Nga tiết lộ "sức mạnh quái vật" của Mi-35 và Mi-28 khi phá hủy mục tiêu đối phương

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video cho thấy "sức mạnh quái vật" của các trực thăng tấn công đa nhiệm Mi-35 và Mi-28 khi nhắm vào các mục tiêu của Ukraine.

Đoạn video này ghi lại quá trình máy bay chiến đấu chuẩn bị cất cánh, cách thức các tên lửa dẫn đường và không dẫn đường nhắm vào các mục tiêu cũng như khi các trực thăng trở lại căn cứ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các trực thăng hoạt động ở độ cao rất thấp để tránh bị hệ thống phòng không của đối phương phát hiện. Các trực thăng của Nga đã tấn công vào các bốt chỉ huy được nguỵ trang và các xe bọc thép của quân đội Ukraine.

"Phi đoàn trực thăng của Quân khu miền Tây tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phá hủy các phương tiện bọc thép và cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương. Hộ tống các đoàn quân, chuyên chở lực lượng lính nhảy dù, vận chuyển hàng hóa quân sự và hỗ trợ trên không cho các đơn vị - tất cả chuyến bay đều được thực hiện ở độ cao thấp", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trong khi đó, theo một kỹ sư, một trong các trực thăng Mi-35 đã có một vài hư hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi một tên lửa phòng không của Ukraine được kích nổ gần đó. Tuy nhiên, kỹ sư này cho biết, hệ thống phòng không trên trực thăng đã hoạt động hiệu quả, cho phép thay đổi hướng đi của các vật thể bay để tránh chúng va chạm với máy bay. Kỹ sư này nhận định việc sửa chữa hư hại trên chỉ mất 1 ngày.

Dựa trên trực thăng Mi-24, trực thăng Mi-35 tích hợp một số tiến bộ công nghệ đồng thời duy trì một số đặc điểm nổi bật của thế hệ tiền nhiệm như hỏa lực, lớp bọc thép và khả năng thích nghi.

Trực thăng này có thể thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện ánh sáng kém bất kể ngày đêm. Nó được trang bị 1 hệ thống phóng tên lửa không dẫn đường cỡ nòng 80mm, 1 hệ thống tên lửa không đối đất Ataka và 1 khẩu pháo cỡ nòng 23mm.

Theo Rosoboronexport, trực thăng Mi-35 được thiết kế để phá hủy xe tăng, các phương tiện bọc thép và không bọc thép cũng như quân đội của đối phương trên chiến trường, đồng thời tiết hành một số nhiệm vụ bổ sung độc lập hoặc phối hợp với các lực lượng mặt đất.

Trong khi đó, trực thăng tấn công Mi-28 của Nga lần đầu tiên cất cánh vào năm 1982. Tuy nhiên, Mi-28 và phiên bản Mi-28A được nâng cấp chưa đi vào sản xuất hàng loạt.

Biến thể được sản xuất giới hạn là Mi-28N, với một số đặc điểm được nâng cấp đáng kể và tích hợp với khả năng tấn công vào ban đêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Thợ săn" Okhotnik và chiến đấu cơ Su-57: Cặp song sát tàng hình của Nga
"Thợ săn" Okhotnik và chiến đấu cơ Su-57: Cặp song sát tàng hình của Nga

VOV.VN - Su-57 và biên đội Okhotnik có thể tiêu diệt các mục tiêu chiến lược lớn như trung tâm chỉ huy, các mục tiêu quân sự của đối phương hoặc giảm tải gánh nặng cho những máy bay ném bom cỡ lớn như Tu-160, Tu-22 hay MiG-31.

"Thợ săn" Okhotnik và chiến đấu cơ Su-57: Cặp song sát tàng hình của Nga

"Thợ săn" Okhotnik và chiến đấu cơ Su-57: Cặp song sát tàng hình của Nga

VOV.VN - Su-57 và biên đội Okhotnik có thể tiêu diệt các mục tiêu chiến lược lớn như trung tâm chỉ huy, các mục tiêu quân sự của đối phương hoặc giảm tải gánh nặng cho những máy bay ném bom cỡ lớn như Tu-160, Tu-22 hay MiG-31.

