Ukraine tập kích cơ sở dầu mỏ ở Donbass bằng tên lửa ATACMS tầm xa

VOV.VN - Cuộc tấn công của Ukraine vào Lugansk được cho là có sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp.

Người đứng đầu khu vực Lugansk, Leonid Pasechnik, cho biết lực lượng Ukraine đã phóng một số tên lửa vào cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố Lugansk, làm ít nhất 5 người bị thương và gây ra đám cháy lớn tại một kho dầu.

Quan chức này cho biết thêm, tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine có thể đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào đêm 7/5. Năm nhân viên của cơ sở đã phải nhập viện. Lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

“Ukraine đang bù đắp cho những thất bại của họ ở tiền tuyến bằng cách pháo kích vào các mục tiêu dân sự”, ông Pasechnik nói, đồng thời cho biết thêm, cuộc tấn công cũng làm hư hỏng một đường ống dẫn khí cao áp và các đường dây điện, gây mất điện một phần trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa xác nhận loại đạn được sử dụng trong cuộc tấn công. Theo Moscow, trong tuần qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn ít nhất 15 tên lửa ATACMS khi Kiev liên tiếp nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng khác của Nga trong những tháng gần đây.

Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. 

Hồi cuối tháng 4, giới chức Mỹ xác nhận thông tin Lầu Năm Góc đã bí mật chuyển một số tên lửa tầm xa cho Ukraine như một phần của gói vũ khí được Tổng thống Joe Biden công bố vào giữa tháng 3.

New York Times dẫn lời một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc cho biết mục đích cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine là nhằm gia tăng áp lực lên Crimea và cho phép các lực lượng của Kiev nhắm mục tiêu vào bán đảo này “hiệu quả hơn”.

Phía Nga nhấn mạnh, việc cung cấp tên lửa tầm xa sẽ chỉ gây ra “nhiều vấn đề hơn” cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột hoặc ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu an ninh của mình.

Ukraine đang cố gắng tận dụng khoảng thời gian Nga chưa thích ứng quả với tên lửa ATACMS có tầm bắn 300km do Mỹ sản xuất, để gây ra những thiệt hại lớn cho Moscow.

Năm 2023, Mỹ cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine từ năm 2023 nhưng chỉ là các biến thể có tầm bắn tối đa 160km.

Theo phía Ukraine, thời gian qua, tên lửa ATACMS tầm xa đã gây ra thiệt hại cho Nga khi phá hủy hệ thống phòng không, căn cứ, địa điểm huấn luyện quân của Moscow.

Có một số thông tin cho rằng, Ukraine có thể sử dụng tên lửa này để nhắm vào cầu Kerch (còn gọi là cầu Crimea) nối đất liền Nga và bán đảo Crimea.

Quân đội Nga bắt đầu phản ứng với mối đe dọa từ ATACMS tầm xa. Lực lượng nước này tuyên bố đã bắn rơi một số quả tên lửa ATACMS nhằm mục tiêu vào Crimea hồi đầu tuần.

Giống như các hệ thống vũ khí trước đây của phương Tây, hiệu quả của ATACMS tầm xa có thể sẽ giảm dần khi quân đội Nga thích nghi với việc đánh chặn loại tên lửa này. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước ngoặt giao tranh ở Ukraine có thể gây hiệu ứng domino phương Tây lo sợ
Bước ngoặt giao tranh ở Ukraine có thể gây hiệu ứng domino phương Tây lo sợ

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng việc Nga giành được Chasiv Yar sẽ là “mảnh ghép quan trọng và cần thiết” cho Moscow để gây ra một hiệu ứng domino mà cả Ukraine và phương Tây đều không mong muốn.

Bước ngoặt giao tranh ở Ukraine có thể gây hiệu ứng domino phương Tây lo sợ

Bước ngoặt giao tranh ở Ukraine có thể gây hiệu ứng domino phương Tây lo sợ

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng việc Nga giành được Chasiv Yar sẽ là “mảnh ghép quan trọng và cần thiết” cho Moscow để gây ra một hiệu ứng domino mà cả Ukraine và phương Tây đều không mong muốn.

Trực thăng Nga bắn nổ tàu không người lái Ukraine ở Biển Đen
Trực thăng Nga bắn nổ tàu không người lái Ukraine ở Biển Đen

VOV.VN - Tàu không người lái của Ukraine, dường như được gắn tên lửa trên đó, đã phát nổ sau khi bị trực thăng Nga bắn trúng.

Trực thăng Nga bắn nổ tàu không người lái Ukraine ở Biển Đen

Trực thăng Nga bắn nổ tàu không người lái Ukraine ở Biển Đen

VOV.VN - Tàu không người lái của Ukraine, dường như được gắn tên lửa trên đó, đã phát nổ sau khi bị trực thăng Nga bắn trúng.

Nga không còn sử dụng cầu Crimea để tiếp viện cho tiền tuyến ở Ukraine
Nga không còn sử dụng cầu Crimea để tiếp viện cho tiền tuyến ở Ukraine

VOV.VN - Sau các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào cầu Kerch (còn gọi là cầu Crimea), lực lượng Nga đã chuyển sang sử dụng các tuyến đường bộ xuyên qua các khu vược mới sáp nhập để tiếp tế cho tiền tuyến ở Ukraine.

Nga không còn sử dụng cầu Crimea để tiếp viện cho tiền tuyến ở Ukraine

Nga không còn sử dụng cầu Crimea để tiếp viện cho tiền tuyến ở Ukraine

VOV.VN - Sau các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào cầu Kerch (còn gọi là cầu Crimea), lực lượng Nga đã chuyển sang sử dụng các tuyến đường bộ xuyên qua các khu vược mới sáp nhập để tiếp tế cho tiền tuyến ở Ukraine.