Nga tung hỏa lực mạnh nhất trước cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine

VOV.VN - Moscow cuối cùng cũng tung hỏa lực mạnh nhất của mình khi triển khai bom lượn nhằm vào các đoàn quân Ukraine đang di chuyển dọc theo các con đường của Nga.

Khi cuộc đột kích của Ukraine vào Nga bước sang ngày thứ năm, quân đội Ukraine đã tiến được 16km vào khu vực Kursk và đang bắt đầu truy quét bất kỳ binh lính nào họ bỏ qua trong quá trình vội vã mở rộng quyền kiểm soát của mình.

Trong khi đó, Nga cuối cùng cũng tung hỏa lực mạnh nhất của mình khi triển khai bom lượn nhằm vào các đoàn quân Ukraine đang di chuyển dọc theo các con đường của Nga. Trong hơn 1 năm, những quả bom lượn này, mỗi quả có tầm bắn hơn 40km với hàng trăm kg chất nổ - là vũ khí mạnh nhất của Nga, phá hủy hệ thống phòng thủ của Ukraine trước khi Moscow triển khai tấn công trên bộ.

Giờ đây chúng chính là vũ khí phòng thủ và có khả năng là phương tiện chính của Nga để làm chậm các cuộc tấn công của Ukraine cho đến khi lực lượng bộ binh mới của Moscow được điều đến Kursk.

Máy bay ném bom chiến đấu Sukhoi Su-34 của Nga đã thả tới 100 quả bom lượn KAB mỗi ngày. Cho đến tuần này, họ chủ yếu thả bom dọc tiền tuyến ở phía Đông Ukraine, nơi các trung đoàn Nga đã tiến công trong suốt mùa xuân và mùa hè.

Chiến dịch ném bom bắt đầu chuyển hướng về phía Bắc ngày 6/8, gần như cùng thời điểm đội tiên phòng gồm ít nhất 5 lữ đoàn của Ukraine vượt biên giới vào Kursk, bắt đầu cuộc xâm nhập bất ngờ trong tháng thứ 29 của cuộc xung đột.

Khi các tiểu đoàn của Ukraine tấn công từ căn cứ của họ ở khu vực Sumy ngay bên kia biên giới với Kursk, bom Nga đã trút xuống như mưa.

"Cường độ các cuộc tấn công theo hướng Sumy đã tăng lên. Đối phương đang tích cực sử dụng không quân, trực thăng và vũ khí hạng nặng", Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa tin ngày 7/8.

"Có một sự dịch chuyển đáng chú ý trong trọng tâm các nỗ lực trên không của đối phương trên chiến trường", Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho hay, đồng thời tiết lộ: "Có tới 50% trong số những cuộc tấn công bằng bom lượn hiện nhắm vào các khu vực Kursk và Sumy".

Dự đoán được sự phát triển này, quân đội Ukraine đã triển khai "một lượng lớn" các tổ hợp phòng không cũng như thiết bị gây nhiễu điện tử có thể chặn tín hiệu vô tuyến và trong một số trường hợp, thậm chí có thể ném bom dẫn đường bằng vệ tinh.

Với sự hỗ trợ lớn từ UAV mang chất nổ, các tổ hợp phòng không của Ukraine đã bắn hạ một số trực thăng Nga. Đáp trả, pháo binh Nga đã gây hư hại một phương tiện phòng không BUK của Ukraine.

Cuộc ném bom vào Sumy không ngăn được quân đội Ukraine tiến vào khu vực Kursk lân cận và chiếm được một số thị trấn, bao gồm hầu hết Sudzha, cho đến nay là địa điểm phản công của Ukraine. Các lực lượng của Nga đã huy động quân tiếp viện nhưng tên lửa Ukraine đã ngăn chặn một số lực lượng trong số đó không thể tiếp cận tiền tuyến ở Kursk.

Vì vậy, máy bay ném bom chiến đấu của Nga đã chuyển hướng mục tiêu. Ngày 8/8, những quả bom lượn KAB đã tấn công các phương tiện của Ukraine tại ngôi làng Darino của Nga. Ngày 9/8, bom lượn đã tấn công dữ dội quân đội Ukraine ở Leonidovo, cách Darino không xa.

Bom lượn của Nga với một số quả nặng tới 3 tấn, đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Ukraine. Khi giao tranh ở Kursk leo thang, các nhà chức trách đã ra lệnh sơ tán dân thường. Theo Forbes, đây là một diễn biến đáng lo ngại với Ukraine, bởi khi không còn dân thường, Nga sẽ thoải mái ném bom hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dội tên lửa Iskander phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Ukraine
Nga dội tên lửa Iskander phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/8 tuyên bố, các lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander, phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Ukraine tại khu vực Kursk.

Nga dội tên lửa Iskander phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Ukraine

Nga dội tên lửa Iskander phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/8 tuyên bố, các lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander, phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Ukraine tại khu vực Kursk.

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/8: Nga nã tên lửa vào binh sỹ Ukraine tại Kursk
Toàn cảnh quốc tế sáng 11/8: Nga nã tên lửa vào binh sỹ Ukraine tại Kursk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh trực thăng Mi-28NM nã tên lửa S-13 từ trên không vào binh lính và xe bọc thép của Ukraine ở vùng biên giới Kursk.

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/8: Nga nã tên lửa vào binh sỹ Ukraine tại Kursk

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/8: Nga nã tên lửa vào binh sỹ Ukraine tại Kursk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh trực thăng Mi-28NM nã tên lửa S-13 từ trên không vào binh lính và xe bọc thép của Ukraine ở vùng biên giới Kursk.

Litva cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine
Litva cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Bộ Quốc phòng Litva cho biết, nước này đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó sẽ cung cấp thiết bị chiến đấu, hệ thống chống máy bay không người lái, phương tiện vận tải và hậu cần cũng như một số vũ khí cũ cho quốc gia Đông Âu này.

Litva cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Litva cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Bộ Quốc phòng Litva cho biết, nước này đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó sẽ cung cấp thiết bị chiến đấu, hệ thống chống máy bay không người lái, phương tiện vận tải và hậu cần cũng như một số vũ khí cũ cho quốc gia Đông Âu này.