Nga gắn thêm đầu đạn cho tên lửa Kh-101 để tăng khả năng sát thương

VOV.VN - Theo bản cập nhật tình báo quốc phòng mới nhất của Anh, Nga đã sửa đổi tên lửa hành trình Kh-101 để mang theo 2 đầu đạn riêng biệt, khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn trên chiến trường Ukraine.

Trong bản cập nhật tình báo công bố ngày 8/5, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Bộ Chỉ huy Hàng không Tầm xa (LRA) của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã “tăng khả năng sát thương” của các tên lửa tầm xa bằng cách lắp thêm đầu đạn thứ hai.

Tên lửa Kh-101 được NATO gọi bằng tên mã AS-23a Kodiak và được mô tả là “đạn dược dẫn đường chính xác hàng đầu của Nga”.

Nga đã sử dụng tên lửa Kh-101 để tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát tới nay. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Kh-101 được thiết kế để đánh bại các hệ thống phòng không bằng các bay ở độ cao thấp, quan sát địa hình để tránh các hệ thống radar.

“Bộ Tư lệnh LRA đã tìm cách sửa đổi các hệ thống vũ khí và chiến thuật trong suốt cuộc xung đột để tăng khả năng sống sót khi có quá nhiều tên lửa bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn; tăng cường khả năng để đạt được tác động lớn hơn; và sử dụng hết các tên lửa cũ vì VKS đã cạn kiệt các hệ thống hiện đại hơn trong những ngày đầu của cuộc xung đột”, tình báo quân đội Anh nhận định.

Tuy nhiên, bản phân tích của Bộ Quốc phòng Anh cho hay, việc sửa đổi theo hướng gắn thêm đầu đạn thứ hai cho Kh-101 làm giảm tầm bắn của tên lửa xuống một nửa.

“LRA không cần tầm bắn đầy đủ để tấn công toàn bộ Ukraine. Đầu đạn thứ hai được thiết kế để tăng khả năng phân mảnh. Điều này có thể giúp hệ thống này hoạt động hiệu quả hơn trong việc tấn công các mục tiêu không kiên cố”, Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Cùng ngày, Defense Express của Ukraine đăng tải bức ảnh mà trang tin này nói là một trong những tên lửa hành trình Kh-101 đã được sửa đổi. Theo Defense Express, tên lửa bị đánh chặn trong một tập kích của Nga vào Ukraine đêm 7/5.

Cùng với đầu đạn nặng 450 kg, Kh-101 đã được sửa đổi để mang thêm đầu đạn thứ hai nặng 350 kg, tổng trọng lượng 800 kg, tăng sức công phá nhưng rút ngắn tầm bắn khoảng một nửa.

Theo Defense Express, các tên lửa sửa đổi lần đầu tiên được quan sát thấy trên chiến trường ở Ukraine vào cuối tháng 3.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 8/5 cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 39 trong số 55 tên lửa của Nga trong cuộc tấn công quy mô lớn. Các tên lửa bị đánh chặn gồm 33 tên lửa hành trình Kh-101, 4 tên lửa hành trình Kalibr và 2 tên lửa hành trình Kh-59/69, cũng như 20 máy bay không người lái kamikaze Shahed.

Đây không phải lần đầu tiên Nga chỉnh sửa và nâng cấp tên lửa Kh-101 để sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Hồi đầu năm nay, ông Vadym Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đã nâng cấp tên lửa hành trình Kh-101 hiện đại hơn so với các mẫu tên lửa được sử dụng trong năm 2022. Theo đó, tên lửa Kh-101 phiên bản nâng cấp hiện được tích hợp hệ thống tác chiến điện tử chủ động và bẫy mồi nhiệt để đánh lừa phòng không của Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc không kích lớn nhất trong nhiều tuần của Nga nhằm vào lưới điện Ukraine
Cuộc không kích lớn nhất trong nhiều tuần của Nga nhằm vào lưới điện Ukraine

VOV.VN - Các tên lửa và UAV của Nga đã tấn công nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trong một cuộc không kích lớn vào sáng 8/5, gây ra tổn thất nghiêm trọng cho 3 nhà máy nhiệt điện thời Liên Xô, các quan chức Kiev cho hay.

Cuộc không kích lớn nhất trong nhiều tuần của Nga nhằm vào lưới điện Ukraine

Cuộc không kích lớn nhất trong nhiều tuần của Nga nhằm vào lưới điện Ukraine

VOV.VN - Các tên lửa và UAV của Nga đã tấn công nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trong một cuộc không kích lớn vào sáng 8/5, gây ra tổn thất nghiêm trọng cho 3 nhà máy nhiệt điện thời Liên Xô, các quan chức Kiev cho hay.

Vì sao Abrams vắng bóng trong các trận tăng chiến trực diện ở Ukraine?
Vì sao Abrams vắng bóng trong các trận tăng chiến trực diện ở Ukraine?

VOV.VN - Một thành viên thuộc đội tăng Ukraine cho biết xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp vẫn có khả năng tồn tại trên tiền tuyến nhưng các trận đấu tăng trực diện mà vai trò của nó được nhấn mạnh là rất ít.

Vì sao Abrams vắng bóng trong các trận tăng chiến trực diện ở Ukraine?

Vì sao Abrams vắng bóng trong các trận tăng chiến trực diện ở Ukraine?

VOV.VN - Một thành viên thuộc đội tăng Ukraine cho biết xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp vẫn có khả năng tồn tại trên tiền tuyến nhưng các trận đấu tăng trực diện mà vai trò của nó được nhấn mạnh là rất ít.

Ukraine tập kích cơ sở dầu mỏ ở Donbass bằng tên lửa ATACMS tầm xa
Ukraine tập kích cơ sở dầu mỏ ở Donbass bằng tên lửa ATACMS tầm xa

VOV.VN - Cuộc tấn công của Ukraine vào Lugansk được cho là có sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp.

Ukraine tập kích cơ sở dầu mỏ ở Donbass bằng tên lửa ATACMS tầm xa

Ukraine tập kích cơ sở dầu mỏ ở Donbass bằng tên lửa ATACMS tầm xa

VOV.VN - Cuộc tấn công của Ukraine vào Lugansk được cho là có sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp.