Nga trang bị các hệ thống dù mới cho lực lượng đổ bộ đường không và đặc nhiệm

VOV.VN - Nga đang nghiên cứu phát triển các hệ thống dù mới để thả người và hàng hóa dùng cho lực lượng lính dù và đặc nhiệm, chúng sẽ được đưa vào trang bị cho quân đội trong tương lai gần.

Dù Juncker

Trong những năm gần đây, một loại dù mới xuất hiện là dù Junker (“Юнкер”), do nhà máy chế tạo dù mang tên Polet (“Полет”), một chi nhánh của Tekhnodinamika thuộc Tập đoàn Rostec, phát triển. Năm ngoái, Polet đã bàn giao hệ thống dù Stayer (“Стайер”) của dòng Juncker-O cho quân đội. Hệ thống Stayer/Junker-O có cánh dù với sức nâng 225 kg, có thể dùng cho một người lính với đầy đủ trang thiết bị và một túi đựng 50 kg tư trang. Chiếc dù này cho phép nhảy từ độ cao 700 m đến 10 km từ máy bay bay với tốc độ khoảng 350 km/h.

Khi nhảy dù từ độ cao lớn, Junker-O được bổ sung thiết bị cung cấp oxy. Trước đó, các hệ thống này đã vượt qua các bài kiểm tra cần thiết, cũng như chứng tỏ tính năng và chất lượng cao. Đặc biệt, năm ngoái, giới chuyên môn đã thử nghiệm nhảy dù từ ranh giới dưới của tầng bình lưu khí quyển ở vùng Bắc Cực. Trên nền tảng dù Junker, các hệ thống dù với tính năng đặc biệt cũng đang được phát triển và các mẫu mới nhất đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Theo kế hoạch, cuối năm nay, “Hệ thống dù treo dùng cho chó” Junker-PPSS (“Юнкер-ППСС - Подвесная парашютная система собаки)), được bổ sung dây nịt Junker để vận chuyển một con chó nghiệp vụ nặng tới 45 kg, sẽ hoàn thành các bài kiểm tra cấp nhà nước. Với Junker-PPSS, một người điều khiển và một chú chó có thể cùng nhảy dù từ độ cao 4 km.

Hệ thống thả hàng không người lái “Junker-DG-250” (“Юнкер-ДГ-250”) được tạo ra trên cơ sở sử dụng một loại dù có sẵn. Ngoài cánh dù, hệ thống dù còn bao gồm một thùng chứa hàng hóa nặng tới 250 kg và nhờ thiết bị điều khiển sử dụng định vị vệ tinh và hệ thống kiểm soát mặt đất, nó có thể vận hành tự động. Độ chính xác hạ cánh tự động khoảng ±100 m.

Hệ thống dù tự động Junker-DG-250 sẽ hoàn thành các thử nghiệm khác nhau vào đầu năm sau. Vài tháng sau đó, việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu và những mẫu đầu tiên sẽ được cấp cho các đơn vị quân đội. Song song với các dự án này, việc phát triển các ý tưởng và hoàn thiện các thiết kế hiện có sẽ vẫn tiếp tục, theo đó, một hệ thống dù mới hạ cánh tự động, có sức nâng 500 kg đang được phát triển.

Dù Shelest

Kể từ năm 2018, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Nhảy dù Moscow đã nghiên cứu phát triển hệ thống dù mới mang ký hiệu D-14 Shelest (Д-14 “Шелест”) cho lực lượng nhảy dù để thay thế loại dù D-10 hiện có. Shelest được phát triển để sử dụng trong bộ thiết bị chiến đấu trang bị cho người lính có tên là “Ratnik” (“Ратник”). Đặc biệt, các cấu phần riêng lẻ đã được thiết kế lại và kết cấu chung của hệ thống đã được chỉnh sửa, các tính năng chính đã được cải thiện.

Hệ thống D-14 có thể được sử dụng với áo giáp tiêu chuẩn và các phụ tùng khác của Ratnik cũng như không gây nhiễu lẫn nhau. Cả hai loại dù đều được đặt trong một chiếc ba lô duy nhất, cho phép sử dụng một thùng chở hàng phía trước và giúp cải thiện tính công thái học.

Sử dụng Shelest, người lính và quân tư trang với tổng trọng lượng 190 kg có thể nhảy ở độ cao 8 km từ máy bay có tốc độ lên đến 350 km/h và tiếp đất một cách an toàn. Dù D-14 có thể thực hiện các động tác bay lượn, khi nhảy từ độ cao tối đa, tầm bay đạt 30 km. Hệ thống dù này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước, theo kế hoạch, sẽ được hoàn thành trong năm nay hoặc năm sau và sau đó đưa vào sản xuất loạt.

Dù Kadet

Một chiếc dù khác để thay thế chiếc D-10 cũ mang ký hiệu “Kadet-100D” (“Кадет-100Д”), đang được phát triển tại nhà máy Tekhnodinamika. Kadet-100D là hệ thống có mái vòm tròn truyền thống, được trang bị thêm một thùng chứa tư trang, có khả năng chở 160 kg, bao gồm cả 50 kg trong một thùng đựng và tiếp đất với tốc độ không quá 5 m/s.

