Nga tiếp nhận 30 chiếc xe tăng T-34 từ Lào

Các xe tăng T-34 nói trên sẽ được sử dụng trong các buổi lễ mừng ngày Chiến thắng tại các thành phố Nga.

Truyền thông Nga cho biết, lô hàng xe tăng đầu tiên từ Lào đã đến Nga. Chuyến vận chuyển xe tăng này nằm trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước.

Những chiếc xe tăng T-34 được vận chuyển từ Lào về Nga.

"Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Lào vào năm ngoái đã đạt được thỏa thuận chuyển xe tăng T-34 đã qua sử dụng về Nga", trích thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Theo đó, các xe tăng này đã vượt 4500 km đường biển và đã cập cảng Vladivostok. Sau đó, chúng được vận chuyển bằng tàu hỏa để đến vùng Moscow, cụ thể là thành phố Naro-Fominsk.

Được biết, số xe tăng T-34 do Lào chuyển giao hiện vẫn đang ở điều kiện bảo dưỡng tốt. Dòng xe tăng này đã được chuyển giao cho nhiều quốc gia đồng minh của Liên Xô trước đây. Các xe tăng T-34 nói trên sẽ được sử dụng trong các buổi lễ mừng ngày Chiến thắng tại các thành phố Nga, cũng như bổ sung vào các bảo tàng và sử dụng trong các bộ phim điện ảnh về Chiến tranh thế giới lần thứ II./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tính năng xe tăng chủ lực Trung Quốc T-99G
Ảnh: Tính năng xe tăng chủ lực Trung Quốc T-99G

VOV.VN - Hiện nay T-99G được đánh giá là loại xe tăng có năng lực nhất trong kho xe tăng chiến đấu chủ lực của Trung Quốc.

Ảnh: Tính năng xe tăng chủ lực Trung Quốc T-99G

Ảnh: Tính năng xe tăng chủ lực Trung Quốc T-99G

VOV.VN - Hiện nay T-99G được đánh giá là loại xe tăng có năng lực nhất trong kho xe tăng chiến đấu chủ lực của Trung Quốc.

Ảnh: Xe tăng chủ lực Leopard 2A6 của Đức uy lực hàng đầu thế giới
Ảnh: Xe tăng chủ lực Leopard 2A6 của Đức uy lực hàng đầu thế giới

VOV.VN - Đức vốn có truyền thống sản xuất nhiều loại vũ khí hiệu quả và uy lực, bao gồm xe tăng. Chiếc Leooard 2A6 là một ví dụ tiêu biểu.

Ảnh: Xe tăng chủ lực Leopard 2A6 của Đức uy lực hàng đầu thế giới

Ảnh: Xe tăng chủ lực Leopard 2A6 của Đức uy lực hàng đầu thế giới

VOV.VN - Đức vốn có truyền thống sản xuất nhiều loại vũ khí hiệu quả và uy lực, bao gồm xe tăng. Chiếc Leooard 2A6 là một ví dụ tiêu biểu.

Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng chiến chủ lực Osorio (Brazil)
Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng chiến chủ lực Osorio (Brazil)

VOV.VN - Xe tăng chiến chủ lực Osorio do hãng Engesa phát triển vào giữa thập niên 1980 cho cả lục quân Brazil và cho xuất khẩu. Xe nhẹ nhưng khá uy lực.

Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng chiến chủ lực Osorio (Brazil)

Ảnh: Sức mạnh đáng gờm của xe tăng chiến chủ lực Osorio (Brazil)

VOV.VN - Xe tăng chiến chủ lực Osorio do hãng Engesa phát triển vào giữa thập niên 1980 cho cả lục quân Brazil và cho xuất khẩu. Xe nhẹ nhưng khá uy lực.

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã
Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

VOV.VN - Xe tăng T-34 bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/1939, trở thành xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2, giúp họ đánh bại phát xít Đức.

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

VOV.VN - Xe tăng T-34 bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/1939, trở thành xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2, giúp họ đánh bại phát xít Đức.

Ảnh: Quân đội Liên Xô và Đức Quốc xã “trao đổi” xe tăng với nhau
Ảnh: Quân đội Liên Xô và Đức Quốc xã “trao đổi” xe tăng với nhau

VOV.VN - Trong Thế chiến 2, Hồng quân Liên Xô và quân đội Đức Quốc xã không đội trời chung nhưng vẫn “trao đổi” xe tăng để... đối chọi nhau quyết liệt.

Ảnh: Quân đội Liên Xô và Đức Quốc xã “trao đổi” xe tăng với nhau

Ảnh: Quân đội Liên Xô và Đức Quốc xã “trao đổi” xe tăng với nhau

VOV.VN - Trong Thế chiến 2, Hồng quân Liên Xô và quân đội Đức Quốc xã không đội trời chung nhưng vẫn “trao đổi” xe tăng để... đối chọi nhau quyết liệt.