Nga tiết lộ kế hoạch triển khai hệ thống phòng không tiên tiến nhất hiện nay

VOV.VN - Quân đội Nga đang trong quá trình triển khai S-500, hệ thống phòng không tiên tiến nhất hiện nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 21/6.

Nhà lãnh đạo Nga cũng thông báo về kế hoạch triển khai hệ thống vũ khí mà ông cho là "sẽ quyết định khả năng chiến đấu của lục quân và hải quân trong những năm và thập kỷ tới" này.

Tổng thống Putin khẳng định, hệ thống tên lửa tầm xa S-500 không có đối thủ trên thế giới. Hệ thống trên vốn được thiết kế để ngăn chặn các máy bay, tên lửa cũng như có khả năng chống vệ tinh. S-500 Prometey do nhà sản xuất vũ khí Almaz-Antey thiết kế như một sự tiếp nối của dòng tên lửa đất đối không tầm xa. Nó được cho là có tầm bắn khoảng 600 km và có khả năng ngăn chặn các mục tiêu đang di chuyển với tốc độ siêu thanh, trong đó bao gồm cả đầu đạn tên lửa đạn đạo liên lục địa.

S-500 cũng được cho là có thể tích hợp với các hệ thống khác của Almaz-Antey như S-400 và S-350 và có thể hoạt động cùng các bộ phận khác trong hệ thống phòng không đa tầng của Nga.

Người đứng đầu Almaz-Antey Yan Novikov cho biết công ty này dự kiến S-500 sẽ trở thành xương sống trong khả năng phòng không của Nga. Ông cũng xác nhận hồi tháng 4 rằng hệ thống này sẽ đi vào sản xuất hàng loạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phóng tên lửa siêu thanh từ Biển Đen tới sân bay Ukraine giữa màn đêm
Nga phóng tên lửa siêu thanh từ Biển Đen tới sân bay Ukraine giữa màn đêm

VOV.VN - Clip ghi cảnh Nga phóng tên phóng tên lửa siêu thanh Onyx từ Biển Đen tới sân bay Ukraine giữa đêm tối. Video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp hôm 20/6.

Nga phóng tên lửa siêu thanh từ Biển Đen tới sân bay Ukraine giữa màn đêm

Nga phóng tên lửa siêu thanh từ Biển Đen tới sân bay Ukraine giữa màn đêm

VOV.VN - Clip ghi cảnh Nga phóng tên phóng tên lửa siêu thanh Onyx từ Biển Đen tới sân bay Ukraine giữa đêm tối. Video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp hôm 20/6.

Khám phá siêu tàu bệnh viện lớp Mercy của Hải quân Mỹ
Khám phá siêu tàu bệnh viện lớp Mercy của Hải quân Mỹ

VOV.VN - USNS Mercy là tàu quân y lớn nhất của Mỹ, với 1.000 giường bệnh và 12 phòng phẫu thuật.

Khám phá siêu tàu bệnh viện lớp Mercy của Hải quân Mỹ

Khám phá siêu tàu bệnh viện lớp Mercy của Hải quân Mỹ

VOV.VN - USNS Mercy là tàu quân y lớn nhất của Mỹ, với 1.000 giường bệnh và 12 phòng phẫu thuật.

Chậm chuyển vũ khí cho Ukraine, phương Tây đang trao lợi thế cho Nga ở Donbass?
Chậm chuyển vũ khí cho Ukraine, phương Tây đang trao lợi thế cho Nga ở Donbass?

VOV.VN - Một số nhà quan sát phương Tây cho rằng, việc Mỹ và châu Âu trì hoãn vận chuyển vũ khí cho Ukraine trong thời điểm bước ngoặt đồng nghĩa với việc trao cho Nga lợi thế trên chiến trường Donbass.

Chậm chuyển vũ khí cho Ukraine, phương Tây đang trao lợi thế cho Nga ở Donbass?

Chậm chuyển vũ khí cho Ukraine, phương Tây đang trao lợi thế cho Nga ở Donbass?

VOV.VN - Một số nhà quan sát phương Tây cho rằng, việc Mỹ và châu Âu trì hoãn vận chuyển vũ khí cho Ukraine trong thời điểm bước ngoặt đồng nghĩa với việc trao cho Nga lợi thế trên chiến trường Donbass.