Dù này có khả năng điều khiển và bay ngược - có khả năng quay quanh trục tung (mất 12 giây/vòng), tốc độ lùi 4 m/s giúp tránh va chạm khi rơi hàng loạt. Kadet-100D đang trong giai đoạn thực hiện các nội dung kiểm tra cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm tới. Vào năm 2023, ​​bắt đầu sản xuất hàng loạt để cung cấp cho các đơn vị.

Cũng trên cơ sở Kadet-100D, hai hệ thống dù huấn luyện mới “Kadet-75” và “Kadet-100” đang được phát triển. Chúng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm sơ bộ, sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Sau đó, các giai đoạn thử nghiệm khác nhau sẽ bắt đầu, và trong vài năm tới sẽ có thêm hai hệ thống dù phục vụ huấn luyện. Một phiên bản Kadet với khả năng chuyên chở lên đến 200 kg đang được thiết kế. Một chiếc dù như vậy sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu của bộ trang phục Sotnik (“Сотник”) trong tương lai.

Sử dụng dù tương lai

Trong những năm gần đây, ở Nga, một số doanh nghiệp hàng đầu đã phát triển một số hệ thống dù và thiết bị phụ trợ. Không chỉ các hệ thống dù dùng cho người mà còn cả các hệ thống thả hàng hóa và thiết bị đang được chú ý phát triển. Trong khuôn khổ các dự án mới, các hệ thống dù hiện đại dựa trên các nhu cầu thực tiễn phục vụ các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau cho hiện tại và tương lai đang được phác thảo.

Các thiết bị phụ trợ và các cấu phần hiện đại đang được tích hợp, cho phép tạo ra các hệ thống dù không người lái tự hành hiệu quả cao. Các nhà thiết kế chú ý đến tính công thái học và khả năng tương thích của các sản phẩm dùng cho các mục đích khác nhau, đáng chú ý, hầu hết các dự án dù hiện nay đều bổ sung thêm một thùng chứa quân tư trang. Các hệ dù đầu tiên, được tạo ra trong những năm gần đây, đã được đưa vào hoạt động và được sử dụng trong các hoạt động huấn luyện có mức độ phức tạp đặc biệt. Hiệu quả cao của tất cả các mẫu dù mới đối với lực lượng dù và đặc nhiệm đã được chứng minh.

Được biết, các mẫu dù khác đang được thử nghiệm và không muộn hơn năm 2022-2023 sẽ nhận được đơn đặt hàng. Các mẫu hiện đại sẽ dần thay thế D-10 và các sản phẩm cũ khác và cùng với chúng, các hệ thống có tính năng đặc biệt sẽ được chuyển giao. Các sản phẩm mới được chờ đợi sẽ cải thiện đáng kể khả năng đổ bộ và chiến đấu của các lực lượng đổ bộ đường không và đặc nhiệm Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm danh 5 xe thiết giáp hàng đầu của quân đội Nga
Điểm danh 5 xe thiết giáp hàng đầu của quân đội Nga

VOV.VN - Những chiếc xe này có thể leo dốc 90 độ và có khả năng nổi trên mặt nước ngay cả khi chở quân nhân vũ trang hạng nặng trên xe.

Điểm danh 5 xe thiết giáp hàng đầu của quân đội Nga

Điểm danh 5 xe thiết giáp hàng đầu của quân đội Nga

VOV.VN - Những chiếc xe này có thể leo dốc 90 độ và có khả năng nổi trên mặt nước ngay cả khi chở quân nhân vũ trang hạng nặng trên xe.

Quân đội Nga - Ấn Độ diễn tập tấn công, trấn áp khủng bố
Quân đội Nga - Ấn Độ diễn tập tấn công, trấn áp khủng bố

VOV.VN - Trong khuôn khổ cuộc tập trận Indra-2021, quân đội Nga và Ấn Độ đã có hoạt động diễn tập đẩy lùi các cuộc tấn công khủng bố, với sự hỗ trợ của xe tăng, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái.

Quân đội Nga - Ấn Độ diễn tập tấn công, trấn áp khủng bố

Quân đội Nga - Ấn Độ diễn tập tấn công, trấn áp khủng bố

VOV.VN - Trong khuôn khổ cuộc tập trận Indra-2021, quân đội Nga và Ấn Độ đã có hoạt động diễn tập đẩy lùi các cuộc tấn công khủng bố, với sự hỗ trợ của xe tăng, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái.

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh tại Liên bang Nga
Biên đội tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh tại Liên bang Nga

VOV.VN - Sự tham dự tích cực và có trách nhiệm của Biên đội tàu 015, 016 vào Lễ duyệt binh góp phần khẳng định sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) đối với các sự kiện quốc tế mà Bộ Quốc phòng LB Nga cũng như Hải quân LB Nga tổ chức.

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh tại Liên bang Nga

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh tại Liên bang Nga

VOV.VN - Sự tham dự tích cực và có trách nhiệm của Biên đội tàu 015, 016 vào Lễ duyệt binh góp phần khẳng định sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) đối với các sự kiện quốc tế mà Bộ Quốc phòng LB Nga cũng như Hải quân LB Nga tổ chức.