Nga đưa siêu tăng T-14 Armata tới vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Xe tăng T-14 Armata là phương tiện chiến đấu thế hệ tiếp theo có một tháp pháo điều khiển từ xa, trong khi kíp lái được bảo vệ trong khoang bọc thép kiên cố.

Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng T-14 Armata, xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất của nước này, tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Sputnik dẫn nguồn thạo tin cho biết.

T-14 Armata đã được sử dụng để nã pháo vào các vị trí của binh lính Ukraine. Tuy nhiên, các phương tiện này vẫn chưa tham gia vào “chiến dịch tấn công trực tiếp”.

Theo nguồn tin, T-14 tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga được trang bị lớp giáp cạnh tăng cường, có khả năng bảo vệ trước đạn chống tăng. Kíp lái T-14 trước đó đã trải qua khóa huấn luyện tại một thao trường ở vùng Donbass.

T-14 Armata là mẫu xe tăng thế hệ mới được Nga phát triển từ năm 2015. Loại xe tăng này chưa được quân đội Nga biên chế hàng loạt và cũng chưa tham chiến trực tiếp trên chiến trường trước đây.

Được quảng bá là xe tăng thế hệ thứ ba duy nhất trên thế giới và chưa có đối thủ ngang sức, Armata có module chiến đấu hoàn toàn được điều khiển từ xa, trong khi kíp lái ngồi trong khoang bọp thép kiên cố, tách biệt với khoang chứa nhiên liệu và đạn dược. Điều này giúp kíp lái có khả năng sống sót tốt hơn ngay cả trong trường hợp xe tăng bị đánh trúng.

Đạn dược của T-14 bao gồm pháo nòng trơn 125mm và một súng máy điều khiển từ xa 7,62mm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặt lên "bàn cân" xe tăng Abrams của Mỹ và T-14 Armata của Nga
Đặt lên "bàn cân" xe tăng Abrams của Mỹ và T-14 Armata của Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tới Ukraine. Đây được coi là một trong những xe tăng tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, T-14 Armata của Nga, được mệnh danh là “siêu xe tăng”, cũng có thể tham chiến ở Ukraine, theo các đánh giá quân sự gần đây.

Đặt lên "bàn cân" xe tăng Abrams của Mỹ và T-14 Armata của Nga

Đặt lên "bàn cân" xe tăng Abrams của Mỹ và T-14 Armata của Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tới Ukraine. Đây được coi là một trong những xe tăng tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, T-14 Armata của Nga, được mệnh danh là “siêu xe tăng”, cũng có thể tham chiến ở Ukraine, theo các đánh giá quân sự gần đây.

Nga chuẩn bị đưa xe tăng T-14 hiện đại nhất tới chiến trường Donbass?
Nga chuẩn bị đưa xe tăng T-14 hiện đại nhất tới chiến trường Donbass?

VOV.VN - Một số video và hình ảnh của xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của Nga là T-14 Armata đã xuất hiện trên mạng. Theo một số nguồn tin từ truyền thông Nga, xe tăng này được phát hiện trong khu vực tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Nga chuẩn bị đưa xe tăng T-14 hiện đại nhất tới chiến trường Donbass?

Nga chuẩn bị đưa xe tăng T-14 hiện đại nhất tới chiến trường Donbass?

VOV.VN - Một số video và hình ảnh của xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của Nga là T-14 Armata đã xuất hiện trên mạng. Theo một số nguồn tin từ truyền thông Nga, xe tăng này được phát hiện trong khu vực tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

So sánh tăng thế hệ mới Abrams X của Mỹ và T-14 Armata của Nga
So sánh tăng thế hệ mới Abrams X của Mỹ và T-14 Armata của Nga

VOV.VN - Mặc dù xe tăng Abrams X chưa được triển khai trong thực chiến, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng, khả năng chiến đấu của nó sẽ không thua kém so với xe tăng thế hệ mới T-14 Armata của Nga.

So sánh tăng thế hệ mới Abrams X của Mỹ và T-14 Armata của Nga

So sánh tăng thế hệ mới Abrams X của Mỹ và T-14 Armata của Nga

VOV.VN - Mặc dù xe tăng Abrams X chưa được triển khai trong thực chiến, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng, khả năng chiến đấu của nó sẽ không thua kém so với xe tăng thế hệ mới T-14 Armata của Nga.