Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận trong tháng 1 và 2/2022

VOV.VN - Ngày 20/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận hải quân trong tháng 1-2/2022 ở tất cả các khu vực thuộc trách nhiệm của các hạm đội. Hơn 140 tàu và 60 máy bay sẽ tham gia vào các cuộc tập trận sắp tới.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, "theo kế hoạch huấn luyện cho các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga trong năm 2022, trong tháng 1 đến tháng 2, một loạt các cuộc tập trận hải quân sẽ được tổ chức trong tất cả các lĩnh vực phụ trách của các hạm đội dưới sự giám sát chung của Tổng tư lệnh Hải quân, Đô đốc Nikolai Evmenov. Các cuộc tập trận sẽ bao gồm các vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ Nga, cũng như các khu vực hoạt động quan trọng của đại dương thế giới. Các cuộc tập trận riêng biệt sẽ được tổ chức ở vùng biển Địa Trung Hải, phía Bắc, Biển Okhotsk, phía đông bắc Đại Tây Dương và ở Thái Bình Dương.”

Dự kiến ​​sẽ có hơn 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, hơn 60 máy bay, 1.000 đơn vị thiết bị quân sự và khoảng 10.000 quân nhân tham gia các sự kiện này.

Bộ này lưu ý rằng, từ ngày 18/1 đến ngày 22/1 năm nay, cuộc tập trận hải quân Nga-Trung-Iran CHIRU-2Q22 được tổ chức ở Vịnh Oman và không phận phía trên vịnh. "Thay mặt cho phía Nga, một đội tàu của Hạm đội Thái Bình Dương, bao gồm tàu ​​tuần dương tên lửa Varyag, tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Tributs và tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma, đang tham gia”.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, cuộc tập trận quy định việc thực hiện bắn pháo vào mục tiêu trên biển, diễn tập chiến thuật chung, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Việc tổ chức các hoạt động kiểm tra và giải phóng con tàu bị cướp biển bắt giữ sẽ được thực hiện.

Cũng theo bộ này, "tới đây, một đội tàu của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ tiếp tục di chuyển đến Biển Địa Trung Hải, nơi cùng với lực lượng của các hạm đội phương Bắc và Baltic, họ sẽ tham gia các cuộc tập trận của nhóm liên quân của Hải quân”.

Trước đó, ngày 15/1, một phân đội tàu của các hạm đội Baltic và phương Bắc, bao gồm sáu tàu đổ bộ lớn, đã rời cảng Baltic và tiến hành di chuyển đến khu vực tập trận trên Biển Địa Trung Hải. Hiện tại, các phân đội tàu đang trên đường ra biển Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine
Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine

VOV.VN - Một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/1 cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang theo dõi sát sao việc di chuyển quân của Nga tới Belarus và cho rằng Nga có thể sử dụng các cuộc tập trận chung với Belarus làm vỏ bọc để tấn công Ukraine từ phía Bắc.  

Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine

VOV.VN - Một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/1 cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang theo dõi sát sao việc di chuyển quân của Nga tới Belarus và cho rằng Nga có thể sử dụng các cuộc tập trận chung với Belarus làm vỏ bọc để tấn công Ukraine từ phía Bắc.  

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine
Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua (11/1) tuyên bố: “Để tình hình xung quanh vấn đề Ukraine có thể giảm leo thang căng thẳng, điều kiện tiên quyết là Nga cần đảm bảo sự minh bạch trong các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra.”.

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua (11/1) tuyên bố: “Để tình hình xung quanh vấn đề Ukraine có thể giảm leo thang căng thẳng, điều kiện tiên quyết là Nga cần đảm bảo sự minh bạch trong các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra.”.

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine
Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

VOV.VN - Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang lo Nga sẽ ra tay quyết liệt với Ukraine. Các chuyên gia Mỹ đã dự báo kịch bản Tổng thống Putin can thiệp quân sự và gợi ý các đối sách.

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

VOV.VN - Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang lo Nga sẽ ra tay quyết liệt với Ukraine. Các chuyên gia Mỹ đã dự báo kịch bản Tổng thống Putin can thiệp quân sự và gợi ý các đối sách.

Nga xem xét nhiều kịch bản khác nhau đối phó với đe dọa của Mỹ
Nga xem xét nhiều kịch bản khác nhau đối phó với đe dọa của Mỹ

VOV.VN - Phát ngôn viên của điện Kremlin đã đáp trả tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nuland về 18 kịch bản của Mỹ đối với hành động của Nga ở Ukraine.

Nga xem xét nhiều kịch bản khác nhau đối phó với đe dọa của Mỹ

Nga xem xét nhiều kịch bản khác nhau đối phó với đe dọa của Mỹ

VOV.VN - Phát ngôn viên của điện Kremlin đã đáp trả tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nuland về 18 kịch bản của Mỹ đối với hành động của Nga ở Ukraine.

Nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine cận kề trong con mắt nhà phân tích phương Tây
Nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine cận kề trong con mắt nhà phân tích phương Tây

VOV.VN - Một tuần đàm phán ngoại giao cấp cao giữa Nga và phương Tây đã thất bại trong việc xua tan nỗi lo trong lòng phương Tây về môt cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

Nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine cận kề trong con mắt nhà phân tích phương Tây

Nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine cận kề trong con mắt nhà phân tích phương Tây

VOV.VN - Một tuần đàm phán ngoại giao cấp cao giữa Nga và phương Tây đã thất bại trong việc xua tan nỗi lo trong lòng phương Tây về môt cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa
Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 14/1/2022 (giờ Mỹ) thông báo rằng các cơ quan tình báo Mỹ chuyên theo dõi các chiến dịch của Nga trong không gian mạng liên quan đến Ukraine tin rằng đây là dấu hiệu về khả năng Nga can thiệp quân sự trên bộ vào Nga trong vòng 30 ngày nữa.

Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa

Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga đưa quân vào Ukraine chỉ trong 1 tháng nữa

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 14/1/2022 (giờ Mỹ) thông báo rằng các cơ quan tình báo Mỹ chuyên theo dõi các chiến dịch của Nga trong không gian mạng liên quan đến Ukraine tin rằng đây là dấu hiệu về khả năng Nga can thiệp quân sự trên bộ vào Nga trong vòng 30 ngày nữa.

Ukraine tuyên bố quân đội nước này sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng nếu Nga tới
Ukraine tuyên bố quân đội nước này sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng nếu Nga tới

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vừa tuyên bố lực lượng này sẽ chiến đấu “đến giọt máu cuối cùng” để bảo vệ đất nước họ trong trường hợp Nga đưa quân sang.

Ukraine tuyên bố quân đội nước này sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng nếu Nga tới

Ukraine tuyên bố quân đội nước này sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng nếu Nga tới

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vừa tuyên bố lực lượng này sẽ chiến đấu “đến giọt máu cuối cùng” để bảo vệ đất nước họ trong trường hợp Nga đưa quân sang.