào ngày 2/10.

Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động
Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động

VOV.VN - Các động thái ngầm của Mỹ với Australia trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc, cụ thể là thỏa thuận về chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân vừa qua, khiến EU và NATO cảm thấy bị phớt lờ. Riêng Pháp cảm thấy bị sốc nặng.

Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động

Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động

VOV.VN - Các động thái ngầm của Mỹ với Australia trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc, cụ thể là thỏa thuận về chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân vừa qua, khiến EU và NATO cảm thấy bị phớt lờ. Riêng Pháp cảm thấy bị sốc nặng.

Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới
Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới

VOV.VN - Triều Tiên vừa “trình làng” một loại tên lửa đạn đạo mới, dùng để phóng từ tàu ngầm, mà họ gọi là “mạnh nhất thế giới”. Tên lửa ra mắt trong lễ duyệt binh mừng thành công của Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên.

Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới

Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới

VOV.VN - Triều Tiên vừa “trình làng” một loại tên lửa đạn đạo mới, dùng để phóng từ tàu ngầm, mà họ gọi là “mạnh nhất thế giới”. Tên lửa ra mắt trong lễ duyệt binh mừng thành công của Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên.