Nga triển khai sư đoàn thứ hai cùng hệ thống tên lửa S-400 tại Crimea

VOV.VN - Ngày 13/1, Nga đã triển khai 1 sư đoàn mới với tên lửa đất đối không S-400 ở Crimea giữa lúc căng thẳng quân sự leo thang trên bán đảo này.

Đây là sư đoàn thứ hai được trang bị hệ thống phòng thủ S-400 trên bán đảo Crimea sau đợt triển khai đầu tiên vào mùa Xuân năm 2017 gần thành phố Feodosia.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Ảnh minh họa: AFP.

Theo Hãng tin RIA của Nga, sư đoàn mới đặt căn cứ gần thành phố Sevastopol và sẽ kiểm soát không phận trên biên giới với Ukraine. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời một chỉ huy không quân Nga cho biết, hệ thống tên lửa phòng không mới, được thiết kế để bảo vệ biên giới cuả Nga cũng có thể chuyển thành hệ thống có tính năng tác chiến chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa phòng không S-400 (được biết đến với biệt danh Chiến thắng” có thể bắn hạ các mục tiêu trên không ở khoảng cách 400km và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60km.

Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014, dẫn tới các lệnh trừng phạt kinh tế của Liên minh châu Âu cũng như kéo theo căng thẳng ở khu vực. Tháng 12 vừa qua, Mỹ tuyên bố có kế hoạch cung cấp cho Ukraine “năng lực quốc phòng tăng cường” mà theo các quan chức Mỹ sẽ bao gồm các tên lửa chống tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

11 thủy thủ mất tích trong vụ chìm tàu ngoài khơi Crimea
11 thủy thủ mất tích trong vụ chìm tàu ngoài khơi Crimea

VOV.VN – Một chiếc tàu chở hàng đi từ Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chìm ngoài khơi Crimea sáng nay (19/4), khiến 11 thủy thủ mất tích.

11 thủy thủ mất tích trong vụ chìm tàu ngoài khơi Crimea

11 thủy thủ mất tích trong vụ chìm tàu ngoài khơi Crimea

VOV.VN – Một chiếc tàu chở hàng đi từ Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chìm ngoài khơi Crimea sáng nay (19/4), khiến 11 thủy thủ mất tích.

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea
Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm 11/1 tuyên bố, Nga sẵn sàng trả lại Ukraine các loại khí tài quân sự và đạn dược mà Ukraine để lại trên bán đảo Crimea.

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm 11/1 tuyên bố, Nga sẵn sàng trả lại Ukraine các loại khí tài quân sự và đạn dược mà Ukraine để lại trên bán đảo Crimea.

Tổng thống Nga thăm Crimea sau trừng phạt mới của Mỹ
Tổng thống Nga thăm Crimea sau trừng phạt mới của Mỹ

Hôm 24/6, Tổng thống Nga tới thăm Crimea, chỉ vài ngày sau khi Mỹ công bố trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân, tổ chức Nga liên quan tới khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Nga thăm Crimea sau trừng phạt mới của Mỹ

Tổng thống Nga thăm Crimea sau trừng phạt mới của Mỹ

Hôm 24/6, Tổng thống Nga tới thăm Crimea, chỉ vài ngày sau khi Mỹ công bố trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân, tổ chức Nga liên quan tới khủng hoảng Ukraine.

Ảnh: Quá trình xây dựng “công trình thế kỷ” nối lục địa Nga và Crimea
Ảnh: Quá trình xây dựng “công trình thế kỷ” nối lục địa Nga và Crimea

VOV.VN - Nga đang gấp rút hoàn thành cây cầu nối lục địa nước này với Crimea - công trình Mosow muốn qua đó muốn gửi thông điệp về sự gắn bó với bán đảo.

Ảnh: Quá trình xây dựng “công trình thế kỷ” nối lục địa Nga và Crimea

Ảnh: Quá trình xây dựng “công trình thế kỷ” nối lục địa Nga và Crimea

VOV.VN - Nga đang gấp rút hoàn thành cây cầu nối lục địa nước này với Crimea - công trình Mosow muốn qua đó muốn gửi thông điệp về sự gắn bó với bán đảo.

Hạm đội Biển Đen tập trận bắn tên lửa ở Crimea
Hạm đội Biển Đen tập trận bắn tên lửa ở Crimea

Tàu tên lửa và tàu thuyền "Samum", "Mirage" và "P-239" thuộc căn cứ hải quân Crimea của Hạm đội Biển Đen Nga bắt đầu cuộc tập trận.

Hạm đội Biển Đen tập trận bắn tên lửa ở Crimea

Hạm đội Biển Đen tập trận bắn tên lửa ở Crimea

Tàu tên lửa và tàu thuyền "Samum", "Mirage" và "P-239" thuộc căn cứ hải quân Crimea của Hạm đội Biển Đen Nga bắt đầu cuộc tập trận.