Nga sẵn sàng đưa khinh hạm Đô Đốc Gorshkov vào trực chiến
Nga sẵn sàng đưa khinh hạm Đô Đốc Gorshkov vào trực chiến

VOV.VN - Khinh hạm đô đốc Gorshkov đã hoàn tất các bước chuẩn bị để đưa vào trực chiến, Hạm đội Phương Bắc của Nga cho biết trong một thông báo ngày 28/12.

Nga sẵn sàng đưa khinh hạm Đô Đốc Gorshkov vào trực chiến

Nga sẵn sàng đưa khinh hạm Đô Đốc Gorshkov vào trực chiến

VOV.VN - Khinh hạm đô đốc Gorshkov đã hoàn tất các bước chuẩn bị để đưa vào trực chiến, Hạm đội Phương Bắc của Nga cho biết trong một thông báo ngày 28/12.

Năng lực tác chiến điện tử lợi hại giúp Nga vô hiệu hóa UAV Ukraine
Năng lực tác chiến điện tử lợi hại giúp Nga vô hiệu hóa UAV Ukraine

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) đóng vai trò quan trọng giúp Ukraine xác định vị trí binh lính và tiến hành các cuộc tấn công chính xác hơn nhằm vào đối phương. Nhưng các thiết bị này cũng phải đối diện với kỹ thuật tác chiến điện tử lợi hại của Nga.

Năng lực tác chiến điện tử lợi hại giúp Nga vô hiệu hóa UAV Ukraine

Năng lực tác chiến điện tử lợi hại giúp Nga vô hiệu hóa UAV Ukraine

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) đóng vai trò quan trọng giúp Ukraine xác định vị trí binh lính và tiến hành các cuộc tấn công chính xác hơn nhằm vào đối phương. Nhưng các thiết bị này cũng phải đối diện với kỹ thuật tác chiến điện tử lợi hại của Nga.

Lính Nga huấn luyện sơ cứu chiến thuật trong tác chiến mùa đông
Lính Nga huấn luyện sơ cứu chiến thuật trong tác chiến mùa đông

VOV.VN - Những người lính nghĩa vụ Nga sau đây huấn luyện nội dung sơ cứu chiến thuật trong lúc tác chiến giữa mùa đông ở tỉnh Sakhalin. Khóa huấn luyện này tính đến cả kinh nghiệm tác chiến trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Lính Nga huấn luyện sơ cứu chiến thuật trong tác chiến mùa đông

Lính Nga huấn luyện sơ cứu chiến thuật trong tác chiến mùa đông

VOV.VN - Những người lính nghĩa vụ Nga sau đây huấn luyện nội dung sơ cứu chiến thuật trong lúc tác chiến giữa mùa đông ở tỉnh Sakhalin. Khóa huấn luyện này tính đến cả kinh nghiệm tác chiến trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Lính Nga và Belarus phóng đạn B41, khai hỏa súng bắn tỉa trên tuyết trắng
Lính Nga và Belarus phóng đạn B41, khai hỏa súng bắn tỉa trên tuyết trắng

VOV.VN - Những người lính Nga và Belarus tập trận chung như một lực lượng thống nhất, trên thao trường phủ tuyết trắng ở Belarus. Họ sử dụng súng chống tăng B41 và súng bắn tỉa gắn ống ngắm. Xe tăng cũng thực hành chiếm lĩnh vị trí rồi nã pháo...

Lính Nga và Belarus phóng đạn B41, khai hỏa súng bắn tỉa trên tuyết trắng

Lính Nga và Belarus phóng đạn B41, khai hỏa súng bắn tỉa trên tuyết trắng

VOV.VN - Những người lính Nga và Belarus tập trận chung như một lực lượng thống nhất, trên thao trường phủ tuyết trắng ở Belarus. Họ sử dụng súng chống tăng B41 và súng bắn tỉa gắn ống ngắm. Xe tăng cũng thực hành chiếm lĩnh vị trí rồi nã pháo...