Tổng thống Putin: Nga đã tạo ra những hệ thống vũ khí “không có đối thủ” trên thế giới

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng việc Nga tạo ra những hệ thống vũ khí “không có đối thủ” trên thế giới đã đem tới đột phá trong lĩnh vực công nghệ quân sự và tăng cường khả năng của quân đội nước này.

Các vũ khí tiên tiến do Nga phát triển sẽ đảm bảo mức độ an ninh cao của quân đội Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tại một cuộc họp của ngành quốc phòng hôm 3/11.

"Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về tốc độ hiện đại hóa lục quân và hải quân với những hệ thống dựa trên các quy tắc vật lý mới. Việc tạo ra những vũ khí động năng, siêu thanh, laser cùng các vũ khí khác của chúng ta - vốn không có đối thủ trên thế giới, đã đem tới đột phá trong lĩnh vực công nghệ quân sự và thúc đẩy đáng kể các khả năng của lực lượng vũ trang trong nhiều năm qua và thậm chí trong những thập kỷ tới, đồng thời đảm bảo mức độ an ninh cao của quân đội Nga", Tổng thống Putin khẳng định.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng việc tạo ra những hệ thống vũ khí như vậy đã giúp thúc đẩy sự cân bằng chiến lược.

"Ngày nay, việc chế tạo và sản xuất hàng loạt những vũ khí tiên tiến công nghệ cao và hiệu quả này chiếm vị trí chủ chốt trong phát triển lực lượng vũ trang", ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ ra rằng công việc phát triển các vũ khí trên cần thời gian, nỗ lực và ngân sách: "Mỗi loại vũ khí này đều cho thấy công việc trong một thời gian dài của hàng nghìn nhà khoa học, kỹ sư, các nhà lập trình và những chuyên gia khác"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Kedr” - dự án tổ hợp tên lửa chiến lược thế hệ mới của Nga
“Kedr” - dự án tổ hợp tên lửa chiến lược thế hệ mới của Nga

VOV.VN - Nga đang nghiên cứu hiện đại hóa các hệ thống tên lửa hiện có và phát triển các tổ hợp mới cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược, trong đó có dự án mang mật danh “Kedr” - một loại tên lửa mới sẽ được đưa vào trang bị từ cuối thập kỷ này.

“Kedr” - dự án tổ hợp tên lửa chiến lược thế hệ mới của Nga

“Kedr” - dự án tổ hợp tên lửa chiến lược thế hệ mới của Nga

VOV.VN - Nga đang nghiên cứu hiện đại hóa các hệ thống tên lửa hiện có và phát triển các tổ hợp mới cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược, trong đó có dự án mang mật danh “Kedr” - một loại tên lửa mới sẽ được đưa vào trang bị từ cuối thập kỷ này.

Ngụy trang “Tắc kè hoa” giúp quân đội Nga dễ dàng qua mắt UAV của đối thủ
Ngụy trang “Tắc kè hoa” giúp quân đội Nga dễ dàng qua mắt UAV của đối thủ

VOV.VN - Một chuyên gia quân sự cho biết, công nghệ ngụy trang mới có tên Chameleon sẽ giúp các phương tiện bọc thép của Nga trở vô hình 95% trước máy bay không người lái (UAV) của NATO.

Ngụy trang “Tắc kè hoa” giúp quân đội Nga dễ dàng qua mắt UAV của đối thủ

Ngụy trang “Tắc kè hoa” giúp quân đội Nga dễ dàng qua mắt UAV của đối thủ

VOV.VN - Một chuyên gia quân sự cho biết, công nghệ ngụy trang mới có tên Chameleon sẽ giúp các phương tiện bọc thép của Nga trở vô hình 95% trước máy bay không người lái (UAV) của NATO.

Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội, hạm đội để đáp trả các mối đe dọa
Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội, hạm đội để đáp trả các mối đe dọa

VOV.VN - Ngày 1/11, phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh về việc tăng cường các Lực lượng Hàng không Vũ trụ và trang bị vũ khí hiện đại cho Hải quân Nga để đáp trả các mối đe dọa gần biên giới.

Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội, hạm đội để đáp trả các mối đe dọa

Nga tiếp tục hiện đại hóa quân đội, hạm đội để đáp trả các mối đe dọa

VOV.VN - Ngày 1/11, phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh về việc tăng cường các Lực lượng Hàng không Vũ trụ và trang bị vũ khí hiện đại cho Hải quân Nga để đáp trả các mối đe dọa gần biên giới.

Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập
Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Hạm đội Biển Đen của Nga đang giám sát quá trình di chuyển của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter của Mỹ đi vào khu vực Biển Đen ngày hôm nay (30/11) trong bối cảnh NATO đang khởi động diễn tập trong khu vực.

Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập

Hạm đội Biển Đen của Nga giám sát tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen giữa lúc NATO diễn tập

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Hạm đội Biển Đen của Nga đang giám sát quá trình di chuyển của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter của Mỹ đi vào khu vực Biển Đen ngày hôm nay (30/11) trong bối cảnh NATO đang khởi động diễn tập trong khu vực.