Nga lý giải sự hiện diện của tàu chiến Mỹ ở Biển Đen

VOV.VN - Tàu chiến Mỹ được trang bị các tên lửa mạnh mẽ đang hoạt động trên Biển Đen nhằm kiểm tra xem liệu Nga có khả năng sẵn sàng đối phó với họ hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo ngày 7/11.

Bình luận về hoạt động của các tàu chiến Mỹ, trong đó có các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhận định, quân đội Nga biết rõ, những tàu chiến này "có hệ thống vũ khí chính xác tầm xa trên tàu".

"Đây gần như là một nỗ lực liên tục nhằm do thám, kiểm tra khả năng sẵn sàng và hệ thống phòng thủ của chúng tôi được tổ chức như thế nào dọc Biển Đen và toàn bộ phía nam của đất nước".

Nhận định trước truyền thông Nga, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, quân đội nước này đang theo dõi sát sao tất cả động thái trên và khẳng định, "vào bất kỳ thời điểm nào, bất cứ hành động khiêu khích nào đều có thể xảy ra", đồng thời nhắc đến "vụ việc liên quan đến tàu chiến Anh gần đây".

Bộ trưởng Shoigu dường như muốn đề cập đến việc tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh đi vào vùng biển của Crimea hồi tháng 6/2021. Các tàu tuần duyên của Nga sau đó đã bắn súng cảnh báo tàu chiến Anh.

Các quan chức cấp cao khác của Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin đã công khai thể hiện sự không hài lòng của chính phủ Nga trước các động thái của NATO trên Biển Đen. Bình luận về việc Mỹ triển khai tàu chiến gần đây, Tổng thống Nga cho biết, việc này "có thể được quan sát qua ống nhòm hoặc qua hệ thống phòng thủ của chúng tôi".

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Porter của Hải quân Mỹ đã vào Biển Đen ngày 30/10. Tàu chỉ huy đổ bộ lớp Blue Ridge USS Mount Whitney cũng tham gia cùng tàu chiến trên vào 4/11 sau khi ghé cảng ở Istanbul. Hải quân Mỹ cho biết, hai tàu chiến này ở Biển Đen nhằm "tăng cường sự hợp tác giữa Mỹ và NATO tại vùng biển này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tăng cường quảng bá tiêm kích mới, “chiếu tướng” át chủ bài F-35 của Mỹ
Nga tăng cường quảng bá tiêm kích mới, “chiếu tướng” át chủ bài F-35 của Mỹ

VOV.VN - Kể từ khi được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2021 ở Moscow hồi tháng 7, gần đây Nga đã tăng cường quảng bá ra thế giới tiêm kích thế hệ thứ năm "Checkmate" (Chiếu tướng) đầy triển vọng.

Nga tăng cường quảng bá tiêm kích mới, “chiếu tướng” át chủ bài F-35 của Mỹ

Nga tăng cường quảng bá tiêm kích mới, “chiếu tướng” át chủ bài F-35 của Mỹ

VOV.VN - Kể từ khi được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2021 ở Moscow hồi tháng 7, gần đây Nga đã tăng cường quảng bá ra thế giới tiêm kích thế hệ thứ năm "Checkmate" (Chiếu tướng) đầy triển vọng.

Tổng thống Putin: Nga đã tạo ra những hệ thống vũ khí “không có đối thủ” trên thế giới
Tổng thống Putin: Nga đã tạo ra những hệ thống vũ khí “không có đối thủ” trên thế giới

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng việc Nga tạo ra những hệ thống vũ khí “không có đối thủ” trên thế giới đã đem tới đột phá trong lĩnh vực công nghệ quân sự và tăng cường khả năng của quân đội nước này.

Tổng thống Putin: Nga đã tạo ra những hệ thống vũ khí “không có đối thủ” trên thế giới

Tổng thống Putin: Nga đã tạo ra những hệ thống vũ khí “không có đối thủ” trên thế giới

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng việc Nga tạo ra những hệ thống vũ khí “không có đối thủ” trên thế giới đã đem tới đột phá trong lĩnh vực công nghệ quân sự và tăng cường khả năng của quân đội nước này.

“Kedr” - dự án tổ hợp tên lửa chiến lược thế hệ mới của Nga
“Kedr” - dự án tổ hợp tên lửa chiến lược thế hệ mới của Nga

VOV.VN - Nga đang nghiên cứu hiện đại hóa các hệ thống tên lửa hiện có và phát triển các tổ hợp mới cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược, trong đó có dự án mang mật danh “Kedr” - một loại tên lửa mới sẽ được đưa vào trang bị từ cuối thập kỷ này.

“Kedr” - dự án tổ hợp tên lửa chiến lược thế hệ mới của Nga

“Kedr” - dự án tổ hợp tên lửa chiến lược thế hệ mới của Nga

VOV.VN - Nga đang nghiên cứu hiện đại hóa các hệ thống tên lửa hiện có và phát triển các tổ hợp mới cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược, trong đó có dự án mang mật danh “Kedr” - một loại tên lửa mới sẽ được đưa vào trang bị từ cuối thập kỷ này.

Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội, hạm đội để đáp trả các mối đe dọa
Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội, hạm đội để đáp trả các mối đe dọa

VOV.VN - Ngày 1/11, phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh về việc tăng cường các Lực lượng Hàng không Vũ trụ và trang bị vũ khí hiện đại cho Hải quân Nga để đáp trả các mối đe dọa gần biên giới.

Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội, hạm đội để đáp trả các mối đe dọa

Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội, hạm đội để đáp trả các mối đe dọa

VOV.VN - Ngày 1/11, phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh về việc tăng cường các Lực lượng Hàng không Vũ trụ và trang bị vũ khí hiện đại cho Hải quân Nga để đáp trả các mối đe dọa gần biên giới.