Nga điều hàng chục tàu chiến chuẩn bị tập trận ở biển Baltic

VOV.VN - 20 tàu chiến của Hạm đội Baltic đã rời căn cứ thường trực, lên đường tới các khu vực được chỉ định trước ở biển Baltic để tham gia các cuộc diễn tập ở vùng biển này.

“20 tàu chiến và tàu phụ trợ của Hạm đội Baltic đã rời căn cứ thường thực và tới các khu vực được chỉ định trước trên biển Baltic để tham gia các hoạt động huấn luyện chiến đấu”, Văn phòng báo chí của Hạm đội Baltic ngày 24/1 cho biết.

 

Các tàu chiến sẽ được chia thành các nhóm chiến thuật, diễn tập chống ngầm, phòng không và chống mìn biển để hỗ trợ các nhóm hải quân tập trận bắn đạn thật.

Các tàu rà mìn, tàu tác chiến chống ngầm cỡ nhỏ, cũng như tàu hộ vệ tên lửa, và tàu tên lửa cũng sẽ tham gia vào cuộc tập trận này.

Theo kế hoạch huấn luyện của Các lực lượng vũ trang Nga năm 2022, một loạt cuộc tập trận hải quân sẽ được tổ chức trong tháng 1-2/2022 ở tất cả các khu vực thuộc phạm vi hoạt động của các Hạm đội Hải quân Nga.

Các cuộc tập trận sẽ tập trung vào các giải pháp của Hải quân và Không quân vũ trụ nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga ở các vùng biển quốc tế, chống lại các mối đe dọa quân sự từ các vùng biển và đại dương.

Các cuộc diễn tập diễn ra ở các vùng biển xung quanh lãnh thổ Nga và cũng như các vùng biển quốc tế quan trọng từ Địa Trung Hải, Biển Bắc, Biển Okhotsk, đến khu vực Đông Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Khoảng 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, hơn 60 máy bay, 1.000 khí tài quân sự và khoảng 10.000 binh sỹ dự kiến tham gia các cuộc tập trận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”
Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (21/1) đưa tin, Iran, Trung Quốc và Nga đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung lần thứ ba với tên gọi “Vành đai An ninh Biển 2022” ở khu vực phía bắc Ấn Độ Dương.

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (21/1) đưa tin, Iran, Trung Quốc và Nga đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung lần thứ ba với tên gọi “Vành đai An ninh Biển 2022” ở khu vực phía bắc Ấn Độ Dương.

Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận trong tháng 1 và 2/2022
Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận trong tháng 1 và 2/2022

VOV.VN - Ngày 20/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận hải quân trong tháng 1-2/2022 ở tất cả các khu vực thuộc trách nhiệm của các hạm đội. Hơn 140 tàu và 60 máy bay sẽ tham gia vào các cuộc tập trận sắp tới.

Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận trong tháng 1 và 2/2022

Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận trong tháng 1 và 2/2022

VOV.VN - Ngày 20/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận hải quân trong tháng 1-2/2022 ở tất cả các khu vực thuộc trách nhiệm của các hạm đội. Hơn 140 tàu và 60 máy bay sẽ tham gia vào các cuộc tập trận sắp tới.

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine
Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua (11/1) tuyên bố: “Để tình hình xung quanh vấn đề Ukraine có thể giảm leo thang căng thẳng, điều kiện tiên quyết là Nga cần đảm bảo sự minh bạch trong các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra.”.

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua (11/1) tuyên bố: “Để tình hình xung quanh vấn đề Ukraine có thể giảm leo thang căng thẳng, điều kiện tiên quyết là Nga cần đảm bảo sự minh bạch trong các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra.”.