Nga sắp đưa tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới vào biên chế

VOV.VN - Tàu ngầm Generalissimus Suvorov dự kiến gia nhập lực lượng chiến đấu của Hải quân Nga vào cuối năm nay, sau khi hoàn tất thử nghiệm cấp nhà nước.

Generalissimus Suvorov, tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân thứ 2 trong dự án 955A (Borei-A), đã được triển khai tới biển Bạch Hải để tiến hành thử nghiệm trên biển.

“Tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân Generalissimus Suvorov được triển khai đến biển Bạch Hải từ Nhà máy đóng tàu Sevmash để tiến hành thử nghiệm trên biển lần đầu tiên. Các cuộc thử nghiệm sẽ đánh giá khả năng đi biển và các đặc tính hoạt động của tàu ngầm cũng như việc đáp ứng các đặc tính thiết kế”, TASS dẫn nguồn tin cho biết.

Nguồn tin không tiết lộ thời gian thử nghiệm sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho biết, sau các cuộc thử nghiệm của nhà máy đóng tàu, tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân tối tân sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước, kiểm tra thực tế tất cả các hệ thống vũ khí.

“Căn cứ vào các kế hoạch hiện có, tàu Generalissimus Suvorov sẽ tham gia vào lực lượng chiến đấu của Hải quân Nga vào cuối năm 2022”, nguồn tin tiết lộ với TASS.

Tàu ngầm Generalissimus Suvorov được đặt ky tại Nhà máy đóng tàu Sevmash ở Tây Bắc nước Nga ngày 26/12/2014. Generalissimus Suvorov thuộc thế hệ tàu ngầm hạt nhân thứ 4 được phát triển cho hải quân Nga theo chương trình nâng cấp Borei-A. Tàu dự kiến gia nhập đội tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Thái Bình Dương.

Tàu ngầm Generalissimus Suvorov được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, mỗi tên lửa mang theo từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân được tích hợp hệ thống dẫn đường, có thể cơ động điều chỉnh độ cao, thay đổi hướng di chuyển. Ngoài ra, tàu còn có 8 ống phóng ngư lôi 533mm và các thiết bị giảm thủy âm MG-104 Throw, hoặc MG-114 Beryl.

Về đặc tính kỹ thuật, tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov được đánh giá tương đương với tàu ngầm lớp Columbia của Mỹ. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở giá thành vì một tàu ngầm lớp Columbia của Mỹ có giá 6,2 tỷ USD, cao gấp 14 lần so với một chiếc tàu ngầm lớp Borei-A của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trang bị tên lửa Kalibr-PL cho tàu ngầm hạt nhân Tigr
Nga trang bị tên lửa Kalibr-PL cho tàu ngầm hạt nhân Tigr

VOV.VN - Tàu ngầm hạt nhân Tigr thuộc Dự án 971 ‘Shchuka-B’ (NATO gọi là Akula) của Nga sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-PL sau khi quá trình hiện đại hóa tàu ngầm này hoàn tất vào năm 2023, các nguồn tin quốc phòng nhận định với Tass.

Nga trang bị tên lửa Kalibr-PL cho tàu ngầm hạt nhân Tigr

Nga trang bị tên lửa Kalibr-PL cho tàu ngầm hạt nhân Tigr

VOV.VN - Tàu ngầm hạt nhân Tigr thuộc Dự án 971 ‘Shchuka-B’ (NATO gọi là Akula) của Nga sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-PL sau khi quá trình hiện đại hóa tàu ngầm này hoàn tất vào năm 2023, các nguồn tin quốc phòng nhận định với Tass.

Nga có thể sẽ đóng thêm 4 tàu ngầm hạt nhân
Nga có thể sẽ đóng thêm 4 tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Việc đặt ky các tàu ngầm mới có thể được thực hiện ngay trong năm nay tại Xưởng đóng tàu Sevmash, nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.

Nga có thể sẽ đóng thêm 4 tàu ngầm hạt nhân

Nga có thể sẽ đóng thêm 4 tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Việc đặt ky các tàu ngầm mới có thể được thực hiện ngay trong năm nay tại Xưởng đóng tàu Sevmash, nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.

Nga biên chế tàu ngầm Belgorod mang ngư lôi hạt nhân Poseidon
Nga biên chế tàu ngầm Belgorod mang ngư lôi hạt nhân Poseidon

VOV.VN - Tàu ngầm dài nhất thế giới, K-329 Belgorod, đã chính thức được bàn giao cho quân đội Nga ngày 8/7 tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk.

Nga biên chế tàu ngầm Belgorod mang ngư lôi hạt nhân Poseidon

Nga biên chế tàu ngầm Belgorod mang ngư lôi hạt nhân Poseidon

VOV.VN - Tàu ngầm dài nhất thế giới, K-329 Belgorod, đã chính thức được bàn giao cho quân đội Nga ngày 8/7 tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk.